Thắt cổ bằng dây điện, trẻ 7 tuổi được cứu sống

authorThảo Nguyên 16:31 04/12/2015

(VietQ.vn) - Cùng bạn chơi trò thắt cổ bằng dây điện buộc ở trên cây, Đ. trượt chân ngã nên bị nút thắt của sợi dây siết chặt vào cổ, may mắn cháu đã được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Khoảng 17h 40 ngày 2/12, Cháu Lê Cao Anh Đ. 7 tuổi, cư trú tại Cầu Mới, Tân Yên, Hàm Yên, Tuyên Quang được Bệnh viện đa khoa huyện Hàm Yên chuyển cấp cứu tới Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang trong tình trạng lơ mơ, vật vã, kích thích, khó thở, mạch nhanh, thiếu ô xy não nghiêm trọng...

Thắt cổ bằng dây điện, trẻ 7 tuổi được cứu sốngChơi trò thắt cổ bằng dây điện, cháu Đ. suýt mất mạng. Ảnh: Thanh Yến

Qua thăm khám ban đầu các Bác sĩ khoa Cấp cứu Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang thấy bệnh nhân có vết lằn ở vùng cổ, không chảy máu. Cháu bé được chỉ định thở oxy, truyền dịch, giảm đau… Sau 3 tiếng cấp cứu, hồi sức tích cực, bệnh nhân đã dần hồi phục và xuất viện sau 1 ngày.

Theo thông tin từ người nhà cháu Đ. cho biết: Đ. cùng 2 bạn nữa rủ nhau thử chơi trò thắt cổ bằng dây điện buộc ở trên cây. Do sơ ý, cháu Đ. trượt chân ngã nên bị nút thắt của sợi dây siết chặt vào cổ, may mắn cháu đã được đưa đi cấp cứu kịp thời. Đây là một trò chơi rất nguy hiểm, Bác sĩ khuyến cáo gia đình nên phối hợp với nhà trường cùng quan tâm đến các hoạt động vui chơi của trẻ, giải thích, cảnh báo và cấm trẻ chơi những trò chơi nguy hiểm ảnh hưởng đến tính mạng.

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang