Tất cả thanh niên vào quân đội: Tiền đâu để nuôi?

author 09:13 25/02/2013

(VietQ.vn) – Nếu tất cả thanh niên đủ 18 tuổi đều đi nghĩa vụ quân sự thì là một vấn đề lớn cho ngân sách.

Lời Tòa soạn: Sau khi Chất lượng Việt Nam đăng tải loạt bài về Thông tư 13 của Bộ Quốc phòng và Bộ GD&ĐT về đổi mới tuyển quân nhập ngũ, chúng tôi đã nhận được nhiều ý kiến phản hồi của độc giả.

Xin trích giới thiệu bài viết của tác giả Hoàng Lan, người từng có nhiều năm trong quân ngũ.

Có cần thiết điều động tất cả thanh niên vào quân đội?
Có cần thiết điều động tất cả thanh niên vào quân đội?

“Gánh nặng” cho ngân sách?

Nhiều bạn trẻ vốn chưa có vốn sống phong phú và hay bốc đồng đã nhấn nút “like” ngay, với mơ ước mình sẽ như những diễn viên Hàn Quốc, "đi bộ đội" để được lấp lánh trong trang phục nhà binh.

Tuy nhiên, chúng ta cần trở về với thực tế để nhìn nhận tình hình.

Mỗi năm, ước tính Việt Nam có khoảng 1 triệu thanh niên thi tốt nghiệp phổ thông, nghĩa là số này đủ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Nếu tất cả đều “đi bộ đội” sau khi thi tốt nghiệp thì chúng ta sẽ có khoảng 1 triệu chiến sĩ mới.

Chỉ tính riêng tiền ăn, mỗi chiến sĩ bộ binh được cấp 43 nghìn/ngày, khoảng 1,2 triệu/tháng. Cộng thêm các khoản khác khoảng 1,5 triệu/tháng/chiến sĩ.

Với 1 triệu chiến sĩ như vậy, ước tính có thể lên tới 1,500 tỷ đồng. Đó là chưa kể các khoản huấn luyện, trang bị cơ bản…

Với ngân sách còn hạn chế và với tình hình quốc phòng của khu vực hiện nay, liệu chúng ta có cần thiết phải “điều động” như vậy?

Cần những điều chỉnh

Tuy nhiên, Thông tư trên có thể tạo ra những tiêu cực trong việc “trốn” thực hiện nghĩa vụ quân sự, khiến các gia đình phải “nhờ vả” các trường, khi muốn xin giấy bao nhập học hoặc điều chỉnh thời gian nhập học…

Như trao đổi trên báo Chất lượng Việt Nam, Đại tá  Nguyễn Thiện Minh - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng, Bộ GD&ĐT cho biết, vấn đề cơ bản là phải làm sao tuyên truyền, giáo dục công dân ý thức được quyền lợi và trách nhiệm của mình trước Tổ quốc, thực hiện tự giác nghĩa vụ quân sự.

Qua bao cuộc kháng chiến chấm giặc ngoại xâm, chính ý thức của thanh niên Việt Nam, khi nghe thấy tiếng gọi của Tổ quốc, đã lên đường ra trận, chứ không phải do bất cứ mệnh lệnh hành chính nào…

Bởi vậy, quân đội Việt Nam ngày nay cũng cần làm cho thanh niên, trí thức trẻ khát khao được đứng trong hàng ngũ quân đội, chứ không phải chỉ là thực hiện nghĩa vụ một cách thụ động.

Muốn được thế, chế độ đãi ngộ cho những người lính ở đơn vị, ở những nơi phải rèn luyện gian khổ, chịu nhiều hy sinh…cần được nâng lên.

Đặc biệt, người chỉ huy cần hiểu tâm lý của giới trẻ, không nên áp đặt tất cả suy nghĩ của thế hệ trước lên thế hệ sau, cần cư xử có mềm dẻo, có văn hóa cao, tránh thái độ 'quân phiệt"...

Đâu đó, chúng tôi cũng có được nghe về bữa cơm của chiến sĩ còn nhiều điều đáng bàn. Nên ngành Hậu cần trong quân đội cần thực hiện minh bạch tài chính, đảm bảo các chiến sĩ được ăn đúng tiêu chuẩn mà nhà nước cho…

Có vậy, môi trường quân đội mới thực sự thu hút các bạn trẻ, những học sinh giỏi trên cả nước mới háo hức thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng cho Tổ quốc…

Hoàng Lan

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang