Tập trung chống hàng lậu, hàng giả trước Tết

author 15:12 03/12/2012

(VietQ.vn) - UBND thành phố Hà Nội vừa yêu cầu các cơ quan chức năng từ nay đến Tết Nguyên đán tăng cường công tác kiểm tra ngăn chặn việc buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm và gian lận thương mại.

Theo đó, các lực lượng chức năng trên địa bàn Hà Nội sẽ tập trung kiểm tra các mặt hàng như: Quần áo, giày dép, đồ chơi trẻ em, đồ điện, rượu bia, nước giải khát, sữa và các sản phẩm từ sữa, bánh mứt kẹo, dầu thực vật, tinh bột, các sản phẩm từ tinh bột, sản phẩm công nghệ chế biến, lương thực, thực phẩm đông lạnh, thực phẩm tươi sống, thực phẩm đã qua chế biến, rau, củ, quả có tồn dư chất bảo quản.

Các lực lượng sẽ tập trung chống hàng lậu, hàng giả.
Các lực lượng sẽ tập trung chống hàng lậu, hàng giả.

Kiểm tra, kiểm soát hàng nhập lậu, hàng giả, hàng hóa xâm phạm bản quyền sở hữu công nghiệp tại các tuyến phố Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Đường, Đồng Xuân, Hàng Bông, Hàng Gai...

Trên tuyến biên giới, theo thông tin từ Bộ đội Biên Phòng tỉnh Lạng Sơn, hiện nay dọc tuyến biên giới, đặc biệt là những địa bàn “nóng” về buôn lậu như Bãi Gianh, Gốc Bưởi, Tân Thanh, Cốc Nam huyện Văn Lãng, Chi Ma huyện Lộc Bình… các lực lượng chức năng đã lập hơn 20 lán dã chiến, nhằm ngăn chặn các đối tượng buôn lậu lợi dụng đường mòn, lối tắt vận chuyển hàng lậu qua biên giới và xuất, nhập cảnh trái phép.

Hiện tất cả đường mòn, lối tắt được cắm biển báo “Khu vực cấm xuất, nhập cảnh trái phép"; cắt cử cán bộ chiến sĩ trực 24/24 giờ nhằm ngăn chặn, đấu tranh chống buôn lậu, đặc biệt là gia cầm, pháo…

Đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân sinh sống dọc biên giới cùng tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới, chấp hành các quy định về xuất nhập cảnh, không tham gia buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới... 

Quang Duy

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang