Lần đầu tiên phát hiện khu trục hạm Trung Quốc lảng vảng ở biển Hoa Đông

author 10:26 09/06/2016

(VietQ.vn) - Bộ Quốc phòng Nhật Bản thông báo, đây là lần đầu tiên một tàu khu trục của Hải quân Trung Quốc bị phát hiện lảng vảng ở gần Senkaku.

Theo những tin tức mới nhất báo Người Lao Động trích từ nguồn Japan Times, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, một tàu khu trục của Hải quân Trung Quốc và 3 tàu quân sự của Nga bị phát hiện đã đi vào khu vực tiếp giáp lãnh hải gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông vào sáng sớm ngày 9/6.

Tàu khu trục Tương Đàm của Trung Quốc mới bổ sung cho hạm đội ở biển Hoa Đông hồi tháng 2/2016

Tàu khu trục Tương Đàm của Trung Quốc mới bổ sung cho hạm đội ở biển Hoa Đông hồi tháng 2/2016. Ảnh People's Daily Online

Cụ thể, tàu khu trục tên lửa dẫn đường Setogiri của Nhật Bản xác nhận tàu khu trục Trung Quốc tiến vào khu vực phía Đông Bắc của đảo Kuba, thuộc quần đảo Senkaku do Tokyo kiểm soát vào lúc 0h50 (giờ địa phương) ngày 9/6. Đến 3h10 cùng ngày, tàu chiến Trung Quốc rời khỏi khu vực bao quanh đảo Taisho (cũng thuộc Senkaku), sau đó đi về hướng Bắc.

Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, tàu hải cảnh Trung Quốc thường xâm nhập vùng tiếp giáp gần quần đảo Senkaku nhưng đây là lần đầu tiên một tàu hải quân Trung Quốc bị phát hiện lảng vảng ở đây. Đáng chú ý, trong khoảng thời gian khu trục hạm Trung Quốc đi qua, Nhật Bản còn phát hiện thêm 3 tàu quân sự của Nga cũng hoạt động tại vùng tiếp giáp lãnh hải gần quần đảo Senkaku.

Sự kiện lần đầu tiên Trung Quốc đưa tàu khu trục tới Senkaku có thể khiến tình hình biển Hoa Đông ‘tăng nhiệt’

Sự kiện lần đầu tiên Trung Quốc đưa tàu khu trục tới Senkaku có thể khiến tình hình biển Hoa Đông ‘tăng nhiệt’. Ảnh Sina

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Akitaka Saiki đã triệu Đại sứ Trung Quốc tại Nhật Bản là ông Cheng Yonghua tới để bày tỏ sự quan ngại sâu sắc và trao công hàm phản đối việc Trung Quốc đưa tàu hải quân tới khu vực tiếp giáp lãnh hải của Nhật Bản. Tuy nhiên, Đại sứ Cheng lại lớn tiếng rằng việc tàu khu trục của Trung Quốc đi vào khu vực đó là hoàn toàn hợp lý, Nikkei dẫn nguồn thạo tin cho hay.

Được biết quần đảo Senkaku hiện do Nhật Bản kiểm soát nhưng Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền trên quần đảo này và gọi nó là Điếu Ngư. Thời gian này, Bắc Kinh được cho là ngày càng gia tăng hiện diện tại vùng biển xung quanh quần đảo Senkaku và đây cũng là nguyên nhân dẫn tới căng thẳng trong quan hệ hai nước những năm qua, báo Dân Trí bình luận.

Trắng đêm giải cứu hồ Hoàng Cầu khỏi lớp cá chết trắng thối mặt nước(VietQ.vn) - Hơn 400 người trắng đêm vớt hàng chục nghìn con cá chết hàng loạt để giảm ô nhiễm và bơm Oxy nhằm cứu sinh vật còn sống dưới hồ Hoàng Cầu.

Minh Thùy (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang