Tân Giám đốc Điều hành hoạt động (COO) của Vinamilk là ai?

authorNguyễn Nam 06:29 04/08/2015

(VietQ.vn) - Vinamilk cho biết, ông Mai Hoài Anh tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế, Đại học Kinh tế TP HCM và là Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của Đại học Bolton (Anh) năm 2011 sẽ đảm nhiệm có thời hạn vị trí Giám đốc Điều hành hoạt động (COO) từ ngày 1/8/2015.

Sự kiện: Hãy là người dùng sữa thông thái

Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) cho biết đã giao ông Mai Hoài Anh đảm nhiệm có thời hạn vị trí Giám đốc Điều hành hoạt động (COO) từ tháng 8.

Vị trí COO được xác lập lập để hỗ trợ cho Tổng Giám Đốc trong việc quản lý và điều hành chuỗi hoạt động vận hành Công ty trong các mảng Marketing, nghiên cứu, phát triển, sản xuất, kinh doanh và chuỗi cung ứng.

Trước khi được bổ nhiệm vị trí này, ông Mai Hoài Anh đã giữ chức Giám đốc điều hành Kinh doanh từ cuối tháng 6/2013.

Ông Mai Hoài Anh trong lần lãnh đạo Bộ Kế hoạch & Đầu tư trao giấy phép đầu tư vào Campuchia

Ông Mai Hoài Anh trong lần lãnh đạo Bộ Kế hoạch & Đầu tư trao giấy phép đầu tư vào Campuchia

 Ông Hoài Anh đã có hơn 16 năm công tác tại Vinamilk và từng đảm nhận các vị trí nhân viên Xuất nhập khẩu – Phòng Xuất nhập khẩu từ tháng 2/1996 đến tháng 04/2001, Phó Phòng Xuất nhập khẩu từ tháng 5/2001 đến tháng 12/2003, Trưởng Phòng Xuất nhập khẩu từ tháng 1/2004 đến tháng 12/2004 và Giám đốc Xuất nhập khẩu từ tháng 1/2005 đến tháng 5/2012.

Năm 2015 được Vinamilk xác định sẽ là năm thích hợp để tách chức danh Chủ tịch không kiêm nhiệm Tổng giám đốc và là năm bản lề để công ty đào tạo thế hệ người kế nhiệm mới nhằm đưa công ty phát triển.

Cũng liên quan đến nhân sự cấp cao của Vinamilk, gần đây bà Lê Thị Băng Tâm được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT thay bà Mai Kiều Liên. Tuy nhiên, bà Liên vẫn giữ chức vụ Tổng giám đốc. Đây là hoạt động tách chức danh Chủ tịch và Tổng giám đốc theo Nghị quyết ĐHCĐ của Vinamilk đưa ra đầu năm. 

Bà Mai Kiều Liên đã có 38 năm gắn bó với Vinamilk và gần 10 năm kiêm nhiệm hai vị trí cao nhất của doanh nghiệp sữa hàng đầu Việt Nam này. Mặc dù không còn kiêm nhiệm hai vị trí, nhưng bà Liên hiện vẫn là Tổng Giám đốc, đứng đầu Ban điều hành của công ty.

Vinamilk hiện là một trong những doanh nghiệp vốn hóa lớn nhất sàn chứng khoán với trị giá 5,5 tỷ USD. Năm 2015, công ty đặt kế hoạch doanh thu 38.424 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 6.830 tỷ đồng, lần lượt tăng 10% và 13% so với 2014; tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế.


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang