Tân binh năm nay có nhiều bằng ĐH hơn năm ngoái

author 06:56 16/02/2014

Theo đánh giá của BCH Quân sự quận Ba Đình, chất lượng tân binh năm nay của quận đạt cao với trên 30% tân binh có trình độ từ trung cấp chuyên nghiệp trở lên, 100% tân binh có phẩm chất chính trị tốt và hầu hết đều có nguyện vọng được phục vụ lâu dài trong quân đội. Trong lễ giao quân, quận Ba Đình đã khen thưởng 18 tân binh đã viết đơn tình nguyện đi làm nghĩa vụ quân sự.

Sáng 15/2, các quận huyện trên địa bàn thành phố có chỉ tiêu giao quân đợt I đã tổ chức lễ giao quân năm 2014. Các đồng chí lãnh đạo TP và đông đảo người dân đã đến dự lễ giao quân, động viên tân binh lên đường làm nhiệm vụ.

Trên 50% tân binh quận Ba Đình có trình độ CĐ - ĐH

Trên 50% tân binh quận Ba Đình có trình độ CĐ - ĐH


Bà Ngô Thị Doãn Thanh, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội đã đến động viên và tặng hoa chúc mừng tân binh của quận Ba Đình. Năm 2014, quận Ba Đình có 60 tân binh nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu thành phố giao. Số tân binh này được giao quân về 2 đơn vị là Sư đoàn 395 - Quân khu 3 và Tổng cục Hậu cần. 

Theo đánh giá của BCH Quân sự quận Ba Đình, chất lượng tân binh năm nay của quận đạt cao với trên 30% tân binh có trình độ từ trung cấp chuyên nghiệp trở lên, 100% tân binh có phẩm chất chính trị tốt và hầu hết đều có nguyện vọng được phục vụ lâu dài trong quân đội. Trong lễ giao quân, quận Ba Đình đã khen thưởng 18 tân binh đã viết đơn tình nguyện đi làm nghĩa vụ quân sự.


Để chuẩn bị tốt cho công tác tuyển quân năm nay, công tác xét duyệt chính trị ở cơ sở đều đảm bảo công bằng, dân chủ, công khai. Ban CHQS quận chủ trì, kết hợp với lực lượng CA, Viện KSND quận và các đơn vị cơ sở xét duyệt chặt chẽ về tiêu chuẩn gọi công dân nhập ngũ; lựa chọn những đoàn viên, thanh niên ưu tú để bồi dưỡng nhận thức về Đảng trước khi nhập ngũ. 

Sau khi hoàn thành công tác xét duyệt cho thanh niên trong diện gọi nhập ngũ, trên tinh thần đảm bảo công bằng, dân chủ và đúng luật, Hội đồng NVQS các cấp đã phân công thành viên bám địa bàn, phối hợp chặt chẽ với Hội cựu chiến binh, Hội Phụ nữ và Đoàn thanh niên... chủ động gặp gỡ tuyên truyền, vận động thực hiện Luật NVQS cho thanh niên và nhân dân. Vì thế, nhận thức, trách nhiệm của công dân được nâng cao. 


Đồng thời, quận đã tăng cường công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự trên các phương tiện thông tin đại chúng, cùng với đó, chỉ đạo các phường tổ chức phúc tra, rà soát số thanh niên trong độ tuổi đăng ký và sơ tuyển nguồn thanh niên sẵn sàng nhập ngũ, phân loại các trường hợp được miễn, tạm hoãn theo quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác xét duyệt hồ sơ, thâm nhập tại các địa phương. 

Bác Trần Thị Thảo (Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội) cho biết đã cùng với cả gia đình đưa con trai là Đoàn Tiến Tùng (SN 1991) đến điểm giao quân từ sớm. “Sinh ra trong gia đình có truyền thống phục vụ trong quân đội: ông nội Tùng là liệt sĩ, ông ngoại là thương binh nặng, bố Tùng công tác trong quân đội … nên khi vừa tốt nghiệp Học viện Bưu chính Viễn thông, cháu mong muốn được lên đường nhập ngũ. Gia đình đã vui vẻ động viên Tùng hoàn thành thật tốt nghĩa vụ trong đợt nhập ngũ này để có thể được vào chính quy” – Bác Thảo tâm sự. 

Tân binh Nguyễn Thanh Định vinh dự thay mặt cho 60 tân binh lên đường nhập ngũ sáng nay bày tỏ vinh dự khi đã trúng tuyển trong đợt tuyển quân này và quyết tâm học tập tốt, rèn luyện tốt để trở thành quân nhân mẫu mực, nguyện sẽ đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì mà đơn vị giao.

Kết thúc lễ giao quân, 60 tân binh đã lần lượt lên xe về 2 đơn vị nhận quân trong sự động viên, khích lệ của lãnh đạo TP, quận Ba Đình và sự lưu luyến của những người thân tới đưa  tiễn.
Theo Hà Nội mới
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang