Tàu thép đầu tiên của ngư dân Đà Nẵng sẽ vươn khơi Hoàng Sa và Trường Sa

author 17:37 10/03/2016

(VietQ.vn) - Khi hoàn thành lắp đặt các ngư lưới cụ con tàu vỏ thép đầu tiên của ngư dân Đà Nẵng sẽ khai thác ở ngư trường truyền thống Hoàng Sa và Trường Sa.

Theo tin tức từ báo Thanh Niên, trưa 10/3, tàu cá vỏ thép đầu tiên của ngư dân được đóng tại TP.Đà Nẵng nhờ chính sách vay vốn ưu đãi theo Nghị định 67 của Chính phủ được hạ thủy. Hình chim lạc và trống đồng uy nghi trước mũi tàu.

Tàu cá này mang số hiệu ĐNa 90777 của ngư dân Trần Văn Mười (39 tuổi, ngụ P.Mân Thái, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng), được đóng tại triền đà Công ty CP Kỹ thuật biển S.Tech (âu thuyền Thọ Quang, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng).
Ông Hồ Văn Tý, Giám đốc Công ty CP Kỹ thuật biển S.Tech chia sẻ, tàu có kết cấu hàn, hệ động lực diesel lai chân vịt có bước cố định qua hộp giảm tốc, một thân thuôn đều, thượng tầng phía sau lái tàu.
Tàu dài 30,8m, rộng 7,5m, cao mạn 3,9m, mớn nước 2,7m cùng công suất máy chính Mitsubishi 822 CV, tàu đạt tốc độ 10 hải lý/giờ trong điều kiện mớn nước tiêu chuẩn và máy chính hoạt động 85% công suất.
Đà Nẵng hạ thủy tàu vỏ thép đầu tiên đóng theo Nghị định 67

 

Đà Nẵng hạ thủy tàu vỏ thép đầu tiên đóng theo Nghị định 67. Ảnh: Thanh Niên

Tàu được đóng từ tháng 7.2015 với tổng mức đầu tư hơn 18 tỉ đồng, trong đó vay ngân hàng 95% với lãi suất ưu đãi theo Nghị định 67 của Chính phủ về hỗ trợ nghề cá.

Con tàu vỏ thép mang số hiệu ĐNa 90777-TS do ông Trần Văn Mười, trú tại phường Mân Thái, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng làm chủ. Ông Trần Văn Mười vui mừng cho biết, sau khi hoàn thành việc lắp đặt các trang thiết bị, tàu Đna 90777-TS sẽ ra khơi. Sở hữu con tàu lớn với đầy đủ các trang thiết bị hiện đại, ông Mười rất an tâm khi vươn khơi bám biển dài ngày. 

Dự kiến khoảng nửa tháng nữa, con tàu ĐNa 90777-TS, cùng 20 ngư dân sẽ ra khơi chuyến đầu tiên. Điều đặc biệt ở con tàu ĐNa 90777-TS là phía trước mũi tàu có khắc biểu tượng chiếc trống đồng và được ông Mười đặt tên cho con tàu là "An Nam."

Ông Mười chia sẻ trống đồng là biểu tượng văn hóa Việt Nam, qua đó thể hiện khát vọng của người Việt Nam chinh phục biển cả để làm giàu cho gia đình và quê hương, quan trọng hơn là khẳng định chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Ông Mười cũng cho biết thêm, mỗi chuyến đi biển ngư dân đều "cầu an" mong ước trời yên biển lặng, cá đầy khoang, khi hoàn thành lắp đặt các ngư lưới cụ con tàu của ông sẽ nổ máy vươn khơi khai thác ở ngư trường truyền thống Hoàng Sa và Trường Sa, báo Vietnamplus đưa tin. 

Thu Huyền (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang