Tết Đoan Ngọ, trái cây tăng giá mạnh

author 13:52 02/06/2014

Vào ngày Tết Đoan Ngọ năm nay, dù đang vào mùa trái cây, nhưng giá các loại trái cây hôm nay (2/6) đều tăng giá từ 10.000 đến 15.000 đồng/kg.

Món ăn ngày tết Đoan ngọ 

Món ăn ngày Tết Đoan Ngọ 

Hôm nay (2/6) là Tết Đoan Ngọ - mùng 5/5 âm lịch, giá các lọai trái cây ở các chợ truyền thống của TP HCM tăng cao.

Ngay từ sáng sớm, các mặt hàng phục vụ cho Tết Đoan Ngọ đã khá sôi động, với nhiều mặt hàng như: trái cây, bánh ít tro, chè trôi nước và lá xông. Mặc dù đang vào mùa trái cây, nhưng giá các loại trái cây hôm nay đều tăng giá từ 10.000 đến 15.000 đồng/kg.

Cụ thể tại chợ Thị Nghè, quận Bình Thạnh: quýt đường giá 50.000 đồng/kg, nhãn da bò 30.000 đồng/kg, xoài cát Hòa Lộc 35.000 đồng/kg … Đặc biệt bánh ít tro, loại bánh thường chỉ bán trong dịp  Tết Đoan Ngọ  giá cũng tăng gấp đôi so với ngày thường, giá từ 30.000-55.000 đồng/chục.

 

 

Chị Nguyễn Thị Thủy nhà ở quận 3, đi chợ Bàn Cờ cho biết: “Tết Đoan Ngọ trái cây tăng giá,  như bưởi da xanh ngày thường có 30.000 đồng/kg, còn hôm nay là 45.000 đồng/kg. Chôm chôm nhãn ngày thường 20-25.000 đồng/kg còn hôm nay 35.000 đồng/kg. Bánh ít tro  có nhưng thì 35.000/chục, không nhưng 55.000 đồng/chục. Mắc quá thì tôi cũng phải mua cúng, nhưng mua ít hơn một chút”.

Trái cây tăng giá ngày tết Đoan ngọ 

Trái cây tăng giá ngày Tết Đoan ngọ, mùng 5/5 âm lịch

Theo những người bán hàng tại các chợ thì giá trái cây và bánh ít tro tăng nhiều là do lượng người mua tăng. Riêng chè trôi nước nước và lá xông các loại thì giá vẫn ổn định.

Trong ngày "giết sâu bọ", mặt  hàng thịt gia súc, gia cầm, thủy hải sản giá vẫn ổn định. Chị Nguyễn  Thị Phượng tiểu thương tại chợ Thị Nghè cho biết:  “Tết Đoan Ngọ thì giá thịt heo, thịt gà không tăng giá, thịt gà ta từ 120.000 -150.000 đồng/kg, thịt heo từ 90.000 đến 100.000 kg, lượng khách mua thì cũng không tăng đáng kể”.

Theo VOV


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang