Bị Trung Quốc đuổi, tàu cá Việt Nam gặp nạn mất tích ở Trường Sa

author 12:00 06/05/2015

(VietQ.vn) - Trong lúc tàu cá Việt Nam hư máy đang loay hoay cập đá Gaven, thuộc quần đảo Trường Sa, Biển Đông để sửa chữa thì bị lực lượng Trung Quốc đi trên một xuồng canô ra xua đuổi.

Sự kiện: Tình hình Biển Đông

Trao đổi với báo Tuổi Trẻ, chiều 5/5, ông Dương Minh Thạnh (trú xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi), chủ một tàu cá Việt Nam liên lạc từ ngư trường Trường Sa về cho biết vào ngày 4/5, tàu cá QNg 96293 TS của ông Nguyễn Thành Châu (xã An Hải) với 16 lao động đang khai thác hải sản tại khu vực đá Gaven (quần đảo Trường Sa) khoảng 1,5 hải lý về phía Tây thì bị hư máy.

Trong lúc ông Nguyễn Thành Châu và các ngư dân trên tàu cá QNg 96293 TS đang loay hoay tìm cách cập đá Gaven để sửa chữa thì bị lực lượng Trung Quốc đi trên một xuồng canô ra xua đuổi, không cho tàu cá bị nạn cập đảo đá.

Tàu cá Việt Nam mang số hiệu QNg 96293 TS hiện vẫn đang bị thả trôi trên Biển Đông và mất liên lạc với đất liền

Tàu cá Việt Nam mang số hiệu QNg 96293 TS hiện vẫn đang bị thả trôi trên Biển Đông và mất liên lạc với đất liền. Ảnh minh họa

Theo lời ngư dân Dương Minh Thạnh, vì không liên lạc được với đất liền nên các lao động đi trên tàu bị nạn đã liên lạc với tàu của ông (cũng đang hoạt động trên vùng biển này) nhờ ứng cứu, đồng thời cho tàu trôi dạt trên biển để khắc phục sự cố. Hiện tàu QNg 96293 TS vẫn đang bị thả trôi trên biển.

Chia sẻ với báo Pháp Luật TPHCM, Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá xã An Hải, ông Nguyễn Quốc Chinh, xác nhận thông tin trên và cho hay nghiệp đoàn đã liên hệ với các tàu cá của ngư dân địa phương làm ăn gần đó đến ứng cứu.

“Hiện nay các tàu cá này đang liên lạc với tàu bị nạn nhưng chưa được” - ông Chinh nói… Được biết đá Gaven nằm trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam nhưng Trung Quốc đã đưa tàu và lực lượng chiếm đóng trái phép, đồng thời sử dụng tàu hút cát bồi đắp xây dựng đảo.

Minh Thùy (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang