Khủng khiếp sức mạnh vũ khí có khả năng tìm diệt mục tiêu dưới nước ở cự ly 600km

author 19:30 17/07/2017

(VietQ.vn) - Tàu hộ vệ Project 22800 Karakurt là vũ khí uy lực của Nga bởi sở hữu tên lửa hành trình Kalibr-NK có thể phát hiện máy bay cách xa đến 100km.

Sự kiện: Vũ khí quân sự nổi tiếng thế giới

Thông tin về vũ khí này, Phó Giám đốc/trưởng ban thiết kế thuộc Cục thiết kế TW Almaz mới đây cho biết, sức mạnh của tàu hộ vệ Project 22800 Karakurt đang được chế tạo cho Hải quân Nga. Theo đó, con tàu sẽ nhận hệ thống radar tiên tiến có tầm trinh sát đường không đến 100km.

Theo vị Phó giám đốc trên, tàu hộ vệ sở hữu radar có khả năng xử lý các mục tiêu trên không ở cự ly đến 100km, trang bị hệ thống nhận diện địch - ta và cũng có thể thám sát bề mặt biển.

Tàu hộ vệ Project 22800 có thể phát hiện mục tiêu ở cự ly 600km. Ảnh: ANTĐ

Hải quân Nga dự kiến sẽ nhận tổng cộng 18 tàu hộ vệ Project 22800 được chế tạo tại nhà máy đóng tàu Pella (St Petersburg), nhà máy đóng tàu khác ở Feodosiya, Crimea và nhà máy Zelenodolsk ở Tatarstan.

Theo các tài liệu công bố ít ỏi của Cục thiết kế TW Almaz, tàu hộ vệ tên lửa Project 22800 có lượng giãn nước 800 tấn, dài 65m, rộng 10m, mớn nước 4m. Nó được thiết kế bổ sung vào đội tàu tên lửa nhỏ, phối hợp tác chiến cùng lớp tàu Project 21630 Buyan/Buyan-M

Con tàu sẽ được thiết kế để có khả năng triển khai bệ phóng UKSK 8 ống VLS có khả năng bắn tên lửa hành trình Kalibr-NK và P-800 Oniks. Như vậy, Project 22800 Karakurt sẽ có khả năng tiêu diệt mục tiêu mặt nước ở cự ly tới 600km và mặt đất ở cự ly từ 1.500-2.500km bằng tên lửa Kalibr-NK.

Sức mạnh của tên lửa Kalibr-NK đã được chứng minh bởi các tàu Buyan-M và Gepard 11661K vào cuối năm 2015 khi thực hiện tấn công phiến quân IS tại Syria khi mà tàu phóng nằm ở biển Caspian. Hỏa lực phòng không của tàu cũng khá đáng gờm với tổ hợp pháo - tên lửa Pantsir-M - phiên bản của "sát thủ" Pantsir-S1 thuộc Lục quân.

Tàu hộ vệ tên lửa Project 22800 có lượng giãn nước 800 tấn. Anhr: Kiến Thức

Tàu hộ vệ tên lửa Project 22800 có lượng giãn nước 800 tấn. Anhr: Kiến Thức 

Hiện vẫn chưa rõ tổ hợp pháo hạm đa năng trang bị cho Project 22800 sẽ là loại nào. Tuy nhiên, khả năng cao là chỉ gói gọn trong ba loại pháo hạm tốt nhất cho tàu chiến nhỏ mà Nga đang sản xuất hiện nay, gồm: pháo hạm 57mm A-220M; 100mm A190E và 76mm AK-76MA.

Chiếc tàu hộ vệ tên lửa lớp Karakurt đầu tiên của Nga chuẩn bị được hạ thủy vào cuối mùa hè năm 2017. Nó sẽ được trang bị các tên lửa hành trình tấn công mặt đất Kalibr, pháo hạm tự động và một hệ thống tên lửa phòng không hiện đại.

Mặc dù nhỏ hơn tàu tên lửa lớp Buyan-M, Karakurt vẫn được trang bị hỏa lực vô cùng mạnh và có khả năng vươn ra các vùng biển xa bờ. Các chuyên gia quân sự tin rằng, thế hệ tàu tên lửa cỡ nhỏ mới của Nga sẽ giúp cho nước này vẫn có được một lực lượng hải quân hùng hậu nhưng với chi phí rẻ hơn rất nhiều.

An Dương (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang