Tăng ‘biên chế’ tàu trinh sát 500CV cho Cảnh sát biển

author 09:56 24/02/2016

(VietQ.vn) - Một chiếc tàu trinh sát 500CV (ký hiệu thiết kế TS-500CV) lại vừa được ký kết đóng mới cho lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

Vừa mới đây, tại trụ sở cơ quan Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển diễn ra Lễ ký kết hợp đồng đóng mới tàu trinh sát 500CV (ký hiệu thiết kế TS-500CV) chiếc số 3 gữa Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và Công ty TNHH MTV đóng và sửa tàu Hải Minh/Tổng cục CNQP.

Tại buổi ký kết, hai bên đã thảo luận kỹ và thống nhất các điều khoản, hoàn thiện hợp đồng đóng mới tàu trinh sát TS-500CV chiếc số 3, đảm bảo đúng thủ tục theo quy định. Đại diện chủ đầu tư - Thiếu tướng Phan Thanh Minh, Phó Tư lệnh Cảnh sát biển và đại diện nhà thầu - Đại tá Hoàng Sỹ Chung, Giám đốc Công ty TNHH MTV đóng và sửa tàu Hải Minh tiến hành ký hợp đồng. Dự và chứng kiến lễ ký hợp đồng có đại diện thủ trưởng, chỉ huy các cơ quan chức năng thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và Công ty TNHH MTV đóng và sửa tàu Hải Minh.

Khám phá tàu trinh sát 500CV cho Cảnh sát biểnTàu trinh sát 500CV của lực lượng Cảnh sát biển

Đây là chiếc tàu trinh sát 500CV thứ 3 thuộc Dự án đầu tư đóng mới các tàu trinh sát 500 CV của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, được trang bị cho lực lượng để sử dụng trong thực hiện nhiệm vụ trinh sát, thực thi pháp luật trên biển và các nhiệm vụ khác được giao.

Phát biểu tại lễ ký kết, Thiếu tướng Phan Thanh Minh - Phó Tư lệnh Cảnh sát biển yêu cầu nhà thầu là Công ty TNHH MTV đóng và sửa tàu Hải Minh phát huy kết quả cũng như kinh nghiệm từ việc đóng mới thành công tàu trinh sát 500CV chiếc số 1 và chiếc số 2 cho Cảnh sát biển, khắc phục một số tồn tại, bám sát thiết kế kỹ thuật và dự toán đã được Bộ Quốc phòng phê duyệt, đảm bảo hoàn thành hợp đồng theo đúng tiến độ, đáp ứng đúng yêu cầu kỹ thuật, chất lượng và đạt các tiêu chuẩn theo quy định.

Theo hợp đồng đã được hai bên ký kết, sau 15 tháng chiếc tàu trinh sát này sẽ hoàn thành và bàn giao cho Lực lượng Cảnh sát biển đưa vào khai thác sử dụng.

Trước đó,  tại Nhà máy X51 (Tổng Công ty Ba Son- Tổng cục CNQP), BTL Cảnh sát biển đã tiếp nhận bàn giao tàu trinh sát 500CV chiếc số 2 mang số hiệu CSB 6009. 

Tàu CSB 6009 là chiếc tàu trinh sát thứ 2 thuộc Dự án đầu tư đóng mới các tàu trinh sát 500CV cho Lực lượng Cảnh sát biển đã được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt tại Quyết định số 4241/QĐ-BQP ngày 31/10/2011.

Tàu trinh sát 500CV có chiều dài lớn nhất 38,2 m; chiều rộng lớn nhất 7,8 m; chiều chìm đầy tải 2,83 m; vận tốc lớn nhất 10,25 hải lý/giờ; lượng chiếm nước đầy tải 406 tấn; tầm hoạt động ở vận tốc kinh tế (7 hải lý/giờ): 2.000 hải lý; thời gian hoạt động liên tục trên biển 30 ngày.

Tàu được đưa vào sử dụng để thực hiện nhiệm vụ trinh sát, theo dõi hoạt động của đối phương; tuần tra, thực thi pháp luật trên biển...

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang