Ớn lạnh vũ khí chống ngầm của Nga sở hữu tên lửa ‘vô địch’ thế giới
Sự kiện: Vũ khí quân sự nổi tiếng thế giới
Vũ khí đáng sợ nhất của Nga ‘khạc ra lửa' nướng chín mục tiêu nhanh gọn
Video: Choáng với vũ khí bắn tỉa chính xác nhất thế giới hạ mục tiêu nhanh như chớp
Đáng sợ sức mạnh 'khạc ra lửa' của vũ khí có thể 'lật kèo' trên chiến trường
Khu trục hạm Phó Đô đốc Kulakov chính thức được gia nhập biên chế Hải quân Liên Xô từ năm 1982 và tiếp tục được phục vụ Hải quân Nga sau khi Liên Xô tan rã từ năm 1991 tới nay.
Theo những thông tin được công khai, khu trục hạm Phó Đô đốc Kulakov được trang bị hỏa lực rất mạnh để chống mục tiêu máy bay, nhưng nhiệm vụ chính của nó là tìm kiếm tàu ngầm của kẻ địch.
Vũ khí của khu trục hạm Kulakov bao gồm: hai bệ x 4 ống phóng tên lửa chống ngầm SS-N-14, bốn ống phóng thẳng đứng mang tên lửa phòng không SA-N-9, hai pháo hạm 100mm, bốn 4 pháo 30mm, hai x 4 ống phóng ngư lôi 533mm và 2 pháo phản lực chống ngầm RBU-6000.
Tàu khu trục Kulakov khai hỏa ngoài biển. Ảnh: Kiến thức
Ngoài ra, tàu Kulakov còn được trang bị một sân đỗ trực thăng và một hầm chứa cho phép tàu mang theo tối đa 2 trực thăng săn ngầm Ka-27. Tầm tác chiến của các khu trục hạm Kulakov có thể lên đến hơn 19.000km khiến nó trở thành cơn ác mộng với bất kỳ chiếc tàu ngầm nào.
Khu trục hạm Phó Đô đốc Kulakov được đóng theo lớp tàu Udaloy, phía Nga xếp Kulakov vào hàng khu trục hạm chống ngầm cỡ lớn. Tàu có độ giãn nước tối đa 7,9 nghìn tấn, chiều dài đạt 163 mét, lườn rộng 19 mét và mớm nước tối đa đạt 7,8 mét.
Động cơ của tàu có công suất đầu ra tổng cộng 120. Tàu khu trục Kulakov có tốc độ tối đa lên tới 35 hải lý trên giờ, tương đương với khoảng 65 km/h. Tầm hoạt động tối đa của Kulakov vào khoảng 19.400 km ở tốc độ 14 hải lý trên giờ (26 km/h).
Số lượng thủy thủ đoàn trên khu trục hạm phó đô đốc Kulakov lên tới 300 sĩ quan và thủy thủ. Tàu được trang bị 2 x 4 ống phóng tên lửa chống ngầm SS-N-14; 4 ống phóng thẳng đứng mang tên lửa phòng không SA-N-9; 2 pháo hạm 100mm; 4 pháo 30mm; 2 x 4 ống phóng ngư lôi 533 mm và 2 pháo phản lực chống ngầm RBU-6000.
Ngoài ra, trên tàu còn được trang bị một sân đỗ trực thăng và một ga-ra cho phép tàu mang theo tối đa 2 trực thăng săn ngầm Ka-27 Helix.
Hiện tại, Hải quân Nga có trong biên chế 9 tàu khu trục chống ngầm Udaloy phục vụ trong tất cả các hạm đội của nước này chủ yếu là Hạm đội Biển Bắc, đây cũng là lớp tàu chống ngầm lớn nhất của Nga hiện tại.
An Dương (T/h)