Tấn công khủng bố ở tân cương, 100 người thiệt mạng

author 16:38 03/08/2014

Ngày 3/8, giới chức Trung Quốc cho biết, 96 người, trong đó có 37 dân thường và 59 kẻ khủng bố đã thiệt mạng trong một vụ tấn công ở khu tự trị Tân Cương hôm 28/7.

Theo Tân Hoa Xã, vụ tấn công xảy ra tại huyện Toa Xa (Shache), Địa khu Kashgar, phía Tây Bắc Khu tự trị Tân Cương. Một băng nhóm sử dụng dao và rìu đã tấn công đồn cảnh sát và các văn phòng chính quyền tại thị trấn Elixku vào sáng sớm 28/7, sau đó tiếp tục tiến đến thị trấn Huangdi gần đó, tấn công dân thường và đập phá xe cộ.

Cảnh sát Trung Quốc ở tân cương

Cảnh sát đã bắt giữ 215 “phần tử khủng bố”, tiêu diệt 59 tên, 37 dân thường thiệt mạng và 13 người khác cũng bị thương trong vụ tấn công khủng bố.

“Cảnh sát đã tịch thu các dao dài, rìu và các băng rôn ca ngợi thánh chiến của bọn khủng bố”, Tân Hoa Xã cho biết.

Bắc Kinh tuyên bố đây là một cuộc tấn công được lên kế hoạch từ trước và có liên quan đến nhóm khủng bố Phong trào Hồi giáo Đông Turkestan.

Tân Cương là nơi tập trung nhiều người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ. Trung Quốc bấy lâu nay cáo buộc những phần tử Hồi giáo ly khai cực đoan tại đây là thủ phạm các vụ tấn công khủng bố đẫm máu ở nước này.

Theo TP

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang