Thanh Hóa: 50 tấn cá chết ở vịnh đảo Ngọc do thủy triều đỏ

authorHòa Dương 15:10 12/09/2016

(VietQ.vn) - Chỉ trong vòng 1 ngày, gần 50 tấn cá lồng nuôi xuất khẩu của người dân vịnh đảo Ngọc (Thanh Hóa) bỗng chết nổi trắng xóa vì xuất hiện thủy triều đỏ.

Theo thông tin trên báo Tri thức trực tuyến, rạng sáng 8/9, người dân nuôi cá lồng ở vịnh đảo Ngọc (xã Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) phát hiện cá nổi lên mặt nước thở ngoi ngóp. Họ quan sát thấy nước biển chuyển màu đỏ đục ngầu, trên bề mặt có váng đặc.

Sau đó, cá nuôi tại đây có dấu hiệu chết hàng loạt. Ngư dân hô hào nhau di chuyển lồng ra khỏi vị trí khu vực vịnh nuôi để cứu cá nhưng bất thành. Đến 11h30 cùng ngày, có hàng chục hộ nuôi cá lồng bị thiệt hại.

Gần 50 tấn cá nuôi lồng chết ở ở vịnh đảo Ngọc (Thanh Hóa). Ảnh. Vnexpress

Ông Trần Văn Thạ (60 tuổi, thôn Nam Sơn, xã Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) – người nuôi cá lồng tại vịnh đảo Ngọc chia sẻ với PV báo Tri thức trực tuyến, gia đình ông bị thiệt hại 5 tấn cá trong 14 ô lồng. Cá chết chủ yếu là các loại có giá trị xuất khẩu nuôi nhiều năm nặng từ 3,5 kg đến 6 kg như hồng mỹ, vược và mú,..

"Gia đình tôi nuôi cá tại vịnh đảo Ngọc đã hơn chục năm nay nhưng chưa bao giờ bị thiệt hại nặng thế này. Vốn liếng đổ vào nuôi cá chủ yếu là vay ngân hàng vẫn chưa trả được" - ông Thạ than thở.

Cá chết nhiều ở vịnh Bái Tử Long do vi rút gây hoại tử thần kinh(VietQ.vn) - Đó là kết quả xét nghiệm của Cục Thú y dựa theo 6 mẫu cá chết được lấy từ khu vực Bến Do - TP. Cẩm Phả - Quảng Ninh, công bố vào sáng nay 15/8.

Báo Vnexpress đưa tin, ngày 9/9, đoàn công tác liên ngành của Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Cảnh sát môi trường và cơ quan chức năng huyện Tĩnh Gia… đã về vịnh đảo Ngọc (xã Nghi Sơn, Tĩnh Gia) lấy mẫu nước, mẫu cá đưa về xét nghiệm, tìm nguyên nhân cá chết bất thường.

Báo Pháp luật TP. Hồ Chí Minh cho hay, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ báo cáo vụ gần 50 tấn cá biển chết hàng loạt tại xã đảo Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia trong hai ngày 8 và 9/9. Theo đó, cá chết là do ảnh hưởng của hiện tượng tảo nở hoa tức hiện tượng thủy triều đỏ.

Hòa Dương (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang