Thả cá chép xin đừng thả túi nilon!

author 17:56 23/01/2014

(VietQ.vn) - Hàng năm, sau ngày tiễn ông Công, ông Táo lên chầu trời thì các sông hồ như : hồ Tây, hồ Ngọc Khánh, sông Hồng đoạn bắc qua cầu Long Biên,…lại tràn ngập rác thải. Nào là túi nilon, bàn thờ gỗ, các loại hoa thờ trôi nổi gây ô nhiễm nghiêm trọng.

Để tránh việc người dân vứt túi nilon, đồ thờ cúng xuống sông, hồ sau khi thả cá chép gây mất vệ sinh môi trường, các tình nguyện viên của Thành đoàn Hà Nội đã triển khai chiến dịch tuyên truyền và hướng dẫn người dân cách tiễn chân ông Táo lên trời một cách văn minh và giữ gìn vệ sinh môi trường.

Không quản ngại tiết trời lạnh giá và bụi bặm, các bạn tình nguyện viên đã đứng dọc cầu Long Biên kêu gọi người dân với khẩu hiệu “Thả cá xin đừng thả túi nilon”, giúp người dân thả cá để giữu lại túi nilon, gom rác thải để đúng nơi quy định.

Hoạt động ý nghĩa này đã được người dân hưởng ứng nhiệt tình. Một số hình ảnh của hoạt động được Chất Lượng Việt Nam ghi lại:

Thả cá xin đừng thả túi nilon 1

Các bạn trẻ đang thu gom rác thải, túi nilon, bàn thờ gỗ và tàn hương trôi nổi trên mặt nước ở Hồ Tây, .

Thả cá xin đừng thả túi nilon 2Các bạn trẻ kêu gọi người dân nâng cao ý thức với khẩu hiệu : Thả cá đừng thả túi nilon”.

Thả cá xin đừng thả túi nilon 8

Thả cá xin đừng thả túi nilon 7

 Nhiều gười dân đưa cá cho các tình nguyện viên để họ thả hộ

Thả cá xin đừng thả túi nilon 4

Cá chép được cho vào xô và thả từ trên cầu Long Biên xuống sông Hồng…

Thả cá xin đừng thả túi nilon 3

Thả cá xin đừng thả túi nilon 6

Thả cá xin đừng thả túi nilon 5

Túi nilon sẽ được gom lại và mang đi đổ ở nơi đổ rác quy định

 

Thả cá xin đừng thả túi nilon 9

Lâm Hà

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang