Bắt khẩn cấp đối tượng móc cốp xe máy lấy 20 triệu đồng rồi bỏ trốn

authorViết Cường 11:57 30/05/2015

(VietQ.vn) - Ngày 29/5/2015, Công an huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) đã bắt khẩn cấp đối tượng Hoàng Văn Toàn, sinh năm 1987, ở xã Quảng Ngọc là thủ phạm đã gây ra vụ trộm cắp 20 triệu đồng tiền mặt của chị Phan Thị Hạnh, ở xã Quảng Hợp, huyện Quảng Xương.

quảng cương thanh hóa

Đối tượng Hoàng Văn Toàn. Ảnh Mai Hà

Được biết, Hoàng Văn Toàn là đối tượng đã có 2 tiền án, tiền sự về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và trộm cắp tài sản. Sáng ngày 3/4/2015, Toàn cạy cốp chiếc xe máy Honda Lead của chị Phan Thị Hạnh trộm cắp  1 chiếc ví bên trong có 20 triệu đồng tiền mặt. Sau đó bỏ trốn khỏi địa phương, dùng tiền đánh bạc và mua ma túy hút chích.

Cùng ngày, Công an huyện Quảng Xương vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Hiệu, sinh năm 1993, ở thôn 5, xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương; Đoàn Hồng Phúc, sinh năm 1981, ở Tp Bạc Liêu về hành vi trộm cắp tài sản và Nguyễn Thế Sơn, sinh năm 1973, ở thôn 7, xã Quảng Giao về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, lợi dụng sơ hở của anh Trần Văn Vũ, ở xã Quảng Thái để xe máy ở ngoài sân không đóng cổng, 2 đối tượng Phúc và Hiệu đã dùng wam phá khóa trộm cắp lấy đi chiếc xe máy trị giá 12 triệu đồng sau đó mang đi tiêu thụ.

Mở rộng điều tra vụ án, các đối tượng này khai nhận trước đó đã gây ra 2 vụ trộm cắp tài sản, chủ yếu là xe máy trên địa bàn các xã Quảng Lộc, Quảng Lưu. Toàn bộ số tài sản trộm cắp được, 2 đối tượng này đã đem đến nhà Nguyễn Thế Sơn, xã Quảng Giao bán. Tiến hành khám xét nơi ở của Nguyễn Thế Sơn,  lực lượng công an đã phát hiện thu giữ 1,68 gam heroin.

Cả hai vụ việc trên hiện đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang