Tàu chiến Nga bắn cảnh cáo tàu Thổ Nhĩ Kỳ có trang bị gì?

author 22:50 14/12/2015

(VietQ.vn) - Tàu chiến Nga bắn cảnh cáo tàu đánh cá của Thổ Nhĩ Kỳ hôm 13/12 vừa qua là chiếc tàu khu trục Project 61 cuối cùng còn hoạt động trong Hải quân Nga.

Sự kiện: Vũ khí quân sự nổi tiếng thế giới

Theo báo VnExpress, chiếc tàu chiến Nga bắn cảnh cáo tàu đánh cá Thổ Nhĩ Kỳ có tên là Smetlivy, thuộc lớp tàu khu trục Project 61 (NATO định danh là Kashin) của Hải quân Nga. Nó được thiết kế, chế tạo từ những năm 1960 và chính thức được hạ thủy vào tháng 7/1966, biên chế vào Hạm đội biển Đen năm 1969. Năm 1990, tàu được đưa vào nâng cấp và hoạt động trở lại năm 1995.

Có tổng cộng 25 chiếc tàu khu trục Project 61 được sản xuất nhưng hiện Smetlivy là chiếc cuối cùng còn hoạt động trong Hải quân Nga. Dưới thời Liên Xô, lớp tàu được xếp vào kiểu "tàu bảo vệ" hoặc tàu chống ngầm cỡ lớn" hoặc tàu tên lửa cỡ lớn".

Tàu chiến Nga bắn cảnh cáo tàu đánh cá Thổ Nhĩ Kỳ là tàu khu trục Project 61

Tàu chiến Nga bắn cảnh cáo tàu đánh cá Thổ Nhĩ Kỳ là tàu khu trục Project 61

Smetlivy có trọng tải tiêu chuẩn 3.400 tấn, dài 144 m, rộng 15,6 m và di chuyển với tốc độ 61 km/h. Thủy thủ đoàn vận hành trên tàu bao gồm 300 người.  

Khu trục hạm này được trang bị hệ thống tên lửa phòng không M-1 Volna – biến thể trên hạm của tổ hợp phòng không lục quân S-125 Pechora – hệ thống được phát triển từ năm 1956 và trang bị đạn tên lửa V-601 với tầm bắn 4–22 km, độ cao bắn hạ mục tiêu 0.1–14 km. Bên cạnh đó, Smetlivy còn sở hữu hai bệ phóng tổ hợp tên lửa chống hạm Kh-35 với tầm bắn 130km.

Chiếc tàu chiến Nga này được chế tạo từ những năm 1960

Chiếc tàu chiến Nga này được chế tạo từ những năm 1960

Ngoài ra, tàu Smetlivy có khả năng chống ngầm nhờ hai bệ phóng bom RBU-6000 và 5 ống phóng ngư lôi 533mm. Thêm vào đó là hệ thống pháo hạm AK-726 trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực Fut-B, có khả năng bắn hạ mục tiêu máy báy bay với tốc độ 350-650 m/s và ở độ cao 500-6.000m, tầm bắn 18,3km. Với mục tiêu mặt nước thì AK-726 đạt tầm bắn 8,2km, báo Kiến Thức cho hay.

Năm 2008, Smetlivy từng tham gia cuộc chiến tranh giữa Nga với Georgia. Sau đó tạm ngừng hoạt động để sửa chữa và quay về phục vụ Hải quân Nga vào giữa năm 2011. Smetlivy quay trở lại Syria vào tháng 9/2015.

Tàu chiến Nga Smetlivy quay trở lại Syria vào tháng 9/2015

Tàu chiến Nga Smetlivy quay trở lại Syria vào tháng 9/2015

Hôm 13/12 vừa qua, thủy thủ đoàn trên tàu Smetlivy đã buộc phải dùng súng hạng nhẹ bắn cảnh báo để tránh va chạm với một tàu đánh cá của Thổ Nhĩ Kỳ cách đảo Limnos của Hy Lạp 22km, theo thông cáo của Bộ Quốc Phòng Nga.

Tờ VOV cho hay, vụ việc diễn ra giữa lúc quan hệ Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đang căng thẳng sau vụ không quân Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ một máy bay cường kích Su-24 của Nga trên bầu trời biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 24/11.

Đinh Ly (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang