Thận trọng với hiện tượng lún ở thủy điện Hòa Bình

author 01:44 23/07/2012

(VietQ.vn) – Tuy vẫn đảm bảo an toàn nhưng các chuyên gia vẫn khuyến cáo phải khắc phục hiện tượng lún ở thủy điện Hòa Bình.

Vừa qua, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân - Chủ tịch Hội đồng Tư vấn khoa học và công nghệ về an toàn Công trình thủy điện Hòa Bình, đã chủ trì phiên họp thứ 19 của hội đồng.

Thủy điện Hòa Bình
Thủy điện Hòa Bình

Hội đồng đã nghe báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về tình hình cung cấp điện và các hoạt động chung của hệ thống điện có liên quan tới an toàn công trình thủy điện Hòa Bình đến tháng 6/2012. Công ty Thủy điện Hòa Bình báo cáo kết quả quan trắc công trình thủy điện Hòa Bình năm 2011, trước lũ năm 2012 và công tác vận hành công trình năm 2011 và 6 tháng đầu năm 2012, báo cáo tình hình khí tượng thủy văn trong năm 2012 của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng như ý kiến của các chuyên gia về mức độ an toàn của các đập thủy điện tại Việt Nam nói chung và công trình thủy điện Hòa Bình nói riêng.

Tại phiên họp, trên cơ sở báo cáo của các cơ quan liên quan, các thành viên hội đồng đã tập trung thảo luận và đưa ra những đánh giá, nhận định về điều kiện an toàn của công trình và cho rằng Công trình thủy điện Hòa Bình đang ở trạng thái làm việc bình thường, tin cậy và an toàn, đủ điều kiện đón lũ năm 2012.

Tuy nhiên, phần lớn các ý kiến đều cho rằng, mặc dù đã có những đánh giá ảnh hưởng của hồ chứa Sơn La đến chế độ thủy văn hồ Hòa Bình nhưng còn thiếu phân tích ảnh hưởng của các hồ chứa phía thượng nguồn sông Đà đến chế độ hạ du (cả mùa lũ và mùa kiệt)...

Các chuyên gia nhận định, cần tăng cường hoàn thiện hơn nữa thiết bị quan trắc ở trạm Mường Tè, phân tích thật tốt để nắm quy luật về thủy văn, chủ động nghiên cứu sự biến đổi của dòng chảy, cùng với xây dựng phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp để có cơ sở ra quyết định điều hành thực tế. Ngoài ra, cần quan trắc chất lượng nước hồ, sớm nghiên cứu, tiếp cận với phương pháp “vận hành hồ chứa theo thời gian thực” để vừa đảm bảo an toàn phòng lũ, vừa có điều kiện tích đủ nước cho hồ chứa; đồng thời nghiên cứu hiện tượng cạn kiệt của sông Đà trong hai năm liên tiếp…

Kết luận phiên họp, Bộ trưởng Nguyễn Quân cho biết, đến thời điểm hiện nay, thủy điện Hòa Bình vẫn đảm bảo được sự an toàn trong việc cung cấp điện và điều tiết nước cho vùng hạ du. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cần tập trung vào hiện tượng lún (theo phương thẳng đứng và lõi sét) cũng như hiện tượng thấm có xu hướng gia tăng… Đặc biệt, trong thời gian tới, khi thủy điện Sơn La đi vào vận hành, nên có ngay một quy trình “vận hành theo thời gian thực” đề xuất vận hành như một hồ chứa nhằm mục đích tiết kiệm nguồn nước. Bên cạnh đó, cần xây dựng được căn cứ các tiêu chuẩn, quy định, quy chuẩn và các hướng dẫn chi tiết đánh giá an toàn đập hồ chứa thủy lợi, thủy điện ở Việt Nam

Phương Hoàn

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang