Thế giới Di động: Vì sao lãi giảm, hệ thống cửa hàng điện thoại bị thu hẹp?

author 13:25 06/03/2021

(VietQ.vn) - Trong tháng 1/2021, lợi nhuận của CTCP Đầu tư Thế giới Di động giảm mạnh. Cùng với đó là việc hệ thống cửa hàng điện thoại của công ty cũng bị thu hẹp.

CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG) vừa công bố tình hình kinh doanh tháng 1/2021 với sự sụt giảm đáng kể do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Theo đó, trong tháng 1/2021, MWG ghi nhận doanh thu đạt 11.049 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 494 tỷ đồng, lần lượt giảm 12% và 10,7% so với tháng 1/2020.

 Lợi nhuận tháng 1/2021 của MWG giảm so với cùng kỳ. 

Nói về việc suy giảm lợi nhuận, phía MWG cho biết nhu cầu mua sắm của khách hàng thường tăng mạnh trong khoảng 2 tuần trước Tết Nguyên đán. Theo đó, mùa cao điểm bán hàng năm nay bắt đầu từ cuối tháng 1 và kéo dài đến hết ngày 10 tháng 2 thay vì tập trung vào tháng Giêng như năm trước.

Do vậy, việc so sánh tăng trưởng so với cùng kỳ tháng 1 không có nhiều ý nghĩa. Kết quả lũy kế 2 tháng đầu năm sẽ phản ánh đúng bức tranh tổng thể cho mùa kinh doanh Tết. Mặt khác, cuối tháng 1/2021, đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 3 khiến nhiều tỉnh thành phải thực hiện giãn cách xã hội, phong tỏa các khu vực có ca nhiễm đã tác động không nhỏ tới tình hình kinh doanh của các mặt hàng không thiết yếu.

Được biết, trong năm 2021, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu 125.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 4.750 tỷ đồng. Như vậy, sau 1 tháng đầu năm, doanh nghiệp hoàn thành được 8,8% kế hoạch doanh thu và 10% kế hoạch lợi nhuận.

Ngoài ra, theo báo cáo hoạt động kinh doanh của MWG, tính đến hết tháng 1/2021, hệ thống này sở hữu 4.157 cửa hàng, trong đó chuỗi cửa hàng điện thoại di động là 908, Điện máy xanh là 1.500 cửa hàng và chuỗi Bách hóa xanh là 1.749 cửa hàng.

Được biết, "hành trình" thu hẹp hệ thống cửa hàng kinh doanh sản phẩm công nghệ của MWG đã diễn ra từ nhiều năm nay. Dù vậy, tốc độ "xóa sổ" cửa hàng điện thoại trong tháng qua đã chậm lại so với một hai tháng trước đó, khi chỉ có 5 cửa hàng bị đóng cửa.

Theo dữ liệu, tính đến hết năm 2020, MWG sở hữu 913 cửa hàng bán điện thoại di động, giảm 20 cửa hàng so với thời điểm cuối tháng 11/2020 và giảm 35 cửa hàng so với thời điểm cuối tháng 10/2020, tương ứng tháng 10 giảm 15 cửa hàng và tháng 11 giảm 20 cửa hàng.

Theo Vneconomy, việc đóng cửa hàng loạt cửa hàng bán điện thoại di động trong nhiều năm qua một mặt cho thấy thị trường điện thoại di động đã tới ngưỡng bão hòa, số lượng điểm bán của MWG đã vượt quá sức mua của người tiêu dùng. Mặt khác, theo MWG, chủ yếu là để chuyển đổi mô hình, tức chuyển đổi cửa hàng bán điện thoại di động sang cửa hàng Điện máy xanh cho phù hợp với xu hướng phát triển của hãng.

Thu Hà (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:
Từ khóa:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang