Thần đèn Đỗ Quốc Khánh dời Tượng Đức Ông lên vị trí đồi cao 45m

author 15:22 26/12/2017

(VietQ.vn) - UBND TP.Cẩm Phả (Quảng Ninh) tổ chức lễ di dời tượng Đức Ông Hưng Nhượng Đại vương Trần Quốc Tảng lên vị trí mới nằm ở trên đồi cao hơn 45m.

Sáng nay 26/12, UBND TP.Cẩm Phả (Quảng Ninh) đã tổ chức lễ di dời tượng đài Hưng Nhượng Đại vương Trần Quốc Tảng, thuộc khu di tích lịch sử văn hóa đền Cửa Ông. Được biết vị trí mới nằm ở trên đồi cao hơn 45m so với mặt bằng hiện tại.

Làm lễ di dời tượng Đức Ông Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng. Ảnh: Hoảng Phong

Việc di dời tượng Đức Ông Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng được chia làm 3 lộ trình. Trong ngày hôm nay 26/12, TP.Cẩm Phả sẽ thực hiện di dời tượng Đức ông từ sân tượng đài đến vị trí sân chính của đền Cửa Ông, cách vị trí cũ 500m.

Sau đó vài ngày tượng Đức Ông sẽ tiếp tục di chuyển bằng hệ thống ròng rọc lên vị trí cao 38m và địa điểm đặt tượng là khu vực đồi cao 45m. Đây là lần tiên tại Việt Nam cũng như trên thế giới, các nhà khoa học Việt Nam đã ứng dụng công nghệ mới để di dời tượng Đài lên độ cao 45m, độ dốc nghiêng 46%. Tượng Đức ông có chiều cao 10m và nặng hơn 40 tấn. Hơn 1.000 phật tử tham gia di dời tượng Đài.

Theo UBND TP.Cẩm Phả, mục tiêu của việc di dời nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa của di tích; góp phần hoàn thiện đồng bộ các hạng mục công trình, hệ thống hạ tầng kỹ thuật thuộc di tích lịch sử văn hóa Đền Cửa Ông. Đền Cửa Ông là di tích lịch sử văn hóa có ý nghĩa quan trọng của tỉnh Quảng Ninh. Hiện nay, TP Cẩm Phả đã hoàn thiện các hồ sơ để đề nghị Nhà nước công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt.

Tượng Đức ông có chiều cao 10m và nặng hơn 40 tấn. Ảnh: Hoàng Phong 

Việc di dời tượng đài Hưng Nhượng Đại vương Trần Quốc Tảng được các kỹ sư nghiên cứu kỹ phương án, đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu; lựa chọn thần đèn Đỗ Quốc Khánh thực hiện di dời các hạng mục có khối lượng lớn. Phấn đấu hoàn thành việc di dời trước ngày 15/12 âm lịch và cơ bản hoàn thành giai đoạn 2 của dự án trước Tết Nguyên đán để phục vụ đón nhân dân, du khách thập phương mùa lễ hội 2018.

Dưới đây là một số hình ảnh di dời tượng Đức Ông Trần Quốc Tảng lên đồi cao (Ảnh: Hoàng Phong)

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tượng Đức Ông Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng lúc chưa di dời. 

Hoàng Phong

Thực hư tin công nhân nhặt được hai pho tượng vàng gây xôn xao ở An Giang(VietQ.vn) - Vụ việc công nhân nhặt được 2 tượng vàng ở An Giang hiện đang gây xôn xao dư luận.
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang