Tàu kéo Trung Quốc kẹp chặt tàu Việt Nam để tàu khác đâm

author 18:48 26/06/2014

(VietQ.vn) - Phó Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam khẳng định như vậy tại buổi họp báo của Bộ Ngoại giao về tình hình Biển Đông chiều 26/6.

Sự kiện: Tình hình Biển Đông

Tại buổi họp báo, ông Ngô Ngọc Thu, Phó Tư lệnh, tham mưu trưởng Cảnh sát Biển Việt Nam đã bác bỏ thông tin Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định không đưa tàu chiến ra khu vực quanh giàn khoan Hải Dương 981.

“Tôi khẳng định tàu quân sự của Trung Quốc thường xuyên có mặt tại hiện trường cùng tàu khu trực, tàu hộ vệ tên lửa, tàu tên lửa tấn công nhanh, tàu tuần tiễu, tàu quyét mìn”, ông Thu nói.

Cụ thể, từ 16 – 25/6, Trung Quốc thường xuyên sử dụng 109 – 125 tàu các loại để bảo vệ giàn khoan Hải dương 981. Trong số này, có 4-6 tàu chiến. Hiện lực lượng tàu chiến Trung Quốc gồm tàu hộ vệ tên lửa, tàu tên lửa tuần tiễu tấn công nhanh, tàu quyét mìn. Trung Quốc tiếp tục huy động 33 – 43 lần chiếc tàu hải cảnh, hải giám, hải tuần và tàu kéo phục vụ giàn khoan, ngăn chặn , bảo vệ cho giàn khoan. Có 30 – 40 tàu cá hoạt động vòng ngoài, tạo vành đai bảo vệ.
Cùng với tàu công vụ, Trung Quốc sử dụng máy bay, máy bay trinh sát, trực thăng… bay với độ cao từ 300-500m để uy hiếp tàu Việt Nam.

“Trước đây,Trung Quốc không sử dụng tàu kéo để đâm tàu Việt Nam nhưng hiện nay Trung Quốc dùng tàu này kèm chặt 2 bên mạn tàu Việt Nam để tàu khác đâm.”, Phó Tư lệnh Cảnh sát biển cho biết.

Tàu Kiểm ngư 951 bị 5 tàu Trung Quốc cùng một lúc kìm kẹp, đâm nát vào sáng 23/6

Về thông tin Trung Quốc vừa phát hành đường  lưỡi bò 10 đoạn nuốt trọn biển Đông, ông Lê Hải Bình, người phát ngôn Bộ ngoại giao khẳng định: “ Việc phát hành bản đồ đó là hành vi vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế.  Yêu sách đường lưỡi bò của Trung Quốc đã bị nhiều nước phản đối. Việt Nam kiên quyết phản đối hành động này của Trung Quốc.”

Thông tin từ Cục Kiểm ngư cho biết, hôm nay, Trung Quốc vẫn duy trì số lượng lớn các tàu bảo vệ giàn khoan Hải Dương 981, bao gồm 117 đến 121 tàu các loại, trong đó có 41-43 tàu hải cảnh, 13-14 tàu vận tải, 17-18 tàu kéo, 40 tàu cá vỏ sắt và 6 tàu quân sự.

Sáng nay, 1 máy bay trinh sát cánh bằng, vào các thời điểm 6h37, 7h và 7h40 bay 3 lượt từ hướng Bắc Đông Bắc bay qua khu vực các tàu của ta, lượn 1-3 vòng ở độ cao 500-1.500 mét, sau đó rời khỏi khu vực theo hướng Nam Tây Nam. Từ 8h45 – 8h55 phát hiện 2 máy bay chiến đấu lượn 2 vòng trên khu vực Nam Tây Nam, cách giàn khoan 12 hải lý ở độ cao 1.000-1.500 mét.

Tàu Kiểm ngư của ta vẫn cơ động vào cách giàn khoan từ 9,5 -10,5 hải lý đấu tranh tuyên truyền và thực thi pháp luật, kiên quyết yêu cầu giàn khoan và các tàu bảo vệ của Trung Quốc rời khỏi vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Khi các tàu của ta cơ động vào giàn giàn khoan để đấu tranh tuyên truyền và thực thi pháp luật thì các tàu hải cảnh, hải giám, hải tuần, tàu vận tải và tàu kéo của Trung Quốc tổ chức dàn thành đội hình hàng ngang, đồng loạt tăng tốc áp sát các tàu của ta, lúc gần nhất các tàu ta khoảng 150-200m, ngăn cản các tàu của ta ở khoảng cách 11-12 hải lý so với giàn khoan. 

 

Hoàng Vũ

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang