Tên trộm to gan lấy 6 khẩu súng K54 ở trại giam

author 07:44 01/05/2014

Chiều 30-4, Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Bộ Công an) và Công an Thanh Hóa họp báo về vụ mất trộm 6 khẩu súng K54 tại Trại giam Thanh Phong (xã Minh Thọ, huyện Nông Cống, Thanh Hóa).

Bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an Thanh Hóa đã bắt các đối tượng liên quan là Đỗ Thành Lâm (SN 1996, ngụ xã Vạn Thiện, huyện Nông Cống) và Lê Văn Long (SN 1989, ngụ xã Minh Thọ, huyện Nông Cống), đồng thời thu hồi toàn bộ vũ khí quân dụng bị mất trước đó.

Trước đó, khoảng 5 giờ 30 sáng 26-4, cán bộ tại Phân trại số 1 - Trại giam Thanh Phong phát hiện kho quản lý súng của đơn vị bị kẻ phá khóa, đột nhập lấy đi 6 khẩu súng K54, 6 hộp tiếp đạn (mỗi hộp có 4 - 5 viên đạn).

Tại trụ sở CA, Lâm khai, do quen biết với chiến sĩ nghĩa vụ phục vụ có thời hạn tại Phân trại số 1 - Trại giam Thanh Phong, khoảng 3 giờ 30 sáng 26-4, Lâm dùng lưỡi cưa sắt, kìm cộng lực phá khóa phòng chứa vũ khí lấy đi số súng đạn trên.

Sau đó, Lâm gửi Lê Văn Long cất giữ bốn khẩu súng, Long lại nhờ bạn gái của mình là Nguyễn Thị Thanh Lam cất giữ giùm. Hai khẩu còn lại Lâm đem đi tiêu thụ tại Hà Nội, Lạng Sơn tiêu thụ nhưng chưa được, khi đang lẩn trốn ở Bắc Ninh thì bị công an phát hiện, bắt giữ.

Biểu dương thành tích khám phá nhanh vụ án nghiêm trọng, cùng ngày, Công an Thanh Hóa và Công ty cổ phần Hợp Lực (TP Thanh Hóa) đã thưởng cho lực lượng tham gia phá án (Phòng CSĐTTP về TTXH CA tỉnh, Công an TP Thanh Hóa, CATX Sầm Sơn, CA huyện Nông Cống) 100 triệu đồng.

Hiện cơ quan điều tra cũng đang làm rõ có hay không một chiến sĩ nghĩa vụ của trại giam trên liên quan đến vụ việc này. Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Theo Congan TPHCM

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang