Thi thể đôi nam nữ nhảy sông Vu Gia trôi xa tới 2 km

author 19:14 10/11/2015

(VietQ.vn) - Khoảng 7 giờ sáng nay, 10/11, lực lượng chức năng huyện Đại Lộc đã tìm thấy 2 thi thể đôi nam nữ nhảy cầu, kết thúc cuộc tìm kiếm suốt 2 ngày sau vụ tự tử trên sông Vu Gia.

Theo tin tức từ báo Người lao động, chiều 8/11, ông Hứa Văn Hùng, Chủ tịch UBND thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, xác nhận tại cầu Hòa Đông (thị trấn Ái Nghĩa) có một đôi nam nữ nhảy sông Vu Gia tự tử vào khoảng 11h30 cùng ngày.

Danh tính được xác định là anh Minh (23 tuổi, ngụ thôn Phú Mỹ, xã Đại Hiệp) và Như (20 tuổi, ngụ thôn Phú Hải, xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc). Theo nhiều người dân, trước khi đôi nam nữ nhảy cầu, họ thấy giữa 2 người xảy ra tranh cãi. Tại hiện trường, người dân tìm thấy một bức thư tuyệt mệnh của một trong hai nạn nhân để lại cùng một xe máy.

Sông Vu Gia nơi xảy ra vụ tự tử của đôi nam nữSông Vu Gia nơi xảy ra vụ tự tử của đôi nam nữ. Ảnh: Người Lao động

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình cùng chính quyền địa phương và lực lượng dân quân tổ chức tìm kiếm nhưng đến 17h30 vẫn chưa thấy nạn nhân.

 

Đến khoảng 7 giờ sáng nay, 10/11, thi thể Nguyễn Thị Phương Thảo (20 tuổi, trú thôn Phú Hải, xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) đã được lực lượng chức năng huyện Đại Lộc tìm thấy cách hiện trường khoảng 150 mét, kết thúc cuộc tìm kiếm suốt 2 ngày sau vụ tự tử trên sông Vu Gia.
Trước đó khoảng 5 giờ, thi thể Đặng Ngọc Huyền (23 tuổi, trú thôn Phú Mỹ, cùng xã Đại Hiệp) đã được tìm thấy nhưng lại trôi rất xa xuống tận khu vực trạm bơm Phú Đông, cách hiện trường gần 2 km.

Ông Hứa Văn Hùng, Chủ tịch UBND thị trấn Ái Nghĩa, cho biết nhiều khả năng đôi nam nữ này có mâu thuẫn về tình cảm, báo Thanh Niên đưa tin. 

 

Mỹ Linh (T/h)


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang