Tên lửa ‘giết người hàng loạt’ lại được Mỹ cho ‘vung gươm’ nhằm chặn họng đối thủ

author 19:30 10/09/2017

(VietQ.vn) - Tên lửa Trident II D5 phiên bản nâng cấp vừa được Hải quân Mỹ bắn thử thành công khiến mọi đối thủ chỉ biết ‘giật lùi’.

Sự kiện: Vũ khí quân sự nổi tiếng thế giới

Tên lửa Trident II D5 tin cậy nhất thế giới

Thông tin về vụ phóng được Business Insider dẫn lời phát ngôn viên Hải quân Mỹ Ryan Perry cho biết, với mục đích khẳng định sức mạnh của tên lửa Trident II D5 trước kẻ thù, Hải quân Mỹ đã liên tiếp phóng thành công tên lửa này từ tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio khi đang lặn.

Đây là vụ phóng thử thành công thứ 161 của loại tên lửa đạn đạo này kể từ khi hoàn thành thiết kế. Theo những thông tin được nhà sản xuất Lockheed Martin tiết lộ, vụ thử nghiệm vừa qua đã xác lập kỷ lục thế giới về tính tin cậy so với các tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) của các cường quốc trên thế giới với 156 lần phóng thành công liên tiếp trong tổng số 161 lần phóng.

Tên lửa Trident II D5 phiên bản nâng cấp được Mỹ phóng thử thành công. Ảnh: Đất Việt

Tên lửa Trident II D5 phiên bản nâng cấp được Mỹ phóng thử thành công. Ảnh: Đất Việt 

Ngoài việc đứng đầu trong hàng ngũ những tên lửa đạn đạo đáng tin cậy nhất thế giới, tên lửa Trident II D5 còn được coi là tên lửa SLBM chính xác nhất và có sức mạnh khủng khiếp nhất. Nó đồng thời cũng đứng thứ 6 trong số 10 dự án quân sự tốn kém nhất của Mỹ với 54 tỷ USD (tính đến đầu năm 2016).

Business Insider dẫn nguồn từ Hải quân Mỹ khẳng định, hiện không có tên lửa đánh chặn nào trên thế giới có thể đánh chặn được tên lửa này, kể cả hệ thống S-400 tối tân do Nga sản xuất.

Thông tin về vụ phóng được Business Insider dẫn lời phát ngôn viên Hải quân Mỹ Ryan Perry cho biết, với mục đích khẳng định sức mạnh của tên lửa Trident II D5 trước kẻ thù, Hải quân Mỹ đã liên tiếp phóng thành công tên lửa này từ tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio khi đang lặn.

Tên lửa Trident II D5 có độ chính xác gần như tuyệt đối

Tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm Trident II D5 (hay còn gọi là UGM-133A) được chế tạo bởi Tập đoàn Lockheed Martin từ năm 1983 với đơn giá mỗi quả 37,3 triệu USD. Hiện nay, loại tên lửa này ngoài Hải quân Mỹ chỉ được bán cho Hải quân Hoàng gia Anh sử dụng.

Trong Hải quân Mỹ, tên lửa đạn đạo Trident II D5 được triển khai cho 14 tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio. Tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio có lượng giãn nước khi lặn lên tới 18.750 tấn, dài 170m, trang bị một lò phản ứng hạt nhân S8G PWR cung cấp thời gian hoạt động liên tục 20-25 năm.

Mỗi tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio được thiết kế với 24 giếng phóng chứa tên lửa đạn đạo Trident II D5 nằm dọc hai bên "lưng" kể từ sau thượng tầng kéo tới tận gần đuôi tàu.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa Trident II D5 có trọng lượng tổng thể 59 tấn, dài 13,57m, đường kính thân tầng 1 2,11m. Tên lửa có khả năng mang 14 đầu đạn hạt nhân dẫn hướng độc lập W88 475 kt hoặc W76 100 kt.

Tên lửa được kết cấu với ba tầng động cơ đẩy dùng động cơ nhiên liệu rắn có thể bảo quản lâu dài, tầm phóng tối đa đến 12.000km, tốc độ pha cuối tiếp cận mục tiêu Mach 24, trang bị công nghệ dẫn đường quán tính MK6 có thể tiếp nhận tín hiệu định vị vệ tinh GPS trong hành trình bay nên đạt độ chính xác gần như tuyệt đối.

Tàu ngầm hạt nhân USS Tennessee (SSBN-734) là tàu ngầm Ohio đầu tiên được trang bị Trident II D5 và đã thực hiện 150 cuộc phóng thử thành công kể từ năm 1989.

An Dương (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang