Khiếp đảm vũ khí vừa được Nga trang bị sở hữu dàn tên lửa mạnh không tưởng

author 19:30 09/01/2018

(VietQ.vn) - Tàu hộ vệ tên lửa Đô đốc Makarov vừa được Nga chính thức đưa vào biên chế. Vũ khí này được coi là một át chủ bài đáng gờm của Nga trong mọi cuộc chiến.

Sự kiện: Vũ khí quân sự nổi tiếng thế giới

Sputnik dẫn tuyên bố của đại diện nhà máy đóng tàu Yantar tại Kaliningrad cho biết, theo kế hoạch đến năm 2020, Hải quân Nga sẽ kết thúc việc trang bị các tàu hộ vệ mang tên lửa thuộc Đề án 11356.

Thỏa thuận chuyển giao tàu hộ vệ tên lửa Đô đốc Makarov được ký kết tại Yantar. Do vậy, đây là tàu thứ ba thuộc Đề án 11356M được chuyển giao cho khách hàng.

Tàu hộ vệ tên lửa Đô đốc Makarov bắt đầu được đóng từ đầu năm 2012 tại Kaliningrad và được hạ thủy để tiến hành các cuộc thử nghiệm trên biển vào năm 2015. Đây là chiếc thứ ba trong loạt 6 tàu thuộc Đề án 11356M (lớp Grigorovich), một trong hai lớp tàu hộ vệ hiện đại nhất trong biên chế hải quân Nga hiện nay.

Tàu tên lửa Đô đốc Makarov có chiều dài 124,8 m. Ảnh: Trí thức trẻ

Tàu tên lửa Đô đốc Makarov có chiều dài 124,8 m. Ảnh: Trí thức trẻ

Tàu hộ vệ tên lửa Đô đốc Makarov có chiều dài 124,8 m, rộng 15,2 m, mớn nước 4,2 m, lượng choán nước toàn tải 4.035 tấn. Đuôi tàu có sàn đáp và nhà chứa cho 1 trực thăng chống ngầm Ka-27PL hoặc Ka-31. Thủy thủ đoàn 200 người, thời gian hoạt động liên tục trên biển 30 ngày.

Các tàu lớp Grigorovich được thiết kế cho nhiệm vụ chống hạm, chống ngầm và phòng không hạm đội. Tàu có thể hoạt động độc lập hoặc theo các biên đội tàu chiến hỗn hợp.

Vũ khí của tàu gồm 8 tên lửa hành trình Kalibr-NK với tầm bắn 1.500-2.500 km, 24 tên lửa phòng không tầm trung thuộc tổ hợp 3S90M Shtil-1, pháo A-190 cỡ nòng 100 mm, hai hệ thống pháo tầm gần AK-630M, 4 ống phóng ngư lôi 533 mm và một bệ rocket chống ngầm RBU-6000.

Nếu trang bị tên lửa Kalibr tầm bắn 2.500 km, Đô đốc Makarov sẽ có năng lực tấn công tầm xa tương tự các khu trục hạm hạng nặng.

Tàu được vũ trang pháo hạm A-190 100 mm. Pháo có thể sử dụng để tác chiến đối hạm, pháo kích các mục tiêu gần bờ.

Vũ khí mạnh nhất trên tàu là 8 ống phóng thẳng đứng có thể chứa tên lửa hành trình tấn công mặt đất Kalibr, tên lửa chống hạm P-800 Oniks, hoặc tên lửa siêu thanh Zircon, những tên lửa mạnh nhất của Hải quân Nga.

Hệ thống vũ khí trên tàu tên lửa Đô đốc của Nga. Ảnh: Kiến thức

Hệ thống vũ khí trên tàu tên lửa Đô đốc của Nga. Ảnh: Kiến thức

Các tàu Đề án 11356 còn được trang bị cụm phóng rocket chống ngầm RUB-6000. 2 cụm phóng ngư lôi hạng nặng với 2 ống phóng/cụm. 2x12 ống phóng thẳng đứng chứa tên lửa phòng không tầm trung Shtil-1.

Cabin điều khiển của tàu cho tầm quan sát phía trước rất tốt. Cảm biến chính của tàu là radar Fregat M2ME, radar tìm kiếm mục tiêu mặt nước 3T-25E, radar điều khiển hỏa lực 5P-10E.

Phòng điều khiển được trang bị hệ thống điện tử hàng hải hiện đại với các màn hình LCD độ nét cao cho khả năng hiển thị tốt. Tàu Đô đốc Makarov là một tàu chiến có lượng choán nước trung bình nhưng sở hữu khả năng tấn công rất mạnh mẽ.

 An Dương (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang