Thiện Nhân chính thức đăng quang Quán quân Giọng hát Việt nhí 2014

author 06:29 05/10/2014

(VietQ.vn) – Giọng hát Việt nhí đã chính thức khép lại hành trình mùa thứ hai của mình với một đêm Chung kết đầy ấn tượng. Giải Quán quân thuộc về cô bé đu đủ Thiện Nhân đến từ đội HLV Cẩm Ly đã khiến khán giả hài lòng.

Nguyễn Thiện Nhân đã không gây bất ngờ khi em vốn đã trở thành Quán quân trong lòng khán giả hâm mộ ngay từ những vòng đầu tiên

Nguyễn Thiện Nhân đã không gây bất ngờ khi em vốn đã trở thành Quán quân trong lòng khán giả hâm mộ ngay từ những vòng đầu tiên

Ngay từ những vòng thi đầu tiên, cô bé đến từ vùng đất võ Bình Định – Nguyễn Thiện Nhân thực sự đã tạo nên một “hiện tượng” đặc biệt của năm. Sở hữu giọng hát thiên phú, mỗi tiết mục của Thiện Nhân luôn chiếm số lượt theo dõi cao từ phía khán giả hâm mộ... Xuất sắc vượt qua mỗi vòng thi, chính sự hồn nhiên và giọng hát trời phú của mình, Thiện Nhân đã “đánh cắp” trái tim của đông đảo khán giả xem chương trình. Có lẽ chính vì lý do đó, dù ngang ngửa về tài năng với hai thí sinh còn lại, Thiện Nhân vẫn may mắn nhận được ưu ái lớn của khán giả và về đích đầu tiên với số lượng tin nhắn cao ngất ngưởng.

Chặng đường dài gắn bó cùng cuộc thi đã kết thúc với kết quả khiến khá nhiều khán giả hâm mộ cảm thấy hài lòng. Với sự nỗ lực của mình, để có mặt trong đêm Chung kết, cả 3 thí sinh Thiện Nhân, Hoàng Anh và Thiên Nhâm đều đã trải qua nhiều thử thách và luôn nỗ lực, vượt lên chính mình qua mỗi đêm thi. Mỗi một bé với những khả năng và phong cách âm nhạc riêng đã để lại ấn tượng đậm nét trong lòng công chúng. Trong đêm thi quyết định, các em đã thật sự tỏa sáng với tài năng và đam mê ca hát của mình và đã mang đến cho khán giả những màn trình diễn thú vị, cảm xúc và bùng nổ nhất.

Thiện Nhân đã khiến khán giả ngạc nhiên với phần trình diễn thuyết phục của mình ở thể loại hát văn

Thiện Nhân đã khiến khán giả ngạc nhiên với phần trình diễn thuyết phục của mình ở thể loại hát văn

Giải thưởng lớn nhất dành cho “Cô bé đu đủ” – Nguyễn Thiện Nhân đã không gây bất ngờ khi em vốn đã trở thành Quán quân trong lòng khán giả hâm mộ ngay từ những vòng đầu tiên. Trong đêm chung kết này , Thiện Nhân đã khiến khán giả ngạc nhiên với phần trình diễn thuyết phục của mình ở thể loại hát văn (chầu văn) qua ca khúc Cô đôi thượng ngàn. Hát chầu văn rất khó và đòi hỏi phải khéo léo trong cách hát và xử lý kỹ thuật nhiều. Bên cạnh đó, phần biểu diễn này không chỉ đơn thuần là hát mà quan trọng hơn hết là hát như thế nào để hòa giọng với cùng một lúc nhiều loại nhạc cụ dân tộc như trống, đàn nguyệt, sáo, bộ gõ, lục lạc…Tưởng như ca khúc này sẽ “làm khó” Thiện Nhân nhưng điều bất ngờ là em đã tự tin thể hiện trọn vẹn ca khúc và khiến khán giả “nổi da gà” với giọng hát thiên phú của mình. Đêm nay, một lần nữa, cô bé nhà nông gốc nhà nông Bình Định đã khiến khán giả công nhận tài năng đích thực của em qua phần hát đơn của mình trên sân khấu.

Sự kết hợp giữa Thiện Nhân và chị Tư Cẩm Ly qua ca khúc Sầu đâu quê ngoại đã chạm thấu đến trái tim của người nghe

Sự kết hợp giữa Thiện Nhân và chị Tư Cẩm Ly qua ca khúc Sầu đâu quê ngoại đã chạm thấu đến trái tim của người nghe

Bên cạnh tiết mục đơn ca với lựa chọn mạo hiểm khi trở thành thí sinh nhỏ tuổi nhất hát thể loại nhạc Chầu Văn. Sự kết hợp giữa Thiện Nhân và chị Tư Cẩm Ly qua ca khúc Sầu đâu quê ngoại đã chạm thấu đến trái tim của người nghe bởi giai điệu sâu lắng và ca từ ý nghĩa. Cẩm Ly hóa thân thành vai bà ngoại song ca cùng cô cháu gái Thiện Nhân đã khiến các fan hâm mộ reo hò và ủng hộ bằng những tràng pháo tay không ngớt. Cả hai cô trò đã hòa giọng ngọt ngào với nhau qua ca khúc này và khiến người nghe không khỏi bồi hồi, xúc động.

Thiện Nhân đã phát huy sở trường của mình khi song ca cùng với ca sĩ Quang Linh ca khúc Đèn khuya của nhạc sĩ Lam Phươn

Thiện Nhân đã phát huy sở trường của mình khi song ca cùng với ca sĩ Quang Linh ca khúc Đèn khuya của nhạc sĩ Lam Phương

Với phần song ca với ca sĩ khách mời đặc biệt, 3 em đã có sự kết hợp ăn ý với 3 nghệ sĩ khách mời dù thời gian tập luyện cho đêm Chung kết khá hẹp và gấp rút.  Thiện Nhân đã phát huy sở trường của mình khi song ca cùng với ca sĩ Quang Linh ca khúc Đèn khuya của nhạc sĩ Lam Phương. Ở ca khúc lần này, cần một người nghệ sĩ hát thật tình cảm nhưng không quá “bi lụy”, não nề do vậy mà chị Tư đã quyết định mời một ca sĩ gạo cội và có kinh nghiệm trên sân khấu nhiều năm để giúp bé Thiện Nhân có thể phát huy tốt nhất giọng hát của mình theo đúng tinh thần mà chị Tư mong muốn.

Hoàng Anh lần đầu tiên thử sức với dòng nhạc kịch Opera khi đứng chung sân khấu với ca sĩ Ngọc Anh

Hoàng Anh lần đầu tiên thử sức với dòng nhạc kịch Opera khi đứng chung sân khấu với ca sĩ Ngọc Anh

Trong đêm thi Chung kết Giọng hát Việt nhí 2014, cả Hoàng Anh và Thiên Nhâm cũng đã có những tiết muc biểu diễn tuyệt vời.  Hoàng Anh lần đầu tiên thử sức với dòng nhạc kịch Opera khi đứng chung sân khấu với ca sĩ Ngọc Anh đã khiến khán giả phải nể phục sự biến hóa tài tình của cậu bé này. Với Thiên Nhâm, sự thay đổi qua từng ca khúc trong đêm chung kết đã giúp em tỏa sáng và giành chiến thắng cho riêng mình. Dù ai trong các em là người chiến thắng cao nhất  thì những cơ hội mới sau đó cũng sẽ mở ra cho tất cả các em. Chỉ cần có đam mê ca hát, đam mê được sống hết mình với ân nhạc các em hoàn toàn có thể chạm tay vào nhiều giải thưởng cao quý hơn nữa trong bước đường dài của mình.

Thiên Nhâm song ca cùng ca sĩ Đoan Trang trên sân khấu

Thiên Nhâm song ca cùng ca sĩ Đoan Trang trên sân khấu

Chung kết Giọng hát Việt nhí mùa giải thứ hai chính thức khép lại với giải quán quân thuộc về Thiên Nhân

Chung kết Giọng hát Việt nhí mùa giải thứ hai chính thức khép lại với giải quán quân thuộc về Thiên Nhân 

Đỗ Linh


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang