Chất lượng sống

Văn hóa

'Nữ thần xứ Huế' tại Hoa hậu Việt Nam 2016 bị tố thi chui, giả mạo chữ kí tại Nhật

author 11:33 10/08/2016

(VietQ.vn) - Mạng xã hội lan truyền thông tin thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2016 – Lê Trần Ngọc Trân – từng tham gia thi chui, giả mạo chữ kí tại Nhật Bản.

Sự kiện: Hoa hậu Việt Nam 2016

Thí sinh Lê Trần Ngọc Trân (Huế) - người đẹp đang dự thi Hoa hậu Việt Nam 2016 bị một trang mạng xã hội tố từng gian lận thi chui tại cuộc thi Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ (Hoa hậu thế giới Việt Nam tại Nhật 2014).

 

Sáng 9/8, trên trang Facebook có tên Venus Beauty Queen đăng bài dài khá dài, tố Lê Trần Ngọc Trân gian lận, tham gia thi chui tại cuộc thi Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ (Hoa hậu thế giới Việt Nam tại Nhật 2014).

 

Cụ thể theo thông tin từ Facebook Venus Beauty Queen, tại cuộc thi sắc đẹp Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, Lê Trần Ngọc Trân đã đoạt giải thưởng ngôi vị Á hậu

 

Nhưng “vì giả mạo chữ ký của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn” để được tham gia cuộc thi nên ngay khi ban tổ chức biết sự việc đã cho đối chiếu chữ ký tại hồ sơ của Lê Trần Ngọc Trân với các hồ sơ của các thí sinh khác và cô đã bị tước danh hiệu.

 

Lê Trần Ngọc Trân cũng bị trang mạng này tố, cô gian dối và diễn sâu khi dàn dựng cảnh nhặt rác trên bãi biển khi quay chương trình truyền hình thực tế “Người đẹp nhân ái”.

 

Trang Venus Beauty Queen viết: “Sự thực bãi rác ở phía ngoài hoàn toàn sạch, không có chút rác nào, vì thực tế lúc thủy triều lên và xuống thì rác không thể đọng lại.

 

 Các anh em cán bộ Đoàn đã lượm rác xung quanh chùa Hang và bỏ lên đó để ê kíp quay hình Ngọc Trân”.

  

 

Tuy nhiên, toàn bộ thông tin tố cáo trên của Venus Beauty Queen chưa được xác thực.

 

Hiện status (trạng thái) tố “nàng thơ xứ Huế” đã bị xóa.

 

Trước thông tin ứng viên sáng giá bị tố thi chui, làm giả chữ ký, trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2016 – ông Lê Xuân Sơn cho biết – những thông tin liên quan đến Ngọc Trân xuất phát từ mạng xã hội không có cơ sở chính xác nên ban tổ chức sẽ kiểm chứng nguồn tin trước khi có câu trả lời chính thức đến các đơn vị truyền thông.

 

Mọi thông tin tố cáo thí sinh sẽ được ban tổ chức lưu tâm và xem xét kỹ lưỡng để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra.

 

Trả lời Zing.vn về nghi vấn từng có thí sinh tham gia cuộc thi nhan sắc ngoài lãnh thổ Việt Nam giả mạo chữ ký, cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn - ông Nguyễn Đăng Chương - khẳng định cho đến giờ phút này chưa có bất kỳ người đẹp nào giả mạo chữ ký của ông để tham gia cuộc thi quốc tế.

 

Thí sinh Lê Trần Ngọc Trân đến từ Huế là một trong18 thí sinh có gương mặt sáng giá tại đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam.

 

Lê Trần Ngọc Trân sinh năm 1995, cao 1,68 m, số đo ba vòng 80-62-92. Vẻ đẹp đằm thắm đậm chất Huế giúp cô được chú ý ngay từ vòng sơ khảo khu vực phía Nam Hoa hậu Việt Nam 2016.

 

Dù chỉ sở hữu chiều cao 1,68 m nhưng với gương mặt phúc hậu, tính cách thân thiện và thành tích học tập đáng nể, Ngọc Trân trở thành một trong những ứng viên nặng ký của top 3 Hoa hậu Việt Nam 2016.

 

Trước khi đến với cuộc thi nhan sắc cấp quốc gia, Ngọc Trân từng đăng quang cuộc thi Người đẹp du lịch Huế năm 2015 và hoa khôi Trường THPT chuyên Quốc học Huế.

 

Hoa khôi trường Quốc học Huế được kết nạp Đảng năm 18 tuổi.

 

Cô đạt thành tích học sinh giỏi 12 năm liền, học sinh giỏi Văn cấp tỉnh, giải Nhì Hội thi Bí thư Chi đoàn giỏi cấp Thành phố. Hiện tại, thí sinh đang là sinh viên khoa báo chí-Truyền thông (ĐH khoa học Huế).

 

Chiều 9/8, PV Dân Việt đã liên lạc với thí sinh Lê Trần Ngọc Trân và hỏi thông tin cô có tham gia cuộc thi Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ - Hoa hậu Thế giới Việt tại Nhật Bản 2014 không

 

Lê Trần Ngọc Trân cho biết: “Việc này em đã trình bày với ban tổ chức và chưa nghe thấy người của bên ban truyền thông cho phép phát ngôn. Vì vậy em cần phải xin phép ý kiến từ ban tổ chức xem có được phép trả lời báo chí, nên hiện tại em chưa thể trả lời ngay”.

 

Là thí sinh nặng kí nên Lê Trần Ngọc Trân gặp phải không ít lùm xùm tại Hoa hậu Việt Nam 2016

 

Sau đêm Chung khảo khu vực phía Nam cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016, Ngọc Trân đã phải đối diện với nhiều ý kiến trái chiều xung quanh những tranh luận về nhan sắc thật của cô so với nhiều bộ ảnh ''đẹp không tì vết'' được công bố trước đó.

 

Nhiều ý kiến cho rằng, chỉ khi Ngọc Trân đứng cạnh những thí sinh khác thì nhược điểm về hình thể của cô mới ''lộ'' rõ.Nhiều ý kiến cho rằng, chỉ khi Ngọc Trân đứng cạnh những thí sinh khác thì nhược điểm về hình thể của cô mới ''lộ'' rõ.

 

Ngoài chiều cao khiêm tốn (1,68m) thì cô gái Huế còn bị đánh giá về số đo 3 vòng không cân đối, tỉ lệ khuôn mặt cũng không hài hòa với hình thể.Ngoài chiều cao khiêm tốn (1,68m) thì cô gái Huế còn bị đánh giá về số đo 3 vòng không cân đối, tỉ lệ khuôn mặt cũng không hài hòa với hình thể.

 

Nhiều người còn nhận xét rằng, cô có nét đẹp rất giống Hoa hậu Việt Nam 2004 Nguyễn Thị Huyền.

 

Cô nàng từng xuất hiện và ghi điểm mạnh mẽ trong video quảng bá du lịch Việt Nam ''Welcome to Vietnam'' của Bộ Ngoại giao năm vừa rồi.

 

 

 

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

bình luận ()

Bình luận

tin liên quan

video hot

Về đầu trang