Tên lửa Patriot: 'Siêu' vũ khí hiện đại và nguy hiểm nhất hành tinh của Mỹ

author 19:03 02/04/2017

(VietQ.vn) - Tên lửa Patriot là hệ thống tên lửa phòng không hiện đại hàng đầu thế giới do Mỹ sản xuất. Mục tiêu của tên lửa này chính là tên lửa hành chính, chiến đấu cơ...

Sự kiện: Vũ khí quân sự nổi tiếng thế giới

Theo báo TTXVN, tên lửa Patriot là vũ khí đánh chặn mặt đất tiên tiến, được thiết kế để loại bỏ các mối đe dọa đang bay đến và bảo vệ các lực lượng mặt đất, các tòa nhà và các tài sản khác. Patriot là hệ thống tên lửa phòng không tầm trung và tầm cao đa năng, có thể đồng thời phát hiện và theo dõi hơn 100 mục tiêu trong điều kiện nhiễu mạnh ở độ cao lên đến 24 km, có khả năng tác chiến trong mọi điều kiện thời tiết.

Đặc biệt, tên lửa Patriot có thể hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết và độ cao để chống lại các tên lửa chiến thuật, tên lửa hành trình và các loại máy bay tiên tiến khác.

Ngoài ra, tên lửa Patriot có thể được sử dụng tiêu diệt những mục tiêu đang tiếp cận đe dọa ở cự ly gần như máy bay không người lái, tên lửa hành trình và thậm chí cả chiến đấu cơ có người lái của đối phương. Đồng thời, tên lửa này cũng có thể tiêu diệt mục tiêu tên lửa đạn đạo tầm xa.

Tên lửa Patriot của Mỹ được coi là vũ khí có sức mạnh khủng khiếp nhất. Ảnh: TTXVN

Tên lửa Patriot của Mỹ được coi là vũ khí có sức mạnh khủng khiếp nhất. Ảnh: TTXVN

Được biết, tên lửa Patriot của Mỹ sẽ được cải thiện công nghệ kiểm soát bắn, hệ thống radar, phần mềm bay và khả năng theo dõi mục tiêu để có thể tiêu diệt máy bay chiến đấu, máy bay không người lái và các tên lửa đạn đạo chiến trường của đối phương.

Để cải tiến quân đội Mỹ đang xúc tiến những nỗ lực nhằm nâng cấp công nghệ kiểm soát bay, radar và phần mềm bay cho tên lửa Patriot để tăng cường khả năng theo dõi mục tiêu, chống lại các mục tiêu tấn công đang bay đến của đối phương.

Cụ thể cho hành động của mình, Lầu Năm Góc đã ký một hợp đồng mở rộng với tập đoàn Lockheed Martin để phát triển hơn nữa những tiến bộ công nghệ trên cho tên lửa Patriot. Hợp đồng sửa đổi này bao gồm cả các dịch vụ kỹ thuật cho khả năng đánh chặn của radar theo dõi mạng pha của tên lửa Patriot - còn được gọi là PAC-3 MSE. "Chương trình PAC-3 MSE bao gồm phần mềm điều khiển bay, sửa đổi và nâng cấp các hệ thống phụ, kế hoạch sản n xuất và hiệu chỉnh, và hỗ trợ tích hợp hoàn toàn cho hệ thống Patriot".

Vào cuối năm ngoái, tên lửa Patriot của Mỹ đã đánh chặn thành công một mục tiêu tên lửa đạn đạo chiến trường mô phỏng trong một cuộc thử nghiệm nhằm kiểm tra công nghệ dẫn đường mới được phát triển cho loại vũ khí này.

Theo báo Lao Động, kể từ khi được đưa vào phục vụ đầu những năm 1980, tên lửa Patriot đã được nâng cấp vài lần. Patriot hiện đang được triển khai ở ít nhất 13 quốc gia trên thế giới, trong đó có 5 nước thuộc khối NATO. Các công ty Raytheon, Lockheed Martin và Boeing đều tham gia vào quá trình phát triển công nghệ và sản xuất tên lửa Patriot.

Theo thông cáo báo chí được tập đoàn Raytheon của Hoa Kỳ mới đây cho biết, nước này đã thử nghiệm thành công phiên bản nâng cấp của tên lửa đánh chặn Patriot tại trường bắn thử nghiệm White Sands, bang New Mexico, Hoa Kỳ. Theo đó, 1 trong 2 quả tên lửa của hệ thống này đã tiêu diệt được một quả tên lửa đạn đạo chiến thuật trong vụ thử.

Tên lửa Patriot là vũ khí đánh chặn mặt đất. Ảnh: Lao Động

Tên lửa Patriot là vũ khí đánh chặn mặt đất. Ảnh: Lao Động

Raytheon cho biết, quả tên lửa đầu tiên được bắn đi có nhiệm vụ tạo va chạm cách mục tiêu xa để tiêu diệt vật thể bay mô phỏng tên lửa đạn đạo và máy bay chiến đấu của đối phương. Trong khi đó, quả thứ hai phát nổ ở gần mục tiêu, trực tiếp phá hủy đầu đạn của đối phương.

Ralph Acaba - Phó chủ tịch phụ trách mảng phòng thủ tên lửa và không gian của tập đoàn Raytheon nói rằng, các khách hàng sử dụng hệ thống đánh chặn Patriot trên toàn cầu nay đã có thể yên tâm và tin tưởng hơn với khả năng đánh chặn được nâng cấp và khả năng hoạt động linh hoạt của hệ thống.

Chương trình nâng cấp tên lửa đánh chặn Patriot được 13 quốc gia đối tác của Mỹ tài trợ. Trong lần thử này, có đại diện của 7 quốc gia đối tác đã tận mắt chứng kiến thành công của cuộc thử nghiệm.

Tên lửa Patriot đã được cải tiến liên tục kể từ sự ra mắt của nó trong cuộc chiến tranh ở Vịnh Ba Tư vào năm 1991, khi đó nó làm nhiệm vụ bảo vệ Israel và Saudi Arabia khỏi tên lửa Scud được bắn bởi Iraq.

 An Dương (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang