Tin tức

Tin trong nước

Tận mắt ngắm 'nơi ăn, chốn nghỉ' đặc biệt của Tổng thống Obama khi ở Hà Nội

authorDương Phương Ngọc 06:43 29/05/2016

(VietQ.vn) - Thời gian ở khách sạn JW Marriott Hanoi, Tổng thống Obama có đầu bếp riêng và tất cả hệ thống cửa kính của khách sạn được lắp đặt thêm kính chống đạn.

Tổng thống Obama là vị tổng thống thứ ba liên tiếp thăm Việt Nam kể từ khi quan hệ song phương giữa 2 quốc gia được thiết lập lại năm 1995. Trong chuyến thăm vừa qua của ông Obama, ông đã ngủ, nghỉ 3 ngày tại khách sạn JW Marriott Hanoi.

 

Phòng của Tổng thống Obama là phòng 501, tầng 5, giá một ngày đêm là 7.000 USD (xấp xỉ 157 triệu đồng). Suốt thời gian này, toàn bộ tầng 4, 5 và 6 của khách sạn được bảo mật nghiêm ngặt, các thang máy phải có một loại thẻ đặt biệt mới có thể lên xuống.

 

Kính chống đạn được lắp khắp 3 tầng 4, 5 và 6 của khách sạn Marriott khi Tổng thống Obama ở đây, số kính chống đạn này được vận chuyển từ Mỹ sang.

 

Chính những nhân viên làm việc tại khách sạn JW Marriott Hà Nội đều không biết chính xác Tổng thống Barack Obama có ở tại khách sạn của họ hay không. Cả Giám đốc khách sạn cũng không nhận được sự thông báo trước về việc này.

 

Việc Tổng thống di chuyển vào khách sạn đều hết sức lặng lẽ. Cho tới 12 giờ đêm 22.5, khi Tổng thống đã lên tới phòng nghỉ được hơn 1 giờ, các nhân viên mới được thông báo, Tổng thống đã có mặt tại khách sạn.

 

Phòng ngủ rộng rãi với giường lớn, salon mềm mại. Đây cũng là một trong ba căn phòng khách thuê có thể kéo rèm đón ánh sáng tự nhiên và ngắm Hà Nội.

 

Phòng tắm thiết kế với một bể sục lớn, hai buồng tắm đứng và bàn trang điểm lớn ở cửa sổ.

 

Những sản phẩm mỹ nghệ tinh xảo mang nét văn hóa Việt được bài trí trong căn phòng.

 

Phòng làm việc được thiết kế đặt giữa phòng khách và phòng ngủ, với bàn làm việc rộng rãi, cổng kết nối máy tính cá nhân.

 

Đại diện của khách sạn JW Marriott Hanoi bật mí: Chỉ có Giám đốc khách sạn, giám đốc bộ phận buồng phòng và một số ít người khác của khách sạn được tiếp xúc trực tiếp với Tổng thống Obama, còn lại, đều là người của đoàn tùy tùng Tổng thống.

 

Trong phòng có nhiều tiện nghi và thiết bị cao cấp mang tông màu nâu gỗ và be sáng, cùng nhiều linh vật bằng đá.

 

Một góc phòng khách được bài trí bàn làm việc cho 10 người, có thể dùng làm bàn họp hoặc bàn ăn.

 

Tại phòng khách của Presidential Suite, khách có thể nhìn thấy toàn cảnh khu vực phía tây của thủ đô Hà Nội. Cả dãy phòng này được bảo đảm an toàn tuyệt đối với các hệ thống an ninh tốt nhất dành cho nguyên thủ.

 

Những hình linh vật bằng đá trang trí thêm cho vẻ đẹp của phòng Tổng thống.

 

Đây là chiếc giường nơi Tổng thống Barack Obama đã đặt lưng xuống ngủ sau những giờ làm việc mệt mỏi khi ở Hà Nội.

 

Thoạt nhìn, nhiều người nghĩ chiếc giường mà ông Obama ngủ quá bé, tuy nhiên, khi hỏi nhân viên buồng phòng của Marriott mới biết: Chiếc giường này dài tới 2,2m.

 

Thời gian ở khách sạn JW Marriott Hanoi, Tổng thống Obama có đầu bếp riêng và một phòng bếp trong căn phòng sang trọng giá 7.000 USD/đêm của mình.

 

 

Các nhân viên của khách sạn, những người vinh dự được một lần tiếp xúc với Tổng thống Obama đều nhận xét: Ông rất dễ gần, cởi mở và vui tính.

 

Căn phòng Tổng thống nơi ông Obama nghỉ chân có tới 2 tủ đựng quần áo rất rộng rãi.

 

Với cửa sổ tràn kính nhìn ra ngoài, phòng tắm nhận toàn bộ ánh sáng thiên nhiên, tạo cho khách cảm giác không bị bí bách như các phòng tắm thông thường.

 

 Tổng thống Obama là người rất coi trọng việc tập thể thao, rèn luyện sức khỏe. Không chỉ ông, cả phu nhân Michelle Obama và 2 con gái Sasha và Malia cũng chú ý việc bảo vệ vóc dáng và sức khỏe. Vì vậy, khi tới Hà Nội, dù bận rộn, ông vẫn dành khoảng 2 tiếng để tập Gym.

 

Trong cuốn tự truyện Dreams from my father, Tổng thống Obama từng cho hay, ông coi tập luyện là một phần không thể thiếu của cuộc sống từ năm 22 tuổi.

 

Khi ở tại khách sạn JW Marriott, ông Obama cho biết: Ông rất thích phòng tập gym ở đây, vì ngoài trang thiết bị tốt, khi tập, ông còn được ngắm nhìn không gian, phong cảnh thật đẹp phía ngoài sau cánh cửa kính.

 

Ông thường chạy bộ hàng ngày, tập gym 6 buổi một tuần, thường xuyên thay đổi các bài tập đan xen nhau để đỡ nhàm chán, như hôm nay tập gym, mai sẽ tập bóng rổ, ông cũng duy trì việc tập trên máy chạy bộ để tốt cho tim mạch.

 

Trước khi rời khỏi Hà Nội, Tổng thống Obama đã để lại lưu bút cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của đội ngũ nhân viên khách sạn JW Marriott.

 

Thích và chia sẻ bài viết:

bình luận ()

Bình luận

tin liên quan

video hot

Về đầu trang