Nghệ sĩ chèo Thanh Ngoan hạnh phúc bên người chồng trẻ

authorHòa Lê 15:15 05/12/2015

(VietQ.vn) - Người chồng hiện tại của Thanh Ngoan là người Hà Nội, làm nghề xây dựng. Cô hơn chồng tới sáu, bảy tuổi nhưng có thể chia sẻ nhiều chuyện trong cuộc sống.

Sự kiện: Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3

Trải qua thăng trầm trong cả đời tư lẫn công việc, nghệ sĩ chèo Thanh Ngoan học cách tự cân bằng để trở thành người phụ nữ vững vàng, mạnh mẽ tới hôm nay. Sinh ra tại quê lúa Thái Bình, những câu chèo ngấm vào máu Thanh Ngoan từ thuở nhỏ.

Năm 13 tuổi, cô bắt đầu đi theo con đường chuyên nghiệp. Sau 36 năm gắn bó, giờ đây cô được công chúng nhắc tới với cái tên Ngoan chèo.

Cuộc đời của Thanh Ngoan cũng trải qua nhiều giai đoạn khó khăn, có những lúc mà nữ nghệ sĩ phải đứng giữa ngã ba đường của sự lựa chọn. Một trong những lần phải lựa chọn của Thanh Ngoan là giữ cuộc hôn nhân đầu hay tiếp tục đam mê.

Thanh Ngoan hạnh phúc bên ‘phi công trẻ’Cuộc đời của nghệ sĩ chèo Thanh Ngoan trải qua nhiều giai đoạn khó khăn

Chồng đầu của cô làm về âm thanh - ánh sáng, cũng hoạt động trong môi trường nghệ thuật. Theo báo Vnexpress đưa tin, Thanh Ngoan từng chia sẻ về chồng cũ của mình: “Cho đến giờ tôi vẫn phải khẳng định anh ấy là một người rất tốt và tài năng. Anh ấy hiền lành, ít nói. Thế nhưng lại là một người khép kín, có phần hơi gia trưởng, bảo thủ". Được biết, nguyên nhân khiến nghệ sĩ chèo Thanh Ngoan ly hôn vì chồng muốn cô nghỉ hẳn hoặc chỉ nhận công việc nhỏ trong đoàn chèo để làm người phụ nữ của gia đình.

Họ chia tay năm 2000 khi cậu con trai chung được bảy tuổi. Cả hai đều đi bước nữa. Nghệ sĩ cho biết họ vẫn trao đổi những việc liên quan đến con. Cô thường khuyên con gắn bó với bố và nhà nội. "Ngày anh ấy đi lấy vợ, con nói không thích, tôi phải khuyên con. Tôi nói bố là người sống khép kín, không như mẹ có nhiều mối quan hệ bạn bè, xã hội. Giờ có một người yêu thương, chăm lo cho bố thì con phải thấy người đó quá tốt. Anh ấy và vợ mới có hai con. Tôi lại khuyên con mình phải quý và chia sẻ với các em. Tôi dặn con có thiếu thốn, khó khăn gì thì hỏi mẹ chứ không được xin tiền bố. Bố tự nguyện điều gì thì tốt còn không thì thôi vì bố khó khăn hơn mẹ. Mẹ chỉ phải nuôi có mình con chứ bố và cô phải nuôi tới hai em".

Trước đó, Thanh Ngoan cũng từng chia sẻ về cuộc hôn nhân của mình với chồng cũ. “Tôi biết cân bằng, có ai đó chặt nỗi đam mê của tôi thì tôi vẫn cho rằng họ không thực sự hiểu mình và tìm ngay ra đam mê khác để làm. Một người không thể chặt được đường sống của tôi. Tôi đã trải nghiệm nhiều, từng có lúc thất vọng đến tội cùng, không biết có vực được không, nhưng rồi cũng qua. Giờ đối với tôi, không có gì là vui quá, không có gì là buồn quá trong đời sống này”, theo VTC News.

Đã một lần đũa lệch không thể so bằng, giờ đây gặp lại Thanh Ngoan thấy cô đào lệch danh tiếng của làng chèo Việt Nam dường như trẻ trung và vui vẻ hơn nhiều trong một gia đình mới hạnh phúc. Người chồng hiện tại của Thanh Ngoan là người Hà Nội, làm nghề xây dựng, theo cô là rất đàn ông, rất thoải mái trong tư tưởng.

Họ quen nhau khi Thanh Ngoan tới diễn tại công ty anh. Cô hơn chồng tới sáu, bảy tuổi nhưng có thể chia sẻ nhiều chuyện trong cuộc sống. Từ chỗ chị em đi chơi với nhau, họ trở thành vợ chồng.

Trước đây, năm 2010, trong một cuộc phỏng vấn Thanh Ngoan đã khen chồng hết mực. “Anh ấy đối với tôi rất tốt. Đối với con cũng rất tốt. Chuyện gia đình, việc to, việc nhỏ gì anh cũng làm hết. Không có anh, tôi không biết phải xoay sở như thế nào. Con ở với anh còn nhiều hơn ở với tôi. Làm gì thì làm, sáu rưỡi sáng vẫn phải đưa con đi học”.

Mới đây, cô chia sẻ thêm về người chồng hiện tại của mình. "Anh ấy sống cùng nên cũng nhiễm tính của tôi. Tôi rất rõ ràng, nếu có chuyện gì nói ngay để giải quyết. Có lần anh ấy bảo sao các đôi vợ chồng cứ phải cãi vã. Anh thấy cuộc sống có bao lâu mà phải giận nhau". Nghệ sĩ nói cô cũng không biết nhờ đâu cả gia đình lớn, nhỏ đều bị cuốn theo đam mê chèo của cô, sắp xếp mọi thứ ưu tiên cho cô làm nghề.

Điều Thanh Ngoan tiếc nhất là cả hai không có con với nhau. "Đôi khi tôi cũng cảm thấy mình có lỗi, nếu có được một đứa con gái thì tốt. Nhưng vì mải mê công việc cộng với hoàn cảnh không có con chung được, giờ thì đã nhỡ rồi. Được cái anh ấy sống rất rộng rãi. Anh ấy bảo có thì vui, không cũng không sao. Đấy là người ta nói thế nhưng trong thâm tâm mình vẫn thấy đó là điều thiếu sót của mình. Giá như mình làm được điều đó thì sẽ trọn vẹn hơn".

Thanh Ngoan hạnh phúc bên ‘phi công trẻ’Nghệ sĩ chèo Thanh Ngoan chia sẻ, cách cô vượt qua thất bại cả trong đời tư lẫn công việc là coi mình là một con người bình thường

Thanh Ngoan cũng có lúc đùa với chồng nên đi kiếm người phụ nữ khác. "Bên trong anh ấy thế nào thì mình không biết được. Đến bản thân mình cũng có lúc có những ý nghĩ sai lệch trong đầu huống chi hai con người khác nhau. Nếu có dao động cũng phải chịu và nó cũng là chuyện bình thường. Tất nhiên chẳng ai chờ mong điều đó nhưng tôi đón nhận bất cứ chuyện gì xảy đến. Mình phải chuẩn bị cho tất cả tình huống chứ không phải vẽ một tương lai tốt đẹp rồi sau đó lại sốc. Mình đã trải qua nhiều chuyện rồi".

Nghệ sĩ chèo Thanh Ngoan chia sẻ cách cô vượt qua thất bại cả trong đời tư lẫn công việc, là coi mình là một con người bình thường, đặt mình ở con số không để thấy thất bại đó không có gì ghê gớm.

Hòa Lê (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang