Tận mắt chứng kiến quy trình làm cúp vàng World Cup 'độc nhất vô nhị' ở Bát Tràng

author 06:33 10/06/2018

(VietQ.vn) - Chỉ với giá 80.000 đồng, người hâm mộ có thể sở hữu một chiếc cúp vàng World Cup y như thật được làm bằng thạch cao tại làng gốm Bát Tràng.

Sự kiện: World Cup 2018

Chỉ còn 5 ngày nữa, World Cup 2018 sẽ chính thức khai mạc trên đất Nga với sự tham dự của 32 đội bóng hàng đầu thế giới. Và nếu như có dịp về cơ sở gốm của ông Vương Hồng Nhật (xóm 1, làng cổ Bát Tràng) thời điểm này, người hâm mộ có thể dễ dàng tìm cho mình một món quà lưu niệm “độc nhất vô nhị” từ thạch cao chỉ với giá 80.000 đồng.

Cơ sở sản xuất của Vương Hồng Nhật nằm ở xóm 1, làng cổ Bát Tràng, cách trung tâm Hà Nội từ 30-40km. Ảnh: Phong Lâm 

Nhiều năm gần đây, cơ sở này được biết đến như một địa điểm 'độc nhất vô nhị' ở làng Bát Tràng làm cúp vàng World Cup. Ảnh: Phong Lâm  

Ông Vương Hồng Nhật, chủ cơ sở cho biết, ý tưởng làm cúp vàng World Cup đã được ông nghĩ ra từ lâu. Việc này hoàn toàn xuất phát từ đam mê bóng đá của chính bản thân mình. Ban đầu, ông chỉ làm tặng bạn bè làm kỷ niệm. Cho đến năm 2014, ông Nhật mới chính thức đưa sản phẩm ra thị trường rộng rãi. Ảnh: Phong Lâm 

 

Những chiếc khung được làm từ cao su non và nhựa composite. Ông Nhật cho biết để làm ra được chiếc khuôn này, ông đã tốn rất nhiều thời gian tìm hiểu sách báo, internet, vận dụng những kỹ năng gia truyền để lại. Ảnh: Phong Lâm

Cơ sở làm cúp của ông Nhật chỉ dao động từ 3-4 nhân công. Nhiều lúc, đơn khách đặt nhiều, gia đình ông phải làm cả đêm. Ảnh: Phong Lâm 

Để làm cúp, đầu tiên, các công nhân trong cơ sở sẽ tách từng bộ phận để làm sạch bụi bẩn, những cặn còn dính lại trong khuôn. Ảnh: Phong Lâm 

Sau đó, lắp khuôn lại như cũ, chuẩn bị cho bột thạch cao. Ảnh: Phong Lâm 

Bột thạch cao dùng để làm chất liệu chính cho cúp vàng World Cup. Ảnh: Phong Lâm 

Bột thạch cao được trộn với nước theo một tỷ lệ nhất định sau đó khuấy đều. Ảnh: Phong Lâm 

Công nhân rót bột thạch cao đã trộn đều vào khuôn làm cúp. Ảnh: Phong Lâm 

 Sau khoảng 20 phút kể từ khi rót thạch cao vào khuôn, thạch cao sẽ cứng lại, và công nhân có thể bóc ra để tiến hành các bước chỉnh sửa. Ảnh: Phong Lâm

 

Thông thường, ông Nhật sẽ là người đảm nhận đa số các sản phẩm sau khi đã tách khuôn để sửa lỗi. Đây là công việc cần sự tỷ mỉ, cẩn trọng từng chi tiết một. Ảnh: Phong Lâm 

 

Tuy nhiên, vào lúc đơn đặt hàng nhiều, những người có kinh nghiệm trong cơ sở sẽ được giao làm việc này. Ảnh: Phong Lâm 

Những chiếc cúp sau khi được tách khuôn, sửa lỗi. Ảnh: Phong Lâm 

Những chiếc cúp này sẽ được phơi nắng từ 3-4 ngày. Trong trường hợp không có nắng, chúng sẽ được sấy bằng than hoặc gas. Ảnh: Phong Lâm

Chiếc cúp vàng hoàn chỉnh khi được phun sơn tạo màu, kẻ đường chân. Ảnh: Phong Lâm 

Những chiếc cúp được bao nillon, chờ khi có khách đặt mua. Theo ông Nhật, vào những hôm cao điểm, có khi gia đình ông bán được cả 200 chiếc cúp. Ảnh: Phong Lâm 

 Bà Nga (vợ ông Nhật) gói hàng cho khách mang đi. Khách đặt hàng của gia đình bà trải khắp cả 3 miền Bắc, Trung, Nam. Ảnh: Phong Lâm

Anh Tú, một khách hàng cho biết: "Bản thân tôi đã đặt mua 3 chiếc cúp về làm lưu niệm, giá cả phải chăng mà lại đẹp nữa. Đối với fan bóng đá như mình thì việc sở hữu chiếc cúp y như thật là điều rất vui". Ảnh: Phong Lâm 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang