Thêm một trường hợp nguy kịch sau khi phẫu thuật thẩm mỹ

authorHòa Lê 06:27 09/11/2019

(VietQ.vn) - Tại TP.HCM mấy ngày qua liên tục xảy ra trường hợp tai biến sau thẩm mỹ làm đẹp. Trước đó, 2 ca tử vong sau thẩm mỹ căng da mặt.

Sáng 8/11, thông tin Sở Y tế TP.HCM cho biết sở đang làm rõ thêm 1 trường hợp tai biến ngưng tim, ngưng thở nghi do thẩm mỹ làm đẹp tại Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ VVA (phường Thảo Điền, quận 2). Bệnh nhân là N.T.D (28 tuổi, ngụ TP.HCM).

Hiện Phòng Y tế quận 2 và Công an quận 2 đang điều tra làm rõ.

Trước đó, sáng 7/11, bệnh nhân D.,được chuyển vào Bệnh viện quận 2 TP.HCM cấp cứu trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở.

Tại đây, sau 10 phút được hồi sức cấp cứu, bệnh nhân tỉnh, có mạch và huyết áp. Tuy nhiên xuất hiện biểu hiện bứt rứt, kích thích nên tự tháo ống nội khí quản.

Bệnh viện quận 2 nhanh chóng tiêm thuốc an thần cho bệnh nhân và đặt lại ống nội khí quản, chẩn đoán bệnh nhân bị ngưng tim, ngưng thở do sốc phản vệ thuốc kháng sinh không rõ loại, theo dõi hội chứng suy hô hấp cấp. Đánh giá bệnh nhân rơi vào tình trạng nặng nên đã chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy.

Khai thác bệnh sử cho thấy, bệnh nhân vừa tiêm thuốc mê, đang trong giai đoạn tiền phẫu sửa mũi. Nhưng chỉ sau 2-3 phút tiêm, người phụ nữ đau quặn bụng vùng thượng vị rồi hộc máu mũi, máu miệng, diễn tiến suy hô hấp.

Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế TP.HCM xác nhận đã nắm thông tin vụ việc trong chiều 7/11. Trong chiều tối cùng ngày, Phòng Y tế Quận 2 phối hợp với Thanh tra Sở đã đến viện thẩm mỹ V. niêm phong hồ sơ bệnh án để tiến hành điều tra làm rõ sự việc.

Như vậy, chỉ trong tháng 10/2019, tại TP.HCM liên tiếp xảy ra nhiều vụ tai biến sau phẫu thuật thẩm mỹ, trong đó có 3 ca tử vong.

Hòa Lê (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang