Thi ĐH 2014: 4 đợt tuyển sinh ĐH, CĐ vừa học vừa làm trong năm

author 15:20 03/06/2014

(VietQ.vn) - Mỗi năm, hệ vừa học vừa làm có 4 đợt thi ĐH, CĐ, bắt đầu từ 2014.

Sự kiện: Tuyển sinh 2018

Quy định này được Bộ Giáo dục và Đào tạo đặt ra đối với các trường có chỉ tiêu tuyển sinh ĐH, CĐ vừa học vừa làm. Bốn đợt tuyển sinh này cũng được ấn định cụ thể vào các tháng 3, 4, 10 và 11.

Thi ĐH 2014: Những điểm chú ý

Thi ĐH 2014: Những điểm chú ý

Đặc biệt, Bộ cũng đặt ra nhiều điều kiện nghiêm ngặt đối với các trường tuyển sinh trình độ ĐH, CĐ vừa học vừa làm khi nhà trường không đặt lớp tại cơ sở chính.

Theo đó, trường ĐH, CĐ đặt lớp tại địa phương phải chịu trách nhiệm tất cả các khâu trong quá trình đào tạo từ thông báo tuyển sinh, tổ chức thi tuyển, xét và công nhận thí sinh trúng tuyển, đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp cho người học. Đối với ngành tuyển sinh lần đầu, trường phải bảo đảm có văn bản giao nhiệm vụ đặt lớp tại địa phương của Bộ GD-ĐT. Các trường mở lớp tại địa phương phải có ít nhất 2 năm đào tạo chính quy ngành đó tại trường.

Đề thi cũng đảm bảo cơ bản và phân loại.

Minh Chung

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang