Tết Dương lịch 2019: 3 miền đồng loạt bắn pháo hoa

author 12:19 31/12/2018

(VietQ.vn) - 3 miền Bắc - Trung - Nam sẽ bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019.

Đà Nẵng bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch 2019

Thay vì bắn pháo hoa vào đêm giao thừa (31/12 dương lịch) như thường lệ, năm nay thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức bắn pháo hoa vào tối 1/1/2019 tại cầu Nguyễn Văn Trỗi. Nhằm kỷ niệm 22 năm thành phố trực thuộc Trung ương (1/1/1997 – 1/1/2019), Đà Nẵng sẽ diễn ra chương trình bắn pháo hoa đặc biệt tại cầu Nguyễn Văn Trỗi (giáp ranh giữa các quận Hải Châu, Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn).

Pháo hoa sẽ được rực rỡ liên tục trong vòng 15 phút, bắt đầu vào lúc 21h00 tối ngày 1/1/2019. Để xem được pháo hoa rõ nét nhất, bạn nên đứng ở những cây cầu gần đó hoặc các khu vực dọc 2 bên bờ sông. Ngoài Đà Nẵng và TP.HCM, dịp Tết Dương lịch 2019 không có thêm địa phương nào bắn pháo hoa.

TP. HCM bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch

Thời khắc giao thời giữa năm Mậu Tuất và Kỷ Hợi, người dân sinh sống tại TP.HCM sẽ chứng kiến màn pháo hao đẹp mắt tại Đường hầm sông Sài Gòn (quận 2) và Công viên Văn hóa Đầm Sen (quận 11).

Cụ thể, ở hầm vượt sông Sài Gòn (quận 2), pháo hoa sẽ được bắn ở tầm cao, còn công viên Đầm Sen (quận 11) sẽ bắn pháo hoa tầm thấp. Theo kế hoạch, thời gian bắn pháo hoa chào mừng năm mới 2019 ở TP. Hồ Chí Minh từ 00 giờ đến 00 giờ 15 phút ngày 1/1/2019 (kéo dài 15 phút).

Trong dịp Tết âm lịch Kỷ Hợi, thành phố này cũng sẽ tổ chức bắn pháo hoa chào đón năm mới tại 6 điểm. Nguồn kinh phí thực hiện bắn pháo hoa được chi từ nguồn kinh phí xã hội hóa. Để phục vụ chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật và đếm ngược thời khắc giao thừa Tết Dương lịch năm 2019, TP. HCM sẽ cấm phương tiện lưu thông một số tuyến đường.

 Người dân 3 miền cùng nhau chờ đợi chương trình bắn pháo hoa chào đón  năm mới. Ảnh Vietnammoi

Cụ thể, từ 20h ngày 31/12 đến 0h20 ngày 1/1, cấm tất cả phương tiện vào các tuyến đường là Nguyễn Tất Thành, quận 4 (đoạn Hoàng Diệu - cầu Khánh Hội); đường Tôn Đức Thắng, quận 1 (đoạn Công trường Mê Linh - cầu Khánh Hội); đường Đồng Khởi, quận 1 (đoạn Ngô Đức Kế - Tôn Đức Thắng); đường Hải Triều, quận 1 (đoạn Hồ Tùng Mậu - Nguyễn Huệ); đường Hàm Nghi, quận 1 (đoạn Hồ Tùng Mậu - Tôn Đức Thắng).

Từ 18h30 ngày 31/12 đến 0h30 ngày 1/1, cấm tất cả phương tiện lưu thông trên đường Nguyễn Huệ và đường nhánh từ đường Đồng Khởi, Hồ Tùng Mậu lưu thông vào đường Nguyễn Huệ, quận 1.

Bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2019 tại Hà Nội

Theo Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội, do năm nay Tết dương lịch và Tết âm lịch cách nhau không nhiều, trong khi đó ngày kỷ niệm 89 năm thành lập Đảng 3/2 lại trùng vào những ngày đầu năm của Tết âm lịch. Vì vậy, Sở đề xuất không bắn pháo hoa dịp Tết dương lịch mà bắn vào dịp Tết âm lịch (Tết cổ truyền Kỷ Hợi).

Việc bắn pháo hoa tại Hà Nội trong Tết cổ truyền Kỷ Hợi sẽ diễn ra trên 30 quận, huyện với 6 điểm bắn tầm cao và 24 điểm bắn tầm thấp. Thời lượng dự tính là 15 phút, tính từ 00 giờ 00 phút ngày 5/2/2019 (tức Mùng 1 Tết Nguyên đán).

Triệu Vy (T/h)

Những số phận thoát nghèo nhờ du lịch(VietQ.vn) - Thoát được cái nghèo đeo bám, họ đã có cuộc sống tốt đẹp bền vững, đã tìm được tương lai cho con cái, nhờ có những công trình, những dự án du lịch...
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang