Tàu cá nổ tung hất 8 ngư dân xuống biển khi trên đường vào bờ

author 12:23 18/03/2016

(VietQ.vn) - Khi còn cách cửa biển Thuận An (Thừa Thiên Huế) khoảng 4 hải lý thì bất ngờ chiếc tàu cá phát nổ, nhiều ngư dân bị hất tung xuống biển.

Theo tin tức từ báo Tuổi Trẻ, sáng 18/3, Bệnh viện Trung ương Huế tiếp nhận cấp cứu 8 ngư dân trong tình trạng đa chấn thương, bỏng nặng. Trong số đó có một ngư dân rất nguy kịch, đang được hồi sức tích cực, phải thở oxy. Các ngư dân khác trong tình trạng bỏng nặng, cháy da, cháy tóc, áo quần rách tả tơi.

Ngư dân Nguyễn Văn Tải - trú xã Phú Thuận, Phú Vang, Thừa Thiên - Huế đang được cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế cho biết khoảng 4h sáng 18/3, tàu cá do ông Trương Viết Rơ làm thuyền trưởng (trên tàu có 9 người) đang trên đường vào bờ.

Khi còn cách cửa biển Thuận An khoảng 4 hải lý thì bất ngờ chiếc tàu phát nổ, nhiều ngư dân bị hất tung xuống biển. May mắn có các tàu cá ở gần đó kịp thời đến ứng cứu, đưa những ngư dân gặp nạn vào bờ.

Các ngư dân được cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế sáng 18/3.Các ngư dân được cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế. Ảnh: Tuổi Trẻ

Tám ngư dân bị thương nặng được đưa vào Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu, riêng ông Trương Viết Rơ (chủ tàu) đang ngồi cầm lái ở phía sau đuôi tàu nên không bị thương.

Tại hiện trường, khoang máy tàu cá 96046 TTH bị vỡ bung, kính ở cabin vỡ nát, thân tàu cũng bị vỡ nhiều bộ phận. Ghi nhận ban đầu của cơ quan chức năng cho thấy các bình gas trên tàu này vẫn còn nguyên vẹn, riêng 2 trong số 3 bình ắc quy đã bị nổ tung nên có thể tàu cá này bị gặp nạn do nổ bình ắc quy.

Ông Lê Thanh Hải, Bí thư Huyện ủy Phú Vang, đã trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra chiếc tàu cá bị nạn, yêu cầu Công an huyện Phú Vang vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân, đồng thời cử đoàn lãnh đạo huyện Phú Vang lên Bệnh viện Trung ương Huế thăm hỏi, động viên những ngư dân gặp nạn.

Lưu Ly (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang