Thái Lan: Tài xế buồn ngủ, 12 người Việt chết thảm

author 10:07 04/06/2014

(VietQ.vn) - Sáng 2-6, 12 người Việt Nam đã thiệt mạng trong vụ tai nạn thảm khốc trên đường cao tốc 201 thuộc huyện Kaeng Klor, tỉnh Chaiyaphum phía đông bắc Thái Lan.

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 5h30 phút sáng 2/6 (theo giờ địa phương), chiếc xe chở đoàn người Việt Nam đã tông thẳng vào phía sau một xe rơ – mooc 18 bánh, ngay lập tức chiếc xe đã bốc cháy dữ dội làm 12 hành khách Việt Nam gồm 5 phụ nữ, 7 nam giới và tài xế người Thái Lan đã thiệt mạng.

tai nạn thảm khốc làm 12 người chết

Hình ảnh chiếc xe chở 12 hành khách Việt Nam sau khi bốc cháy

Hiện các cơ quan chức năng đang trong quá trình xác định danh tính các nạn nhân bằng phương pháp kiểm tra AND trước khi thi thể họ được đưa về Việt Nam.

Ngoài ra còn có 3 người Việt bị bỏng nặng cũng được đưa về bệnh viện ở Khon Kaen và Chaiyaphum để điều trị.

Một vài hình ảnh từ vụ tai nạn:

tai nạn thảm khốc khiến 12 người Việt Nam thiệt mạng

tai nạn thảm khốc khiến 12 người Việt Nam thiệt mạng

tai nạn thảm khốc khiến 12 người Việt Nam thiệt mạng

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen đã cử lãnh sự Nguyễn Anh Đức và Hoàng Kim Quang xuống ngay hiện trường. Ông Hoàng Kim Quang cho phóng viên VOV biết, chiếc xe gặp nạn là một trong 5 xe ô tô chở 65 người Việt Nam từ thủ đô Bangkok đi giao lưu với một tổ chức từ thiện công giáo ở tình Nong Bua Lumphu. 

Theo kết quả điều tra ban đầu của cảnh sát Thái Lan, vụ tai nạn xảy ra là do tài xế trong tình trạng buồn ngủ, mất phương hướng vì vậy đã đâm mạnh vào phía sau chiếc xe tải đi cùng chiều. Do xe khách chạy bằng khí hóa lỏng (LPG) nên khi va chạm, khí gas đã phát nổ và bốc cháy, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm cả xe nên gây tử vong lớn.

Danh tính 12 nạn nhân người Việt bị thiệt mạng trong vụ tai nạn ở Thái Lan được xác định gồm có:

1.Linh mục Vũ Văn Hạnh

2. Đinh Quang Trung

3. Trần Thị Yến

4. Đặng Thị Hương

5. Bùi Hồng Minh

6. Lê Hoài Sơn

7. Trần Thị Ngọc

8. Trần Văn Cường

9. Trần Văn Anh

10. Hoàng Văn Thiên

11. Nguyễn Văn Thuật

12. Trần Xuân Quyền

Ba người bị thương là Nguyễn Hữu Minh, Nguyễn Thế Anh và Nguyễn Văn Thắng.

Hầu hết các nạn nhân đều quê tại miền Trung, thuộc nhóm Giới trẻ Công giáo Việt Nam tại Thái Lan

Vân Anh (Tổng hợp)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang