Hành khách phát hoảng vì tàu trật đường ray

author 05:56 03/02/2015

(VietQ.vn) - Chiều ngày 2/2, trên tuyến đường sắt đoạn thuộc quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng), một tàu khách trật đường ray gây ách tắc các tuyến đường sắt, khiến chuyến tàu SE3 phải ngừng tại Đà Nẵng 2 giờ đồng hồ sau khi chuyển bánh.

Theo thông tin mới nhất trên báo Tin Tức, khoảng 13h30 ngày 2/2, tàu SE4 chạy từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội bị trật bánh khỏi đường ray khi cách ga Đà Nẵng khoảng 4km (khu vực quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng). Vụ tàu trật đường ray này đã khiến hàng trăm hành khách hoảng loạn, nhiều chuyến tàu bị chậm.

Sự cố tàu trật đường ray lần này làm nhiều chuyến tàu bị chậm

Sự cố tàu trật đường ray lần này làm nhiều chuyến tàu bị chậm. Ảnh Dân Trí

Tàu SE4 bị trật bánh ra khỏi đường ray và hơi nghiêng về phía bên phải. Sự cố xảy ra tại vị trí của toa số 10 khiến hàng trăm hàng khách trên tàu la hét hoảng loạn. Ngay sau khi sự cố xảy ra, trưởng tàu đã cho dừng tàu để xử lý sự cố. Tàu SE4 cắt 3 toa số 10, 11 và toa căng tin để tiếp tục hành trình về ga Đà Nẵng.

Trong khi đó, theo ghi nhận của PV Dân Trí, theo lịch trình, tàu SE3 chạy tuyến Hà Nội đi TPHCM sẽ dừng tại ga Đà Nẵng vào khoảng 13h15. Tại đây, hành khách nhận thông báo dừng tại ga Đà Nẵng để khắc phục sự cố kỹ thuật khoảng 30 phút. Sau khi rời ga Đà Nẵng, tàu SE3 dừng lại tại đoạn thuộc quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng), vì chưa thông tuyến do tàu SE4 bị trật đường ray ở khu vực trên.

Hành khách lo lắng, mệt mỏi vì phải ở trên tàu nhiều giờ sau sự cố tàu trật đường ray

Hành khách lo lắng, mệt mỏi vì phải ở trên tàu nhiều giờ sau sự cố tàu trật đường ray. Ảnh Dân Trí

Trước sự việc dừng tàu trong thời gian dài, nhiều hành khách đi đến Quảng Ngãi nôn nóng đòi xuống tàu để đón xe khách và taxi. Chị Trần Thị Phương Thảo (ngụ phường Nghĩa Lộ, TP Quảng Ngãi) lo lắng: “Gia đình tôi có việc về quê gấp, thế mà tàu dừng lại chưa biết thời gian nào thông tuyến, chắc chúng tôi đón xe về cho kịp thời gian”.

Tàu dừng lại nhiều giờ khiến hành khách lo lắng và nhoài đầu ra ngoài ngóng tình hình. Trong thời gian chờ đợi, hành khách thường xuyên hỏi nhân viên đường sắt về sự cố dừng tàu SE3 gần 2 giờ đồng hồ. Tuy nhiên, cửa các toa tàu SE3 đều khóa lại, do đó nhiều hành khách không thể xuống tàu để đi phương tiện khác.

3 toa sau của tàu SE4 bị bỏ lại phía sau khi toa số 10 gặp sự cố tàu trật đường ray

3 toa sau của tàu SE4 bị bỏ lại phía sau khi toa số 10 gặp sự cố tàu trật đường ray. Ảnh VnExpress

Đến khoảng 15h10 cùng ngày, tàu SE3 lưu thông trở lại, nhiều hành khách thở phào nhẹ nhõm sau 2 giờ đồng hồ bị ách tắc giao thông tuyến đường sắt. Cùng chung tâm lý trên, nhiều hành khách lưu thông từ Hà Nội đến TPHCM càng mệt mỏi hơn khi ở trên tàu hàng chục giờ đồng hồ.

Được biết, sau khi sự cố được khắc phục xong, tàu SE4 tiếp tục hành trình lúc 16h30, sau tàu SE3. Vụ tai nạn khiến tàu SE4 bị chậm khoảng 3 tiếng so với hành trình quy định và nhiều chuyến tàu khác bị trễ giờ. Hiện Trung tâm cứu hộ, cứu nạn đường sắt đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn tàu trật đường ray này.

Minh Thùy

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang