Nga hạ thủy tàu ngầm Kilo cuối cùng đóng cho Việt Nam

author 08:28 29/09/2015

(VietQ.vn) - Sáng 28/9, tại nhà máy đóng tàu Admiralty Verfi ở thành phố Saint Petersburg (Nga) đã diễn ra lễ hạ thủy tàu ngầm HQ-187 Bà Rịa - Vũng tàu – tàu ngầm Kilo thứ 6 Nga đóng cho Việt Nam.

Sự kiện: Vũ khí quân sự nổi tiếng thế giới

Phát biểu trong buổi hội đàm với Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam - Tư lệnh Hải quân Việt Nam đang ở thăm Nga, Đô đốc Viktor Chirkov - Tư lệnh Hải quân Nga xác nhận vào sáng 28/9 vừa qua, tại nhà máy đóng tàu Admiralty Verfi ở thành phố Saint Petersburg (Nga) đã diễn ra lễ hạ thủy tàu ngầm HQ-187 Bà Rịa - Vũng tàu – tàu ngầm Kilo thứ 6 Nga đóng cho Việt Nam.

Tàu ngầm Kilo thuộc dự án 636 mà Nga đóng cho Việt Nam tại xưởng đóng tàu ở S.Peterburg

Tàu ngầm Kilo thuộc dự án 636 mà Nga đóng cho Việt Nam tại xưởng đóng tàu ở S.Peterburg

Theo thông tin trên báo Infonet, tham dự lễ hạ thủy về phía Việt Nam có Ủy viên Trung ương Đảng, Chuẩn đô đốc Phạm Hoài Nam, Tư lệnh Hải quân Việt Nam; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Tuấn Minh; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại LB Nga Nguyễn Thanh Sơn; Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Liên bang Nga Nguyễn Vân Hải.

Về phía Nga có Tư lệnh Hải quân Nga Viktor Chirkov; Tổng giám đốc Nhà máy Aleksandler Buzakov; Phó Tổng giám đốc công ty xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport Igor Sevaschianov.

Theo người phát ngôn của Hải quân Nga Igor Duigalo, trong buổi hội đàm này, hai bên đã “khẳng định mong muốn tiếp tục mở rộng các cuộc tiếp xúc và phối hợp hoạt động để củng cố sự ổn định và an ninh ở trên biển và các vùng đại dương của  khu vực châu Á-Thái Bình Dương”.

Tư lệnh Hải quân Nga, Đô đốc Viktor Chirkov tham dự lễ hạ thủy tàu ngầm Kilo của Việt Nam được Nga đóng

Tư lệnh Hải quân Nga, Đô đốc Viktor Chirkov tham dự lễ hạ thủy tàu ngầm Kilo của Việt Nam được Nga đóng

Được biết, chuyến thăm Nga lần này của Tư lệnh Hải quân Việt Nam Phạm Hoài Nam là nằm trong lộ trình thực hiện hợp đồng mua 6 tàu ngầm Kilo thuộc dự án 636 ký kết hồi tháng 12/2009. Loại tàu ngầm Việt Nam mua là loại có đầy đủ vũ khí trong biên chế với các tổ hợp tên lửa Club-S.

HQ-187 Bà Rịa - Vũng tàu là tàu ngầm Kilo cuối cùng trong lô 6 chiếc thuộc lớp Varshavyanka Nga đóng cho Việt Nam. Trước đó, Việt Nam đã tiếp nhận 4 tàu ngầm Kilo là: HQ-182 Hà Nội, HQ-183 thành phố Hồ Chí Minh, HQ-184 Hải Phòng và HQ-185 Đà Nẵng. Chiếc thứ 5 - HQ-186 Khánh Hòa đang trong giai đoạn chạy thử nghiệm tại Biển Baltic.

Năm 2009, Nga ký hợp đồng chế tạo và cung cấp 6 tàu ngầm diesel-điện hiện đại lớp Varshavyanka cho Hải quân Việt Nam trị giá 2 tỷ USD. Hợp đồng bao gồm cả quá trình đào tạo thủy thủ đoàn cho tàu ngầm cũng như cung cấp các thiết bị cần thiết.

Tàu ngầm Kilo lớp Varshavyanka do Nga đóng cho Việt Nam được trang bị nhiều loại vũ khí quân sự tối tân

Tàu ngầm Kilo lớp Varshavyanka do Nga đóng cho Việt Nam được trang bị nhiều loại vũ khí quân sự tối tân

Tàu ngầm Dự án 636 lớp Varshavyanka Nga đóng cho Việt Nam có lượng choán nước 3.100 tấn, tốc độ tối đa 20 hải lý/giờ, có thể lặn sâu 300m với thủy thủ đoàn 52 người. Tàu ngầm Kilođược trang bị 6 ống phóng ngư lôi 533 mm cùng với tổ hợp tên lửa tấn công Klub. Khả năng chạy êm của tàu khiến các chuyên gia NATO gọi nó là "hố đen" trong lòng đại dương, báo VOV đưa tin.

Trịnh Thịnh (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang