Thanh long xuất khẩu qua đường biên mậu tăng mạnh

author 07:04 29/02/2020

(VietQ.vn) - Mặt hàng thanh long xuất khẩu qua hình thức biên mậu tại tỉnh Lào Cai tăng mạnh từ 788 tấn ngày 26/02 lên tới 2.079 tấn ngày 27/02/2020.

Theo Sở Công Thương tỉnh Lào Cai, trong ngày 27/2/2020, tổng giá trị xuất khẩu đạt 1,2 triệu USD, gồm 145 xe với 4,471 ngàn tấn thanh long, dưa hấu, chuối, xoài, mít, và các mặt hàng khác. Tổng giá trị nhập khẩu đạt 289,2 ngàn USD gồm 163 xe với 1,326 ngàn tấn rau củ quả các loại, phân bón, thuốc lá miễn thuế, và các mặt hàng khác.

Tại cửa khẩu quốc tế đường sắt, giá trị xuất nhập khẩu giảm mạnh so với những ngày trước với xuất khẩu đạt 372 ngàn USD; nhập khẩu đạt 69,5 ngàn USD (bao gồm 495 tấn phân bón SA và 115 tấn phân Amoni Clorua).

Trái thanh long giao dịch qua hình thức biên mậu tăng mạnh  

Đáng chú ý, mặt hàng thanh long giao dịch qua hình thức biên mậu tăng mạnh từ 788 tấn ngày 26/02 lên tới 2.079 tấn ngày 27/2. Vì sự tăng đột ngột của mặt hàng thanh long nên các mặt hàng như dưa hấu, xoài, mít, chuối có sự giảm nhẹ qua cả hình thức giao dịch chính ngạch lẫn biên mậu so với những ngày trước.

Trong ngày 27/2, tại Tỉnh Lạng Sơn, ở ​​Cửa khẩu Hữu Nghị, xuất khẩu 169 xe (nông sản, hoa quả, linh kiện điện tử, hàng may mặc; nhập 397 xe (linh kiện điện tử, máy móc, đồ thủy tinh, hàng may mặc, nông sản... Hiện tại cửa khẩu Hữu Nghị còn tồn 321 xe xuất khẩu nông sản (mít, thanh long, xoài, nhãn, ớt...), linh kiện điện tử.

Cửa khẩu Tân Thanh xuất 42 xe nông sản (dưa hấu, thanh long, chuối, xoài); Nhập 17 xe nông sản (lạc nhân, hành, quýt, đỗ tương, nấm tươi...). Hiện còn tồn 167 xe nông sản (chủ yếu là thanh long, dưa hấu) đang chờ làm thủ tục xuất khẩu.

Cửa khẩu Cốc Nam còn tồn 11 xe (lạc, tạp hóa, da bò, mỹ phẩm, cá basa đông lạnh). Cửa khẩu Chi Ma còn tồn 6 xe xuất khẩu (gồm 5 xe hạt tiêu, 1 xe thạch đen).

Tại tỉnh Quảng Ninh, Cửa khẩu quốc tế Móng Cái trong ngày 27/2 xuất khẩu được 13 xe (trang bị y tế, sợi cotton, silicon…), trị giá 558,2 ngàn USD; Nhập khẩu: 106 xe (sợi filament tổng hợp, hàng tạp hóa…), trị giá 727 ngàn USD. Tại lối mở Km3+4, xuất khẩu 5 xe tổng trị giá 34,6 ngàn USD (gồm tinh bột sắn, hải sản tươi sống). Tại cửa khẩu chính Hoành Mô: Nhập khẩu 14 xe (phụ gia thực phẩm, vải, vỏ quế).

Tỉnh Hà Giang trong ngày 27/2 đã xuất khẩu được ​21 xe các loại với tổng trị giá đạt 220 ngàn USD.

Theo Bộ Công Thương, đến nay, hoạt động xuất nhập khẩu tại một số cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc mặc dù đã trở lại bình thường nhưng tiến độ thông quan chưa được cải thiện nhiều do hai bên vẫn tăng cường kiểm tra, kiểm soát dịch bệnh và lực lượng bốc xếp của phía Trung Quốc còn mỏng, lượng xe vận chuyển hàng cả xuất và nhập qua cửa khẩu chỉ còn tương đương 40% so với trước thời điểm dịch COVID-19.

Ủy ban nhân dân tỉnh biên giới đã tích cực, chủ động xây dựng, hướng dẫn và triển khai quy trình kiểm soát nghiêm ngặt để phòng chống dịch bệnh đối với phương tiện và người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa qua các cửa khẩu; đồng thời triển khai các công tác, biện pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thông quan hàng hóa qua các cửa khẩu.

Lê Kim Liên

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang