Tham ô hơn 13 tỷ, 2 cựu sĩ quan công an nhận án 32 năm tù

author 11:01 27/03/2015

(VietQ.vn) - Nguyên thiếu tá công an và nguyên đại úy tham ô thụt két hơn 13 tỷ đồng trong vòng 4 năm bằng thủ đoạn chỉnh sửa, thay đổi các bản báo cáo tổng hợp quỹ lương.

Theo tin tức trên báo Thanh Niên, ngày 26/3, TAND tỉnh Kiên Giang xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Phạm Văn Mạnh (43 tuổi) 17 năm tù và Trịnh Thị Ngọc Nhung (38 tuổi) 15 năm tù cùng về tội tham ô tài sản.

Bằng thủ đoạn chỉnh sửa báo cáo, 2 cựu sỹ quan công an tham ô 13 tỷ đồng trong 4 năm

Bằng thủ đoạn chỉnh sửa báo cáo, 2 cựu sỹ quan công an tham ô 13 tỷ đồng trong 4 năm. Ảnh Lao Động

Theo cáo trạng, Phạm Văn Mạnh nguyên thiếu tá, Kế toán tổng hợp, Đội trưởng đội tài vụ, 17 năm tù và Nhung - Nguyên đại úy, thủ quỹ, công tác tại Phòng Hậu cần – Kỹ thuật Công an tỉnh Kiên Giang đã cấu kết, tham ô hơn 13 tỷ đồng từ tháng 9/2009 - 11/2013. Trong khoảng thời gian này, Mạnh đã chỉnh sửa, thay đổi bản báo cáo tổng hợp quỹ lương của Công an Kiên Giang 51 tháng, chiếm đoạt mỗi tháng từ 139 - 710 triệu đồng.

Tổng số tiền chiếm đoạt hơn 13,4 tỉ đồng, được chia đôi cho Mạnh và Nhung, mỗi người hơn 6,73 tỉ đồng. Bị cáo Mạnh thành khẩn khai báo và đã khắc phục hậu quả số tiền gần 5 tỉ đồng; còn gia đình Nhung đã khắc phục xong số tiền tham ô (hơn 6,73 tỉ đồng).

Các ông: Đại tá Nguyễn Thành Tâm, Thượng tá Mai Hoàng Sơn - Trưởng và Phó Phòng Hậu cần – Kỹ thuật, cũng được tòa triệu tập với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Trước đó, Công an tỉnh Kiên Giang đã kỷ luật “cảnh cáo” ông Tâm và giáng chức từ Phó trưởng phòng xuống cấp đội trưởng đối với ông Sơn, theo báo Tiền Phong.

Bản cáo trạng cho biết, cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ hành vi “thiếu trách nhiệm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng” của ông Tâm và ông Sơn.

Phương Khanh (T/h)


 


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang