Tên lửa Kh-25 của Nga ‘tận diệt’ khủng bố IS

author 06:23 08/10/2015

(VietQ.vn) - Tên lửa Kh-25 là một trong những vũ khí chủ chốt được Nga sử dụng trong các đợt không kích khủng bố IS tại Syria. Loại tên lửa không đối đất này có độ chính xác gần như tuyệt đối, mang đến nhiều lợi thế cho Không quân Nga.

Sự kiện: Vũ khí quân sự nổi tiếng thế giới

Kho vũ khí thông minh của Nga được sử dụng trong các cuộc không kích phiến quân IS tại Syria được lựa chọn là những loại bom thông minh và tên lửa được trang bị các hệ thống dẫn hướng được sản xuất trong nước như: Tên lửa Kh-25L, KAB 500…. Những vũ khí này đều có độ chính xác gần như tuyệt đối và được sử dụng từ trên cao để loại trừ các cuộc chạm trán với các hệ thống phòng không di động, theo Người đưa tin.

Kh-25 là dòng tên lửa không đối đất hạng nhẹ của Nga, trang bị một loạt modun hệ thống dẫn đường, tầm bay đạt 10 km và được Cục thiết kế Zvezda-Strela phát triển dựa trên loại tên lửa Kh-23.

Tên lửa Kh-25L luôn có mặt trong các đợt không kích IS của Không quân Nga

Tên lửa Kh-25L luôn có mặt trong các đợt không kích IS của Không quân Nga

Tên lửa Kh-25 bắt đầu hoạt động trong không quân Xô viết giai đoạn 1973-1975, nó được trang bị trên MiG-23, MiG-27 Flogger và Su-17M, sau đó là MiG-21 Fishbed, MiG-29 Fulcrum, Sukhoi Su-17/20/22 Fitter, Su-24 Fencer, Su-25 Frogfoot và Su-27 Flanker. Ngoài ra, Kh-25 còn được trang bị cho một số loại trực thăng tấn công như Ka-50.

Báo Lao động cho hay, đây là tên lửa điều khiển chiến thuật được dẫn đường bằng đầu tự dẫn laser bán chủ động, chuyên tấn công các mục tiêu chiến thuật có kích thước nhỏ. Tên lửa Kh-25 sở hữu hệ thống bay tự động SUR-71, do không phải tích hợp thêm hệ thống Delta (hệ thống lái đuôi điều khiển bằng sóng radio). Bên cạnh đó, nó được trang bị thêm đầu nổ 24 kg thế vào vị trí Delta giúp tăng cường sức mạnh cùng với đầu nổ nặng 113 kg ở đầu tên lửa.

Tên lửa Kh-25 bắt đầu hoạt động trong không quân Xô viết giai đoạn 1973-1975

Tên lửa Kh-25 bắt đầu hoạt động trong không quân Xô viết giai đoạn 1973-1975

Tên lửa Kh-25 có các biến thể: Kh-25 - biến thể dẫn đường bằng laser đầu tiên, Kh-25L/Kh-25ML - dẫn đường bằng laser bán chủ động, Kh-25MA - dẫn đường bằng radar chủ động, được chào hàng xuất khẩu năm 1999, Kh-25MAE - Kh-25MA nâng cấp năm 2005, Kh-25MS - dẫn đường bằng vệ tinh (GPS hay tương đương), Kh-25MT - dẫn đường bằng TV, Kh-25MTP - dẫn đường bằng hồng ngoại, Kh-25R/Kh-25MR - dẫn đường bằng radio, Kh-25MP - biến thể chống radar, Kh-25MPU - Kh-25MP nâng cấp, Kh-25MUL - Kh-25ML dùng cho huấn luyện chiến đấu, Kh-25ML-UD - tên lửa huấn luyện chức năng, Kh-25ML-UR - tên lửa huấn luyện theo bộ phận.

Những biến thể của Kh-25 dần trở thành mẫu tên lửa đối đất thông dụng nhất của Liên Xô và thay thế cho tất cả các thiết kế trước đó.

Đinh Ly (T/h)

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang