Dàn tàu sân bay hùng mạnh thống trị đại dương của Mỹ

author 06:51 14/11/2014

(VietQ.vn) - Dàn tàu sân bay của hải quân Mỹ thực sự là những vũ khí quân sự hàng đầu chứng minh sức mạnh thống trị đại dương của cường quốc này.

Sự kiện: Khám phá đại dương

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln (CVN-72)

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln (CVN-72) còn có được gọi là Abe. Hàng không mẫu hạm nổi tiếng này là chiếc tàu sân bay thứ năm thuộc thế hệ hàng không mẫu hạm lớp Nimitz của lực lượng hải quân Mỹ. Tàu được đặt theo tên tổng thống đời thứ 16 của Mỹ. Siêu hàng không mẫu hạm này đi vào hoạt động từ ngày 11/11/1989. CVN-72 là soái hạm của nhóm tác chiến tàu sân bay số 9 (CSG-9) thuộc Bộ tư lệnh hàng không hải quân Đại Tây Dương, hạm đội Đại Tây Dương, Hải quân Mỹ cho đến năm 2012 khi tạm thời được thay thế bởi CVN-76. 

Hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln (CVN-72)

Hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln (CVN-72). Ảnh minh họa

USS-Abraham Lincoln cùng nhóm tác chiến của nó đã mở màn loạt tấn công trong chiến dịch Tự do Iraq năm 2003. Các tiêm kích trên tàu sân bay này đã thực hiện hơn 16.500 phi vụ, ném hơn 725 tấn vũ khí xuống các mục tiêu ở Iraq. Bên cạnh các hoạt động quân sự, CVN-72 còn tham gia các hoạt động hỗ trợ nhân đạo trong thảm họa động đất - sóng thần ở Ấn Độ Dương năm 2004.

Tàu sân bay USS George Washington (CVN 73)

USS George Washington (CVN 73) là một siêu hàng không mẫu hạm của Mỹ chạy bằng năng lượng hạt nhân, chiếc thứ sáu trong lớp Nimitz và là chiếc thứ tư của Hải quân Mỹ được đặt tên theo George Washington, vị tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên. Tàu được đóng bởi Newport News Shipbuilding và đưa vào sử dụng 4/ 7/ 1992. Hiện nay, siêu hàng không mẫu hạm này là soái hạm của lực lượng đặc nhiệm 70 (CTF-70) thuộc Nhóm tác chiến tàu sân bay số 5(CSG-5) Hạm đội 7 có trụ sở tại Yokosuka, Nhật Bản - lực lượng nòng cốt trong việc chống lại các mối đe dọa chiến tranh mặt nước và tích hợp phòng thủ tên lửa đạn đạo với Hải quân Nhật Bản.

USS George Washington (CVN 73) là một siêu hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ chạy bằng năng lượng hạt nhân

USS George Washington (CVN 73) là một siêu hàng không mẫu hạm của Mỹ chạy bằng năng lượng hạt nhân. Ảnh minh họa

USS George Washington (thường được gọi là GW) dài 1.092 ft (333 m), rộng 257 ft (78 m), cao 244 feet (74 m). Tàu có thể chứa khoảng 80 máy bay và có một sàn đáp rộng 4,5 mẫu Anh (18.000 m²), máy bay di chuyển giữa sàn đáp và khoang chứa máy bay bằng cách sử dụng bốn thang máy thể tích 3.880 ft ² (360 m²) mỗi chiếc. Với tải trọng chiến đấu lớn, GW choán gần 97.000 tấn dài (99.000 tấn) và có thể chứa 6.250 thuyền viên. 

Siêu hàng không mẫu hạm USS Harry S. Truman (CVN-75)

USS Harry S. Truman (CVN-75)  là tàu sân bay lớp Nimitz thứ 8 của Hải Quân Mỹ. Được đặt tên theo tổng thống thứ 33 của Mỹ là Harry S.Truman. Tàu lấy tên hiệu là Lone Warrior Một cảng tại căn cứ Hải Quân Norfolk. USS Harry S. Truman (CVN-75) được sản xuất  vào  14/9/1996 bởi  xưởng đóng tàu Newport News tại Virginia và được  đưa vào hoạt động ngày 25/7/1998. 

Tàu sân bay lớp Nimitz thứ 8 của Hải Quân Hoa Kỳ

Tàu sân bay lớp Nimitz thứ 8 của Hải Quân Mỹ. Ảnh minh họa

Tàu sân bay USS Harry S. Truman (CVN-75) dài 333 m , rộng 78 m có thể chưa 80 máy bay ném bom chiến lược . trọng lượng của tàu là 97.000 tấn và có sức chứa 6250 thuyền viên. Chi phí để xây dựng con tàu là 4,5 tỷ USD. CVN-75 đã tham gia các chiến dịch quân sự thiết lập vùng cấm bay ở Bosnia and Herzegovina  năm 1993, chiến dịch Tự do bền vững Afghanistan, chiến dịch Tự do Iraq. Đặc biệt, trong chiến dịch Tự do Iraq năm 2003, các tiêm kích trên CVN-75 đã thực hiện hơn 1.300 phi vụ.

Tàu sân bay USS-Ronald Reagan (CVN-76) của hải quân Mỹ

USS-Ronald Reagan (CVN-76) là chiếc thứ 9 của lớp Nimitz. Tàu được đặt theo tên tổng thống thứ 40 của Mỹ, đây là chiếc tàu chiến đầu tiên được đặt theo tên một cựu tổng thống vẫn còn sống. CVN-76 đi vào hoạt động từ ngày 12/7/2003. USS-Ronald Reagan đã được triển khai làm nhiệm vụ hỗ trợ trong chiến dịch Tự do Iraq-2003, chiến dịch Tự do bền vững Afghanistan. 

USS-Ronald Reagan (CVN-76) là chiếc không mẫu hạm thứ 9 của lớp Nimitz

USS-Ronald Reagan (CVN-76) là chiếc không mẫu hạm thứ 9 của lớp Nimitz. Ảnh minh họa

Tương tự như các tàu thuộc lớp Nimitz, USS Ronald Reagan có chiều dài 332,8 m, rộng 76,8 m. Hai động cơ sử dụng nhiên liệu hạt nhân cho phép tàu di chuyển với vận tốc tối đa đạt 56 km/h. Phạm vi hoạt động của tàu không giới hạn trong khi các lò phản ứng trên USS Ronald Reagan đủ nhiên liệu để vận hành liên tục trong 20-25 năm. Tàu là nơi sinh hoạt và làm việc của 3.200 thủy thủ cùng 2.480 sĩ quan, chuyên viên thuộc biên chế phi đội bay. Khoang chứa phía dưới mặt sàn cho phép USS Ronald Reagan chứa 90 máy bay cánh gập, bao gồm phản lực chiến đấu, máy bay vận tải, trinh sát và trực thăng. Tàu được lắp đặt hệ thống radar tối tân để hỗ trợ tác chiến trên không.

Loan Nguyễn (Tổng hợp)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang