Chất lượng sống

Văn hóa

The Face tập 5: An Nguy đội Phạm Hương có xứng đáng bị loại?

author 14:17 17/07/2016

(VietQ.vn) - Nổi tiếng và gây ồn ào suốt thời gian vừa qua nhưng sự thể hiện thiếu tập trung và kém về chuyên môn đã khiến An Nguy bị loại khỏi The Face.

Sự kiện: The Face 2016

Cuối tập 4 The Face, HLV Hồ Ngọc Hà đứng giữa lựa chọn loại Mai Ngô (đội Lan Khuê) hay An Nguy (đội Phạm Hương).

 

Trước nguy cơ phải rời cuộc thi, cả Mai Ngô và An Nguy đều dốc lòng tâm sực để thuyết phục Hồ Ngọc Hà cho mình cơ hội ở lại tranh tài. Cuối cùng, qua quá trình thể hiện tại cuộc thi, An Nguy đành ra về khi không thực sự xuất sắc trong cuộc thi này.

 

Ngày 25/4, Vlogger An Nguy tham gia casting chương trình The Face - Gương mặt thương hiệu tại TP HCM. Cô diện trang phục áo thun, quần jean đơn giản, tự tin với cách thử thách ở buổi tuyển chọn.

 

Được chọn vào nhà chung The Face, An Nguy trở thành thí sinh tiềm năng khi sở hữu lượng fan rất lớn. Huấn luyện viên Phạm Hương và Lan Khuê đã tranh cãi để giành cô về đội của mình. Tuy nhiên, An Nguy lựa chọn đội của Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam.

 

Bước vào phần thi chụp ảnh mặt mộc và trang phục dạo phố. An Nguy gây ấn tượng với gương mặt xinh xắn, biểu cảm sinh động dù là thí sinh có chiều cao thấp bé nhất The Face.

 

Hình ảnh trang phục dạo phố bị cho là không phù hợp với thí sinh đội Phạm Hương. Thần thái và cách tạo dáng của ''chị cả'' The Face cũng không được đánh giá cao ở phần thi này. Dù vậy, Phạm Hương vẫn ưu ái gọi cô là ''gà chiến'' của đội mình.

 

Bước vào phần thi catwalk với bodysuit, An Nguy lộ rõ khuyết điểm thiếu kinh nghiệm. Hoa hậu quê Hải Phòng khá vất vả khi huấn luyện thí sinh. Dù vậy, bằng những cố gắng của mình, An Nguy lần đầu đi giày cao gót đã vượt qua thử thách.

 

Trong phần thi trình diễn trang phục ấn tượng của NTK Chung Thanh Phong, An Nguy sải bước với gương mặt bị đánh giá là thiếu cảm xúc, catwalk nhàm chán. Thậm chí cộng đồng mạng còn gọi màn trình diễn của Vlogger giống ''đi chợ''.

 

Ở thử thách chụp ảnh quảng cáo nhãn hàng tập 3, An Nguy thể hiện sự thiếu nghiêm túc khi tập luyện. Trong khi các thí sinh khác khá lo lắng với màn chụp ảnh trên không, thì ''chị cả'' nhà chung lại đùa giỡn - ''An phải đi cứu thế giới''.

 

Bước vào phần thi chính, An Nguy tỏ ra lúng túng khi không biết cách tạo dáng mềm mại, uyển chuyển như huấn luyện viên hướng dẫn. Lo lắng với phần thi vụng về của thí sinh lớn tuổi nhất The Face, Phạm Hương bước lên sân khấu, trực tiếp nắn dáng và liên tục nhắc nhở.

 

Bước vào tập 4 - thử thách chụp ảnh quảng cáo mắt kính, An Nguy tiếp tục khiến huấn luyện viên của mình thất vọng ở thử thách đồng đội. Khuyết điểm ngoại hình nhỏ bé và biểu cảm tinh nghịch vốn có ở cô không ăn nhập với đội.

 

Trong mọi thử thách, Phạm Hương luôn vất vả hướng dẫn An Nguy. Dù vậy, cô vẫn không tập trung và dậm chân tại chỗ.

 

''Chị cả'' The Face mờ nhạt trong thử thách bikini vì ngoại hình nhỏ nhắn, vòng 1 khiêm tốn.

 

Trong những bức ảnh đồng đội, hình ảnh Thiên An luôn lép vế, tạo dáng của cô không ăn nhập với đồng đội và ý tưởng hình ảnh. Có thể nói, An Nguy dừng lại ở tập 4, cuộc thi sẽ trở nên càng gay cấn khi những thí sinh còn lại đều ngang ngửa nhau về tài và sắc.

 

3 HLV tiếp tục công cuộc thị phạm cho các thí sinh đội mình.

 

Rời Nha Trang, các thí sinh tiếp tục quay trở lại ngôi nhà chung để bắt đầu những thử thách mới. Trên những bậc thang đá cao và có nước trơn trượt, các thí sinh sẽ thể hiện tài năng catwalk làm sao vẫn tự tin đồng thời làm nổi bật lên được thần thái và gương mặt biểu cảm của mình qua những bước đi.

 

Càng khó khăn hơn khi họ phải khoác lên mình những bộ trang phục da bó sát ở phần hông và phần đầu gối.

 

 Điều này càng tạo thêm áp lực cho các thí sinh trong quá trình di chuyển.

 

Bên cạnh đó, nhịp nhạc và tiết tấu nhạc rất nhanh đòi hỏi họ phải thật khéo léo cảm nhận và catwalk đúng nhịp.

 

Tuy nhiên ở đội Phạm Hương, Diệp Linh Châu tự ý tạo dáng mặc cho Phạm Hương liên tục nhắc nhở. Chính vì điều này đã khiến cho Phạm Hương cảm thấy khó chịu: ''Em ơi! Chị không cần em pose dáng, em đừng nhớ những gì em không cần nhớ. Chị chỉ cần em nhớ khi em bước ra nghe nhạc và đi. Chị ghét nhất ai catwalk mà cứ pose dáng. Đây là catwalk chứ không phải chỗ em tạo dáng''.

 

Bên cạnh đó, khi bước vào phần thi catwalk, Diệp Linh Châu tiếp tục làm trái lời góp ý của Phạm Hương, do vậy Phạm Hương thẳng thắn chia sẻ: ''Diệp Linh Châu là thí sinh không ổn định về tâm lý. Bạn ấy luôn muốn lấy những cái của người khác làm của mình. Diệp Linh Châu chắc chắn là thí sinh phải ra về tiếp theo''.

 

Các thí sinh đến với thử thách vô cùng gay cấn: Catwalk trên bàn tiệc trong những bộ trang phục của nhà thiết kế Chung Thanh Phong.

 

Họ sẽ thể hiện sự khéo léo, uyển chuyển của mình trên từng bước đi và tinh thần đồng đội.

 

Bên cạnh đó, họ không được làm rơi bất kỳ đồ vật nào trên bàn. Giám khảo của thử thách này là những khách mời đặc biệt.

 

Trái với team Phạm Hương, ở phần trình diễn của các thí sinh team Lan Khuê, các khách mời đã liên tục ''làm khó'' các thí sinh bằng cách đẩy ly rượu hay những bình hoa để cản đường họ.

 

 Tuy nhiên, các ''chiến binh'' của team Lan Khuê đã bản lĩnh vượt qua mà không làm rơi đổ bất cứ đồ vật nào.

 

Nhà thiết kế Chung Thanh Phong chia sẻ anh rất hài lòng khi các thí sinh này đã làm đúng tinh thần mà bộ sưu tập mong muốn và đã tạo được cảm hứng cho bàn tiệc.

 

 

Cũng giống như đội Lan Khuê, các khách mời liên tục đưa các vật cản trở cho đội Hồ Ngọc Hà. Và ngay từ khi mở đầu, Chúng Huyền Thanh đã làm đổ ly rượu trên bàn, còn Lê Hà làm rơi nến trên bàn tiệc.

 

 Cuối chương trình, các khách mời đã cùng nhau bỏ phiếu bình chọn cho đội thắng cuộc.

 

Với 13 lượt bình chọn, đội Phạm Hương đã thắng cuộc ở tập thi này.

 

Nhưng tất cả các thí sinh đều cảm nhận chiến thắng này chưa thuyết phục và theo họ, đội Lan Khuê xứng đáng hơn.

 

Thích và chia sẻ bài viết:

bình luận ()

Bình luận

tin liên quan

video hot

Về đầu trang