Tên lửa đạn đạo DF-31A Trung Quốc có thể làm thay đổi ‘trò chơi’ giữa các siêu cường
Sự kiện: Vũ khí quân sự nổi tiếng thế giới
Video: Tên lửa S-200 của Triều Tiên uy lực khủng khiếp khiến thế giới hoang mang
Tên lửa S-200 của Triều Tiên uy lực khủng khiếp khiến thế giới hoang mang
Tên lửa Zircon Nga vừa thử nghiệm đạt kỷ lục 2600m/s gấp 8 lần tốc độ âm thanh
Sự ra đời của 'siêu' tên lửa đạn đạo DF-31A
Tin tức trên báo Kiến Thức, sự ra đời của tên lửa đạn đạo DF-31A bắt nguồn từ việc tên lửa đạn đạo DF-31 bị ăn cắp thông tin mật. Được biết tên lửa đạn đạo DF-31 là một trong số những tên lửa chiến lược của Quân đoàn Pháo binh số 2 thuộc Quân đội Trung Quốc.
Tên lửa đạn đạo DF-31 là vũ khí xuyên lục địa dùng động cơ nhiên liệu rắn đầu tiên của nước này. Sản phẩm tiền nhiệm là tên lửa DF-22 dùng nhiên liệu lỏng đã ngừng sản xuất vào năm 1985 khi PLA quyết định phát triển tên lửa nhiên liệu rắn để đuổi kịp hai cường quốc Mỹ-Nga.
Tên lửa đạn đạo DF-31 của Trung Quốc. Ảnh: Kiến Thức
Nguyên bản tên lửa liên lục địa DF-31 có phạm vi hoạt động 8.000 km và có thể mang theo một đầu đạn hạt nhân nặng 700 kg. Tên lửa này thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên vào ngày 2/8/1999 và chưa đầy hai tháng sau, nó xuất hiện ở phần cuối lễ duyệt binh kỷ niệm 50 năm Quốc khánh CHDCND Trung Hoa.
Tuy nhiên, tên lửa DF-31 bị ăn cắp thông tin vào năm 1990. Với vụ rò rỉ này, Trung Quốc buộc phải phát triển biến thể tên lửa DF-31A vốn thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên ngày 22/11/2002 và chính thức đi vào hoạt động cuối năm 2006.
Tên lửa đạn đạo DF-31A- vũ khí quân sự trọng yếu của Trung Quốc
Được biết, theo báo Dân Trí, phạm vi hoạt động của tên lửa DF-31A tăng lên 11.500 km, trở thành vũ khí trọng yếu của Quân đoàn Pháo binh số 2 trước khi hai loại tên lửa mới hơn là DF-41 và JL-2 phục vụ. Tên lửa Đông Phong DF-31A được trang bị cho một lữ đoàn đóng quân tại Diệt Thủy, Cam Túc.
Tên lửa đạn đạo DF-31A của Trung Quốc. Ảnh: VnExpress
Với tầm bắn trên, tên lửa đạn đạo DF-31A có thể tấn công tất cả các khu vực từ châu Á, Nga và khu vực Thái Bình Dương bao gồm Alaska và Guam. Trung Quốc hiện có tổng cộng khoảng 30 quả tên lửa Đông Phong DF-31A .
Tên lửa đạn đạo DF-31A có thể mang một đầu đạn hạt nhân 1 triệu tấn hoặc 3 – 5 đầu đạn hạt nhân 90.000 tấn, bán kính sai lệch là 200 – 500 m, thời gian sẵn sàng chiến đấu 10 – 15 phút.
Theo một nhà phân tích của Công ty Phân tích Độc quyền Anh là Gary Lee cho rằng, đối với Mỹ, Trung Quốc nghiên cứu phát triển MIRV sẽ trở thành “người thay đổi trò chơi thực sự”.
Theo một trang web Mỹ tiết lộ, Bắc Kinh tiến hành cuộc thử nghiệm lần hai tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-31A vào năm 2012. Một chuyên gia quân sự nhận định việc phát triển DF-31A có thể là một dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đang tăng cường chiến lược hạt nhân phòng khi xảy ra một cuộc đối đầu trong tương lai.
Ngoài ra, hiện nay Trung Quốc cũng đang phát triển DF-31 và DF-41 để thay thế các tên lửa DF-5A. Mặc dù DF-5A có tầm bắn xa hơn DF-31, các tên lửa này lại dễ bị phá hủy do được cất giữ ở vị trí nằm ngang, tại các đường hầm trong lòng núi cao. Trong khi đó, DF-31 và DF-41 đều là tên lửa di động.
Với sự hỗ trợ của Hệ thống định vị Beidou, độ chính xác của DF-31 và DF-41 cũng tăng lên đáng kể. Giống như DF-5A, DF-41 cũng được thiết kế để mang phương tiện chứa nhiều đầu đạn tấn công mục tiêu độc lập.
Bản báo cáo ước tính, Trung Quốc sẽ sở hữu 20 tên lửa DF-5A. Ngoài ra, nước này đã đưa vào biên chế 30 tên lửa DF-31 và DF-31A. Sau khi tên lửa DF-41 gia nhập biên chế, toàn bộ các tên lửa DF-5A sẽ bị cho “nghỉ hưu”.
An Dương (T/h)