Thêm một lãnh đạo ngân hàng Trung Quốc bị 'sờ gáy'

author 06:22 04/02/2015

(VietQ.vn) - Lĩnh vực tài chính Trung Quốc bắt đầu bị ‘ngọn bão chống tham nhũng’ thổi đến. Giám đốc ngân hàng Bắc Kinh Lục Hải Quân đã bị điều tra vì ‘vi phạm kỷ luật nghiêm trọng’.

Trong vòng ba ngày, hai lãnh đạo ngân hàng bị ‘sờ gáy’ trong cuộc chiến chống tham nhũng Trung Quốc. Đó là ông Mao Hiểu Phong - giám đốc ngân hàng tư nhân lớn nhất Trung Quốc và giám đốc ngân hàng Bắc Kinh, ông Lục Hải Quân -  nguyên là chủ tịch tập đoàn Đầu tư Năng lượng Bắc Kinh đầy thế lực. 

Trong một thông tin ngắn gọn công bố ngày 02/02/2015, Ngân hàng Bắc Kinh cho biết giám đốc Lục Hải Quân đã bị điều tra vì ‘vi phạm kỷ luật nghiêm trọng’, thuật ngữ ám chỉ hành vi tham nhũng của cán bộ đảng Cộng sản Trung Quốc.

Ông Lục Hải Quân lãnh đạo ngân hàng bị sờ gáy trong chiến dịch chống tham nhũng Trung Quốc

Ông Lục Hải Quân lãnh đạo ngân hàng bị sờ gáy trong chiến dịch chống tham nhũng Trung Quốc. Ảnh Dân trí

Ngân hàng Bắc Kinh, một cơ quan tài chính có tầm cỡ trung bình,vẫn hoạt động bình thường, không bị ảnh hưởng bởi vụ điều tra tham ô này. Lục Hải Quân là nhân vật thứ hai trong giới ngân hàng Trung Quốc bị chiến dịch chống tham nhũng chiếu cố. Đây là lãnh đạo ngân hàng cấp cao mới nhất bị “ngã ngựa” trong bối cảnh Trung Quốc mở rộng chiến dịch chống tham nhũng sang lĩnh vực tài chính.

Theo tin tức từ báo VnExpress, ngày 31/1, Ủy ban Giám sát Ngân hàng Trung Quốc ra thông báo cách chức bí thư đảng ủy Ngân hàng Dân Sinh (Minsheng) của tổng giám đốc Mao Hiểu Phong. Theo báo này, ông Mao trước đó đã bị Ủy ban Kỷ luật và Kiểm tra Trung ương (CCDI) bắt giữ để điều tra về các nghi vấn tham nhũng liên quan đến Lệnh Kế Hoạch, cựu chánh văn phòng Trung ương đảng. Mao Hiểu Phong, 43 tuổi, tổng giám đốc ngân hàng trẻ tuổi nhất Trung Quốc, là quan chức tài chính cấp cao nhất bị điều tra trong chiến dịch chống tham nhũng do Chủ tịch Tập Cận Bình phát động.

Ông Mao Hiểu Phong là quan chức tài chính cao cấp nhất bị điều tra trong chiến dịch chống tham nhũng Trung Quốc 

Ông Mao Hiểu Phong là quan chức tài chính cao cấp nhất bị điều tra trong chiến dịch chống tham nhũng Trung Quốc

Tại Trung Quốc, hầu hết cán bộ cao cấp và lãnh đạo trong ngân hàng và công nghiệp đều là đảng viên. Cho đến nay, chiến dịch chống tham nhũng của Tập Cận Bình vẫn tránh đụng đến lãnh vực tài chính Trung Quốc, nổi tiếng là không minh bạch.

Tuy nhiên, theo nhật báo kinh tế 21st Century Business Herald đặt cơ sở tại Quảng Đông ‘trận bão chống tham nhũng sẽ thổi qua lãnh vực tài chính’. Nhiều nhân vật chính trị một thời đầy quyền thế đã bị thanh trừng trong đó có cựu bộ trưởng công an Chu Vĩnh Khang và gần đây nhất là Lệnh Kế Hoa, nguyên là cố vấn của cựu chủ tịch Hồ Cẩm Đào. Theo báo chí Trung Quốc, vụ việc Mao Hiểu Phong từ chức chủ tịch ngân hàng tín dụng Dân Sinh chỉ sau 5 tháng được bổ nhiệm có liên quan đến vụ Lệnh Kế Hoạch bị thất sủng. 

Hải Nguyễn

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang