'Thần Sét' cướp 29 mạng người từ đầu năm tới nay

author 06:03 14/09/2015

(VietQ.vn) - Từ đầu năm 2015 đến nay, trên khắp các vùng, miền cả nước đã xảy ra 78 trận mưa dông kèm theo lốc và sét đánh, làm 29 người chết.

Thông tin mới nhất từ Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cho hay, từ đầu năm 2015 đến nay, trên khắp các vùng, miền cả nước đã xảy ra 78 trận mưa dông kèm theo lốc và sét đánh, làm 29 người chết.

Nếu tính chung các nạn nhân do thiên tai gây ra thì từ đầu năm 2015, mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản trên diện rộng. Cụ thể, có 98 người chết, 18 người mất tích, 112 người bị thương. Trong đó, riêng đợt mưa, lũ từ ngày 26/7 đến ngày 6/8 tại tỉnh Quảng Ninh đã làm 17 người chết.

Sét đánh

Riêng sét đánh đã làm 29 người chết từ đầu năm 2015 tới nay

Về tài sản, nhà bị sập đổ, cuốn trôi là 1.130 nhà; Nhà bị ảnh hưởng, tốc mái, xiêu vẹo lên tới hơn 13.600 nhà ; Nhà bị ngập nước hơn 15.000 nhà. Về nông nghiệp, diện tích lúa bị ngập, hư hại lên tới hơn 45.400 ha; diện tích hoa màu bị ngập, hư hại hơn 17.400 ha; diện tích cây công nghiệp, cây ăn quả bị thiệt hại là hơn 4.000 ha; gia súc chết: gần 2.000 con; gia cầm chết hơn 43.000 con. Ngoài ra, mưa, dông lốc, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất cũng gây nhiều thiệt hại về thủy lợi, giao thông, thủy sản và ngành điện. Tổng thiệt hại về tài sản lên tới 5.465 tỷ đồng, chưa bao gồm thiệt hại do hạn hán.

Theo nhận định của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, từ đầu năm 2015 đến nay, thiên tai cực đoan, bất thường xảy ra liên tục và đặc biệt nguy hiểm, nguy cơ sự cố, vỡ đập với các hồ cứa nhỏ là rất lớn. Thiên tai với cường độ cực đoan và khó lường không dự báo được, nếu xảy ra ở bất kỳ địa phương, vùng miền nào thì cũng sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Nguyên nhân là do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino và biến đổi khí hậu đã khiến tình hình thời tiết và thiên tai diễn biến bất thường và cực đoan. Điển hình là  đợt mưa lũ lớn trái mùa tại 3 tỉnh miền Trung ngay đầu tháng 3, rét hại bất thường ở Sa Pa; nắng nóng gay gắt xảy ra trên diện rộng và kéo dài ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ; hạn hán nghiêm trọng tại các tỉnh Nam Trung Bộ và mưa lịch sử về cường suất tại Sơn La sau bão số 1 và tại Quảng Ninh vào cuối tháng 7.

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang