Tàu ngầm Nga thành ‘vua đại dương' nhờ được trang bị tên lửa mạnh chưa từng có
Sự kiện: Khám phá đại dương
Vũ khí ‘chết người’ này của Mỹ có thể chặn mọi loại vũ khí hủy diệt trên thế giới
Chết khiếp với vũ khí 6 nòng 'vãi đạn như mưa' của Quân đội Mỹ
Tàu ngầm Mỹ sở hữu kho vũ khí mạnh bằng cả bom đạn dùng trong Thế chiến II
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga – ông Yuri Borisov cho biết, Bộ Quốc phòng đang có kế hoạch tích hợp tên lửa hành trình 3M-54 Kalibr với 4 tàu ngầm thuộc lớp Antei (Đề án 949A) thuộc Hạm đội Thái Bình Dương.
Hiện 1 trong 4 tàu ngầm trên đang trong quá trình được nâng cấp, còn 3 chiếc còn lại sẽ được nâng cấp trong chương trình tái vũ trang nhà nước giai đoạn năm 2018-2025.
Tàu ngầm Nga được trang bị tên lửa mạnh chưa từng có giúp nước này "bá chủ" đại dương. Ảnh: Infonet
Trong chuyến thăm xưởng Zvezda ở Thị trấn Bolshoy Kamen, vùng Viễn đông Nga, ông Borisov cho biết: “Tên lửa hành trình Granit sẽ được thay thế bởi tên lửa Kalibr. Tên lửa này đã chứng minh được hiệu quả tác chiến tại chiến trường Syria”.
Bên cạnh đó, quan chức cấp cao trên còn cho biết, một số hệ thống thiết bị khác trên lô tàu ngầm này cũng sẽ được thay thế. Hiện xưởng đóng tàu Zvezda đang tiến hành dự án hiện đại hóa các tàu ngầm hạt nhân thuộc Dự án 949A, trong đó có việc thay thế vũ khí mới bằng những tổ hợp tên lửa Kalibr cũng như hệ thống định vị, cứu hộ và các thiết bị khác.
Cho đến thời điểm này, Nga đã đóng 11 chiếc tàu ngầm Antey Dự án 949A. 8 trong số này vẫn còn đang hoạt động trong Hải quân Nga. Mỗi tàu ngầm có lượng giãn nước 24.000 tấn và được trang bị 24 tên lửa hành trình Granit cùng 6 ống phóng ngư lôi.
Với việc được trang bị tên lửa hành trình Kalibr, sức mạnh của những chiếc tàu ngầm hạt nhân Antey Dự án 949A sẽ tăng lên rất nhiều.
Ngoài tàu ngầm lớp Antei được trang bị tên lửa, gần đây để tăng thêm sức mạnh cho tàu ngầm, Nga cũng đã trang bị máy bay không người lái cho loạt tàu ngầm tấn công lớp Husky.
Theo đó, tàu ngầm tấn công thế hệ mới Husky của Nga sẽ được trang bị các thiết bị bay không người lái có thể thực hiện cả các nhiệm vụ quân sự và dân sự.
Theo giám đốc nhà máy đóng tàu Saint-Petersburg Oleg Vlasov, ngoài thiết bị bay không người lái, tàu ngầm Husky cũng được biên chế các robot hoạt động dưới nước nhằm tăng cường khả năng trinh sát và mở rộng phạm vi thực hiện nhiệm vụ cho tàu.
Husky là tàu ngầm tấn công thế hệ 5 được hải quân Nga lên kế hoạch phát triển và đưa vào phục vụ trong giai đoạn 2018-2025. Hiện các thông số kỹ thuật và vũ khí của tàu ngầm Husky vẫn chưa được giới chức Nga công khai, tuy nhiên chuyên gia phân tích quốc phòng Dave Majumdar của National Interest cho rằng nhiều khả năng tàu ngầm mới này sẽ được thiết kế để tối đa hóa tính tương đồng với các tàu ngầm tên lửa đạn đạo lớp Borei Đề án 955A.
An Dương (T/h)