Táo quân 2015 sẽ vẫn ‘nóng’ như năm 2014?

author 11:19 24/01/2015

(VietQ.vn) - Dù mới bắt đầu luyện tập và lên kịch bản nhưng Táo quân 2015 đã bị Cục Nghệ thuật biểu diễn nhắc nhở về vấn đề kiểm duyệt chặt chẽ nội dung chương trình trước khi lên sóng.

Báo Tuổi Trẻ đưa tin, ngày 13-1, Cục nghệ thuật biểu diễn đã có công văn số 23/NTBD-QLBD, do Cục trưởng Nguyễn Đăng Chương ký gửi Trung tâm sản xuất phim truyền hình (Đài truyền hình Việt Nam) nhắc nhở về việc thực hiện đúng quy định của pháp luật khi tổ chức biểu diễn nghệ thuật, đặc biệt là chương trình Táo Quân 2015.

Dù mới bắt đầu vào công đoạn luyện tập, lên kịch bản nhưng Táo quân 2015 đã làm nóng dư luận với thông tin bị cấm diễn, nay là đến công văn nhắc nhở của Cục Nghệ thuật biểu diễn để kiểm duyệt chặt chẽ nội dung chương trình trước khi lên sóng vào đêm 30 Tết này.

Trước đây Táo Quân 2015 cũng bị dính tin đồn cấm diễn

Trước đây Táo Quân 2015 cũng bị dính tin đồn cấm diễn

Theo đó, Cục NTBD (Bộ VHTTDL) đề nghị đơn vị sản xuất phải nộp đầy đủ hồ sơ, kịch bản, sáng tác để kiểm duyệt chặt chẽ lời thoại, tránh những lời thô tục, không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc.

“Thực hiện quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu, Cục NTBD đề nghị Trung tâm sản xuất phim truyền hình - Đài truyền hình Việt Nam khi tổ chức biêu diễn nghệ thuật (Chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo quân 2015) ngoài trụ sở cơ quan truyền hình, đơn vị thực hiện cần nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép” – báo Lao Động trích dẫn công văn của Cục NTBD nêu rõ.

Chương trình Táo Quân 2015 chưa diễn đã bị nhắc nhở

Chương trình Táo Quân 2015 chưa diễn đã bị nhắc nhở

Theo Tuổi Trẻ, công văn có giải thích rõ, đề nghị trên được thực hiện đúng theo quy định tại điều 9, Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 5-10-2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành kinh doanh bản ghi âm, ghi hình, ca múa nhạc sân khấu.

Công văn trên đồng thời được gửi đến báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao & Du lịch; Bộ Thông tin - Truyền thông; Thứ trưởng Vương Duy Biên; Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam; Thanh tra Bộ VH-TT&DL…

Đây không phải là lần đầu tiên ê kip sản xuất Táo quân nhận được “trát” nhắc nhở của cơ quan chức năng. Năm 2014, Bộ VHTTDL cũng có công văn gửi Ban tuyên giáo trung ương về việc dàn dựng, biểu diễn chương trình "Gặp nhau cuối năm - Táo quân". Thậm chí chương trình còn suýt bị cấm diễn vì có nhiều cảnh phản cảm, lời thoại thô tục. 

Đinh Ly

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang