TAND cấp cao tại Hà Nội xét đơn kháng cáo của ông Đinh La Thăng

author 08:47 17/06/2018

(VietQ.vn) - Đơn kháng cáo của ông Đinh La Thăng sẽ được tranh tụng công khai, quyết định cuối cùng phải chờ phán quyết từ Hội đồng xét xử phúc thẩm.

Theo dự kiến, vào thứ ba, ngày 19-6, TAND cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa xem xét đơn kháng cáo của ông Đinh La Thăng, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) theo trình tự phúc thẩm

Được biết, TAND cấp cao tại Hà Nội đã phân công Thẩm phán Nguyễn Vinh Quang làm chủ tọa phiên tòa phúc thẩm tới. Về phía ông Đinh La Thằng sẽ có 4 luật sư đăng ký bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho thân chủ.

Như vậy, đơn kháng cáo của ông Đinh La Thăng sẽ được tranh tụng công khai, quyết định cuối cùng phải chờ phán quyết từ Hội đồng xét xử phúc thẩm.

Ông Đinh La Thăng tại phiên tòa.

Theo bản án sơ thẩm tuyên ba tháng trước, từ tháng 9/2008, ông Đinh La Thăng đã chỉ đạo và quyết định để tập đoàn góp vốn vào Oceanbank. Ông Thăng biết rõ năng lực yếu kém của Oceanbank, biết theo các quy định pháp luật khi muốn đầu tư vốn để trở thành cổ đông chiến lược của tổ chức tín dụng này phải báo cáo xin chủ trương và được sự đồng ý của Thủ tướng. Tuy nhiên, cựu chủ tịch PVN đã cố ý không thực hiện và chỉ đạo cấp dưới làm trái các quy định của Nhà nước.

Các ông Vũ Khánh Trường, Nguyễn Thanh Liêm, Nguyễn Xuân Thắng, Phan Đình Đức lúc ấy là thành viên Hội đồng thành viên PVN cùng ông Nguyễn Xuân Sơn (Phó tổng giám đốc), Ninh Văn Quỳnh (kế toán trưởng) bị xác định đã thực hiện chỉ đạo và chủ trương của ông Thăng.

Do Oceanbank mắc nhiều sai phạm và bị Ngân hàng Nhà nước mua lại giá 0 đồng vào giữa năm 2015, 800 tỷ đồng vốn góp của PVN bị mất. Nguyên nhân dẫn đến thiệt hại 800 tỷ đồng, theo nhà chức trách do hành vi trái pháp luật của ông Thăng và các bị cáo đồng phạm.

Tòa sơ thẩm tuyên phạt ông Thăng 18 năm tù về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng (điều 165, Bộ luật Hình sự 1999) và buộc phải bồi thường 600 tỷ đồng.

Các bị cáo Sơn, Trường, Liêm, Đức, Thắng nhận từ 15 tháng cải tạo không giam giữ đến năm năm tù về cùng tội danh. Ông Quỳnh bị phạt bảy năm tù theo điều 165 và 16 năm tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản (Điều 280 Bộ Luật hình sự 1999). Sáu bị cáo này phải chia nhau bồi thường 200 tỷ đồng thiệt hại của PVN.

Sau bản án trên, ông kháng cáo đề nghị xem xét lại tội danh, hình phạt và trách nhiệm dân sự. Các bị cáo còn lại xin giảm nhẹ hình phạt, miễn trách nhiệm bồi thường dân sự.

PV (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang