Tết Mậu Tuất 2018: ‘Thủ phủ’ hoa Tây Tựu khoác ‘áo mới’ chờ giờ ‘lên sóng’

authorHuyền Bùi 14:26 31/01/2018

(VietQ.vn) - Tết Mậu Tuất 2018 đang đến gần, các vườn hoa ở làng Tây Tựu đã sẵn sàng bung hàng ra thị trường để phục vụ cho nhu cầu đang ngày càng gia tăng của người tiêu dùng.

Làng hoa Tây Tựu thuộc quận Bắc Từ Liêm, nằm ở ngoại thành Hà Nội, cách trung tâm thành phố khoảng 20km. Được mệnh danh là “thủ phủ” hoa, Tây Tựu là một trong những làng hoa nổi tiếng nhất ở Hà Nội, và cũng là nơi cung cấp hoa chủ yếu cho thị trường Thủ đô.

Nơi đây quanh năm được bao trùm bởi sắc hoa rực rỡ, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 đang đến gần, Tây Tựu như khoác lên mình tấm áo mới, tạo nên bức tranh hương sắc hài hòa với đủ loại hoa như: cúc, hồng, ly, thược dược, đồng tiền, violet…

tet-mau-tuat-2018-thu-phu-hoa-tay-tuu-khoac-ao-moi-cho-gio-len-song

 Vườn hoa cúc của một số gia đình đã nở rộ và bắt đầu được cắt bán ra thị trường.

 
tet-mau-tuat-2018-thu-phu-hoa-tay-tuu-khoac-ao-moi-cho-gio-len-song

Bà Nguyễn Thị Thoa (Tây Tựu, Bắc Từ Liêm) cho biết, vườn hoa cúc nhà bà sẽ kịp cho hoa đón Tết. Tuy nhiên, do Hà Nội đang phải hứng chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường mạnh (nhiệt độ thấp nhất 9 độ C), lại kéo dài cho đến tận Tết ông Công ông Táo, cho nên gia đình bà cũng như nhiều người trồng hoa khác cũng không khỏi lo ngại.

 

 
tet-mau-tuat-2018-thu-phu-hoa-tay-tuu-khoac-ao-moi-cho-gio-len-song

“Lạnh quá hoa sẽ đứng mà không nở, gia đình tôi phải mắc bóng điện quanh vườn để sưởi ấm cho hoa chóng nở, thường thì tôi thắp điện từ tối hôm trước đến sáng hôm sau và cứ liên tục như thế cho đến khi trời bớt rét”, bà Thoa cho biết.

 

tet-mau-tuat-2018-thu-phu-hoa-tay-tuu-khoac-ao-moi-cho-gio-len-song
Theo bà Thoa, do năm nay thời tiết khắc nghiệt, mưa nhiều trong thời gian dài, cho nên sản lượng hoa thấp hơn. Do đó mà so với cùng thời điểm năm trước, thì năm nay hoa cúc được bán với giá cao hơn. Cụ thể, nếu như năm trước người tiêu dùng chỉ cần bỏ ra 20.000 đồng - 30.000 đồng là mua được một bó hoa cúc 50 bông, thì năm nay phải mất tới 150.000 đồng.
 
 
tet-mau-tuat-2018-thu-phu-hoa-tay-tuu-khoac-ao-moi-cho-gio-len-song
Cùng với hoa cúc, hoa ly cùng là một loại hoa chủ lực được nhiều người dân ở làng hoa Tây Tựu trồng bán. Anh Đặng Trần Dũng (chủ vườn hoa ly) cho biết, nếu như 3 tuần trước anh chưa thể dự đoán được hoa ly nhà anh sẽ nở vào thời điểm nào, thì đến nay anh khẳng định hoa sẽ nở kịp để đáp ứng cho thị trường Tết.
 
 
tet-mau-tuat-2018-thu-phu-hoa-tay-tuu-khoac-ao-moi-cho-gio-len-song
Tuy nhiên, do năm nay lạnh và mưa nhiều cho nên hoa nỏ chậm hơn so với cùng kỳ năm trước, kéo theo sản lượng hoa cho dịp Tết là không nhiều. Do đó, mà giá bán của hoa ly sẽ có sự tăng nhẹ, cụ thể mỗi cành hoa ly bình thường thì được bán với giá khoảng 25.000 đồng - 30.000 đồng/ cành, đắt nhất khoảng 40.000 - 50.000 đồng cành tùy độ tươi và đẹp của hoa.
 
 
tet-mau-tuat-2018-thu-phu-hoa-tay-tuu-khoac-ao-moi-cho-gio-len-song
Được đánh giá là một trong số những loại hoa có lượng tiêu thụ lớn nhất trên thị trường, hoa hồng cũng chiếm diện tích không nhỏ trên cánh đồng hoa của làng Tây Tựu. Ghé thăm vườn hoa nhà bà Nguyễn Thị Thu Tuyết, PV dễ dàng quan sát thấy những bông hoa hồng đã được chụp sẵn giấy định hình để chuẩn bị bán Tết. Bà Tuyết cho biết, hiện tại hoa hồng nhà bà cũng đã có hàng đưa ra thị trường, tuy nhiên giá chỉ khoảng 2.000 đồng - 3.000 đồng/ bông. Dự đoán, đến cận Tết và Tết, giá của mỗi bông hồng sẽ tăng lên, dao động khoảng 8.000 đồng - 10.000 đồng/ bông.
 
 
 
tet-mau-tuat-2018-thu-phu-hoa-tay-tuu-khoac-ao-moi-cho-gio-len-song
Ngoài ra, trên mảnh vườn rộng nhà bà Tuyết còn trồng thêm cả hoa thược dược, đây là loại hoa góp phần không nhỏ vào việc làm phong phú thêm cho thị trường hoa. Đến đây khi bà Tuyết đang cắt hoa để bán, bà chia sẻ: "Giờ hoa thược dược rẻ lắm, chỉ khoảng 5.000 đồng/ cành thôi,nhưng đến gần Tết phải lên tới 20.000 đồng/ cành, như năm trước hoa thược dược cháy hàng, nhiều người hỏi mua nhưng không có".
 
 
tet-mau-tuat-2018-thu-phu-hoa-tay-tuu-khoac-ao-moi-cho-gio-len-song
Ngoài thược dược vàng, nhà bà Tuyết còn trồng thêm hoa thược dược đỏ. 
tet-mau-tuat-2018-thu-phu-hoa-tay-tuu-khoac-ao-moi-cho-gio-len-song
Đi kèm với hoa thược dược không thể thiếu hoa violet nếu muốn bó hoa được trang trí đẹp và bắt mắt hơn. Có kinh nghiệm trồng hoa lâu năm, bà Tuyết cho biết, hoa thược dược sẽ bán chậm hơn nếu thiếu những cành điểm violet. Điều đặc biệt, tuy chỉ là một loại hoa xen, nhưng hoa violet cũng được bán với giá khá cao, những ngày thường thì chỉ khoảng 6.000/ cành nhưng những ngày cận Tết và Tết thì người tiêu dùng phải bỏ ra khoảng 15.000 đồng - 20.000 đồng mới mua được 1 cành hoa này, thậm chí có khi còn cháy hàng trước Tết.
 
 
 
tet-mau-tuat-2018-thu-phu-hoa-tay-tuu-khoac-ao-moi-cho-gio-len-song
 Nổi bật không kém cạnh so với những loại hoa khác, hoa đồng tiền cũng chiếm thị phần không nhỏ trên thị trường với đủ mọi màu sắc sặc sỡ, người tiêu dùng tha hồ lựa chọn theo sở thích và kết hợp sao cho hài hòa. Là chủ của vườn hoa đồng tiền khá rộng, ông Chu Hữu Tâm cho biết, hiện tại gia đình ông đã thường xuyên cắt hoa để bán. Tuy nhiên, hoa đồng tiền nở quanh năm, cắt hoa cũ thì hoa mới sẽ tiếp tục nở ra, cho nên đến Tết nhà ông Tâm  vẫn có đủ hoa để cung ứng ra thị trường, thậm chí là duy trì được tới tháng Giêng. 
 
 
tet-mau-tuat-2018-thu-phu-hoa-tay-tuu-khoac-ao-moi-cho-gio-len-song
 Theo ông Tâm, thông thường hoa đồng tiền sẽ được bán với giá 1.000 đồng - 2.000 đồng/ bông, vào các dịp lễ, Tết thì có sự tăng nhẹ, dao động khoảng 3.000 đồng - 4.000 đồng/ bông.
 
tet-mau-tuat-2018-thu-phu-hoa-tay-tuu-khoac-ao-moi-cho-gio-len-song
"Nhà tôi thường cắt hoa rồi mang ra chợ Quảng An để bán cho thương lái, sai đó họ sẽ xuất đi các tỉnh Ninh Bình, Nghệ An, Nam Định, Thái Bình, Quảng Ninh...", ông Tâm nói.
 
tet-mau-tuat-2018-thu-phu-hoa-tay-tuu-khoac-ao-moi-cho-gio-len-song
 Vườn hoa nhà ông Tâm đa dạng với đủ mọi màu sắc sặc sỡ, ngoài các màu như cam, hồng ở trên thì còn có hoa đồng tiền đỏ.
tet-mau-tuat-2018-thu-phu-hoa-tay-tuu-khoac-ao-moi-cho-gio-len-song
 Màu hồng phấn dịu nhẹ.
tet-mau-tuat-2018-thu-phu-hoa-tay-tuu-khoac-ao-moi-cho-gio-len-song
Đồng tiền vàng chói chang. 
tet-mau-tuat-2018-thu-phu-hoa-tay-tuu-khoac-ao-moi-cho-gio-len-song

Đồng tiền đỏ rực rỡ. 

tet-mau-tuat-2018-thu-phu-hoa-tay-tuu-khoac-ao-moi-cho-gio-len-song
Đồng tiền song hỷ với màu sắc và vẻ đẹp riêng biệt, tạo điểm nhấn cho bông hoa khi trang trí hoặc cắm vào bình. Loại hoa này thường được dùng trong các đám cưới, đám hỏi...

Như vậy, chỉ còn khoảng gần 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, cùng với các mặt hàng khác, thị trường hoa cũng đang dần dần chuyển động và nóng lên từng ngày. Bên cạnh đó, hầu hết các loại hoa đều có sự tăng giá, cho nên người dân nơi đây đang tập trung cao độ chăm sóc cho hoa, đảm bảo hoa sẽ nở kịp và nở đẹp nhất trong dịp Tết sắp tới.

Minh Trần

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang